Ngày thi đấu 16/5 - Khẳng định vị thế Thể thao Việt Nam tại Đông Nam Á

Với 124 HCV hiện có, Đoàn Thể thao Việt Nam gần như chắc chắn có được vị trí dẫn đầu trên bảng tổng sắp huy chương của SEA Games 32. Kết quả của ngày thi đấu 16/5 - ngày thi đấu chính thức cuối cùng của đại hội - sẽ giúp khẳng định vị thế của Thể thao Việt Nam tại Đông Nam Á.
Chú thích ảnh
Đội tuyển Đấu kiếm Việt Nam giành HCV nội dung Kiếm chém đồng đội nữ sau khi đánh bại đội tuyển Philippines trong trận chung. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN

Trong ngày 16/5, Đoàn Thể thao Việt Nam được dự báo có từ 12-15 HCV khi võ gậy, cử tạ, đấu kiếm, dance sports, judo, vật và kick-boxing tranh tài.

Trong tổng số 4 nội dung của môn võ gậy, các võ sĩ Việt Nam đã giành quyền góp mặt ở cả 4 trận chung kết và dự kiến sẽ giành ít nhất 2 trong số 4 bộ huy chương để có thể cạnh tranh thứ hạng với Philippines - quốc gia sản sinh ra môn thể thao này. 

Ở môn đấu kiếm, các kiếm thủ Việt Nam tràn trề hy vọng giành thứ hạng cao các nội dung kiếm liễu đồng đội nam và kiếm liễu đồng đội nữ.

Tương tự, judo còn nội dung tranh tài cuối vô cùng hấp dẫn và mục tiêu đầu tiên của tuyển Việt Nam là phải vượt qua Singapore tại vòng 1/8 trước khi nghĩ đến việc tiến xa nhất có thể đến trận chung kết đồng đội hỗn hợp. 

Ở môn kick-boxing, 3 trận chung kết cuối đang chờ đợi nhà đương kim vô địch Bùi Hải Linh (52kg nữ) hay Nguyễn Hoàng (67kg nam), Nguyễn Xuân Phương (full contact 60kg nam).

Chú thích ảnh
VĐV Trần Minh Trí (giữa) trên bục nhận HCV hạng cân 67kg nam với thành tích tổng cử 306kg. Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN

Ở môn cử tạ, Việt Nam có 3 đại diện tham gia tranh tài chung kết là Nguyễn Quốc Toàn (hạng 89kg nam), Phasiro (hạng 71kg nữ), Trần Đình Thắng (hạng trên 89kg). Những hạng cân nặng không phải là sở trường của cử tạ Việt Nam, tuy nhiên các VĐV vẫn quyết tâm rất cao, sẵn sàng tạo bất ngờ cho các đối thủ như điều mà đô cử Trần Minh Trí làm được ở hạng cân 67kg nam.

Riêng với vật, có 8 hạng cân chung kết được dự đoán mang về ít nhất 5 HCV cho Đoàn Thể thao Việt Nam khi trình độ các đô vật Việt Nam vượt trội so với các đối thủ trong khu vực. Bên cạnh đó, Việt Nam còn có hy vọng Vàng ở cử tạ, đua thuyền truyền thống...

Tuy không phải chung kết, nhưng trận tranh HCĐ giữa U22 Việt Nam và U22 Myanmar lúc 16h00 lại mang những ý nghĩa đặc biệt, đặc biệt là với thầy trò HLV P. Troussier. Không thành công trong việc bảo vệ tấm HCV nhưng vị trí hạng 3 chung cuộc cũng sẽ là phần thưởng an ủi, điểm tựa tinh thần cho tập thể U22 Việt Nam giúp bản thân các cầu thủ lấy lại sự tự tin và niềm tin nơi người hâm mộ bóng đá Việt Nam.

Ngoài ra, trong ngày thi đấu 16/5, Đoàn Thể thao Việt Nam còn kỳ vọng HCV ở môn kick-boxing, cầu mây, đua thuyền truyền thống.

Thanh Phương  (TTXVN)

Dành cho bạn

Tuyển Việt Nam: Làm mới hàng công

Tuyển Việt Nam: Làm mới hàng công

Đội tuyển Việt Nam sẽ có 2 trận giao hữu với Đài Loan (Trung Quốc) và Kyrgyzstan trong khuôn khổ Giải giao hữu quốc tế 2026 trên sân Thiên Trường (Ninh Bình). Đây là dịp để thầy trò HLV Kim Sang-sik rà soát lực lượng, điều chỉnh lối chơi hướng tới Vòng chung kết Asian Cup 2027.

Asian Para Games 2026: Bơi và Điền kinh kết thúc các nội dung tranh tài

Asian Para Games 2026: Bơi và Điền kinh kết thúc các nội dung tranh tài

Môn Bơi và Điền kinh tại Đại hội Thể thao người khuyết tật châu Á lần thứ 5 (Asian Para Games 2026) đã khép lại ngày 23/10. Dù chưa giành thêm huy chương trong các nội dung chung kết cuối cùng, nhưng các VĐV Việt Nam vẫn để lại những dấu ấn đáng chú ý, đặc biệt là Đỗ Thanh Hải – chủ nhân tấm HCV đầu tiên của đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam tại Đại hội.