Ngày thơ 2019 hướng về biên cương, hải đảo và kỷ niệm 40 năm chiến tranh biên giới

Ngày thơ Việt Nam lần thứ 17 – Nguyên tiêu Kỷ Hợi 2019 sẽ là sự kiện văn học “ba trong một”, bao gồm: Hội nghị quốc tế quảng bá văn học Việt Nam lần thứ IV, Liên hoan thơ quốc tế lần thứ 3 và Ngày thơ Việt Nam lần thứ 17. Thông tin trên được nhà thơ Trần Đăng Khoa, Phó Chủ tịch Hội nhà văn Việt Nam cho biết tại cuộc họp báo chiều 13/2/2019, tại Hà Nội.
Chú thích ảnh
Giao lưu Ngày thơ Việt Nam lần thứ XVI với chủ đề “Xuân - Cội nguồn và sáng tạo” tại TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Gia Thuận - TTXVN

Ngày thơ Việt Nam lần thứ 17 năm 2019 diễn ra từ ngày 15 đến ngày 21/2/2018 (tức từ ngày 11 đến 17 tháng Giêng năm Kỷ Hợi), tại 3 địa điểm: Thủ đô Hà Nội, thành phố Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) và thành phố Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang).

Đây là sự kiện văn học “ba trong một”, bao gồm: Hội nghị quốc tế quảng bá văn học Việt Nam lần thứ IV, Liên hoan thơ quốc tế lần thứ 3 và Ngày thơ Việt Nam lần thứ 17. 

Trong đó, Liên hoan thơ quốc tế lần thứ 3 là sự tiếp nối thành công của Liên hoan thơ Châu Á – Thái Bình Dương lần thứ nhất và lần thứ hai, được phát triển mở rộng quy mô với sự tham gia của đại biểu nhiều nước trên thế giới. Sẽ có hơn 200 đại biểu là những nhà thơ, nhà văn, nhà xuất bản, nhà nghiên cứu văn hóa tiêu biểu... cho nền văn học đương đại của 50 nước trên thế giới đến Việt Nam tham dự sự ba sự kiện văn học lớn này.

Cụ thể, vào sáng thứ 7 ngày 16/2/2019 (tức 12 tháng Giêng) Hội nghị quốc tế quảng bá văn học Việt Nam lần thứ 4 sẽ khai mạc tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt – Xô (Hà Nội). Buổi chiều cùng ngày, các đại biểu sẽ tham dự cuộc giao lưu và đọc thơ với sinh viên Trường Đại học Văn hóa và Trường Đại học Sư phạm với chủ đề “Trên đôi cánh thơ ca”.

Vào ngày 17/2 (13 tháng Giêng năm Kỷ Hợi), lễ khai mạc Ngày thơ Việt Nam lần thứ 17 sẽ diễn ra tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám (Hà Nội) với chủ đề “Sông núi trên vai”, hướng về biên cương, hải đảo của Tổ quốc và kỷ niệm 40 năm chiến tranh biên giới (17/2/1979-17/2/2019). Tối 17/2, cũng tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám sẽ diễn ra chương trình Dạ hội thơ Quốc tế.

Sáng ngày 18/2 (14 tháng Giêng năm Kỷ Hợi), các nhà thơ Việt Nam và đại biểu thế giới sẽ có cuộc gặp gỡ lãnh đạo Đảng và Nhà nước tại Phủ Chủ tịch, sau đó đến Hạ Long (Quảng Ninh) tham dự Đêm thơ quốc tế.

Ngày 19/2 (rằm tháng Giêng năm Kỷ Hợi), các nhà thơ Việt Nam và quốc tế sẽ dự Lễ khai mạc Ngày thơ Việt Nam lần thứ 17 tại thành Xương Giang (TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) có chủ đề “Người Kinh Bắc” với sự tham gia của công chúng yêu thơ và các đoàn nghệ thuật dân gian của tỉnh Bắc Giang.

Lễ bế mạc Hội nghị quốc tế quảng bá văn học Việt Nam lần thứ 4, Liên hoan thơ quốc tế lần thứ 3 và Ngày thơ Việt Nam lần thứ 17 sẽ diễn ra vào tối 20/2 (tức ngày 16 tháng Giêng năm Kỷ Hợi).

Đại diện Hội nhà văn cho biết, Ngày thơ Việt Nam lần thứ 17 là sự kiện văn hóa đặc biệt quan trọng mở đầu năm mới 2019 của Hội Nhà văn Việt Nam. Ngoài việc chuẩn bị các nội dung trong chương trình Ngày thơ Việt Nam lần thứ 17, Ban tổ chức cũng đã tiến hành biên soạn 3 ấn phẩm: 10 thế kỷ văn học Việt Nam của tác giả Phong Lê, tuyển tập thơ Việt Nam “Sông núi trên vai” gồm 44 tác giả và tập truyện ngắn Việt Nam hiện đại "Một loài chim trên sóng” gồm 22 tác giả.

Các ấn phẩm này đều được in song ngữ tiếng Việt và tiếng Anh, làm tài liệu chính thức để các đại biểu nghiên cứu tiếp cận, tìm hiểu và quảng bá văn học Việt Nam đến với nhiều nền văn hóa khác nhau và trên toàn thế giới.

Lan Lộc/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Hành trình 'Tôi yêu Tổ quốc tôi' thu hút hơn 7,9 triệu lượt thanh niên

Hành trình 'Tôi yêu Tổ quốc tôi' thu hút hơn 7,9 triệu lượt thanh niên

Hơn 7,9 triệu lượt hội viên, thanh niên đã tham gia các hoạt động về nguồn, thăm và dâng hương tại các di tích lịch sử, văn hóa trong khuôn khổ Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2026. Triển khai từ tháng 5/2026, Hành trình đã tổ chức 3.100 hoạt động chào cờ tại các cột mốc, di tích, địa chỉ đỏ; triển khai 1.050 công trình thanh niên và ghi nhận gần 1,3 tỷ lượt tiếp cận trên mạng xã hội.

Mường Lò mở hội: 2.026 người dân tộc Thái biểu diễn màn Đại Xòe

Mường Lò mở hội: 2.026 người dân tộc Thái biểu diễn màn Đại Xòe

Tại buổi họp báo chiều 6/10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Vũ Thị Hiền Hạnh thông tin: Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2026 với chủ đề “Tinh hoa Xòe Thái - Sắc màu Tây Bắc” sẽ khai mạc vào tối 16/10 tại sân vận động phường Nghĩa Lộ với 2.026 người dân tộc Thái biểu diễn màn đại Xòe.

Đại diện lãnh đạo và khách mời thực hiện nghi thức khai mạc Tuần lễ Doanh nhân và sách năm 2026.

Kết nối doanh nhân với người trẻ qua những trang sách

Sáng 6/10, tại Đường sách TP Hồ Chí Minh, Tuần lễ Doanh nhân và sách năm 2026 khai mạc, vinh danh 10 tác phẩm do doanh nhân Việt viết, hướng đến lan tỏa văn hóa đọc và tinh thần học tập suốt đời trong cộng đồng.

Văn học nghệ thuật giữa những thay đổi của thời đại số

Văn học nghệ thuật giữa những thay đổi của thời đại số

Từ phim ngắn màn hình dọc đến các công cụ AI, công nghệ số đang thay đổi cách sáng tạo và thưởng thức văn học nghệ thuật. Khả năng tiếp cận công chúng rộng hơn cũng đặt ra yêu cầu giữ chiều sâu tác phẩm, làm rõ vai trò người sáng tạo và trách nhiệm với sản phẩm.