Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 26/4: Xây dựng tương lai chung bằng đổi mới và sáng tạo

Nhằm tôn vinh vai trò của sở hữu trí tuệ trong đời sống kinh tế - xã hội, nâng cao nhận thức của cộng đồng về sở hữu trí tuệ, Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) đã chọn ngày 26/4 hàng năm là "Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới".

Theo đó, năm 2024, Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới đưa ra thông điệp "Sở hữu trí tuệ và các mục tiêu phát triển bền vững: Xây dựng tương lai chung bằng đổi mới và sáng tạo. 

Chú thích ảnh
Bộ nhận diện Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới năm 2024 phiên bản tiếng Việt. Ảnh: ipvietnam.gov.vn

Nhân Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới năm 2024, Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới đã phát động Cuộc thi sáng tạo video dành cho giới trẻ với chủ đề: "Các mục tiêu phát triển bền vững và sở hữu trí tuệ vì tương lai chung của chúng ta", nâng cao nhận thức của giới trẻ về vai trò của đổi mới, sáng tạo và sở hữu trí tuệ trong việc góp phần đạt được các mục tiêu phát triển bền vững. Cuộc thi là cơ hội để tôn vinh các nhà sáng chế, những người sáng tạo, doanh nhân và cộng đồng trên khắp thế giới, bởi những sáng tạo và việc sử dụng quyền sở hữu trí tuệ gắn với các mục tiêu phát triển bền vững, góp phần cải thiện cuộc sống và bảo vệ tương lai chung.

Ông Lưu Hoàng Long, Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) nhấn mạnh: Các hoạt động hưởng ứng Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới được tổ chức thường niên tại Việt Nam. Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới năm 2024 là cơ hội để khám phá cách thức mà sở hữu trí tuệ khuyến khích và tăng cường tác động của các giải pháp đổi mới sáng tạo hướng tới xây dựng tương lai chung với các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc.

Năm 2024, Cục Sở hữu trí tuệ phối hợp với các địa phương tổ chức các hoạt động nhân Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới với mục đích tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò của sở hữu trí tuệ đối với công chúng gắn với chủ đề Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới đưa ra, góp phần nâng cao nhận thức, tôn trọng, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và các thành quả khác.

Dự kiến trong tháng 4, Cục Sở hữu trí tuệ tổ chức các hoạt động: "Ngày Đổi mới sáng tạo 21/4", "Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 26/4; chào mừng Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới tại Hà Nội với sự phối hợp của Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội và Trường Đại học Giao thông vận tải. Sự kiện chào mừng ngày Sở hữu trí tuệ thế giới tại tỉnh Thừa Thiên-Huế. Ngoài ra, hưởng ứng ngày 26/4, Cục Sở hữu trí tuệ đã phát động nhiều hoạt động với hình thức khác nhau tại các địa phương. Theo đó: Hà Nội, Hòa Bình, Hà Nam, Hải Phòng, Quảng Ngãi, Bình Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh… đã xây dựng kế hoạch tổ chức Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới.

Đặc biệt, Cục Sở hữu trí tuệ xây dựng bộ nhận diện phiên bản tiếng Việt với đa dạng thiết kế nhằm sử dụng cho các bộ, ngành, địa phương tổ chức các hoạt động tuyên truyền về Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới năm 2024.

HL (TTXVN)

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.