Ngày sách Việt Nam (21/4): Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa

Nhân Tuần lễ sách Việt Nam (21/4) và Ngày sách và bản quyền thế giới (23/4), Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức nhiều hoạt động giới thiệu sách mới, giao lưu văn hóa đọc nhằm đáp ứng nhu cầu của đông đảo bạn đọc mọi lứa tuổi.

Từ ngày 20 – 24/4, tại Đường sách Nguyễn Văn Bình diễn ra nhiều hoạt động, trong đó có lễ khánh thành xe buýt sách (Bookbus). Bookbus được thiết kế là thư viện lưu động, là nơi trao đổi, mượn sách miễn phí tại Đường sách. Trong khuôn khổ sự kiện, Công ty Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ ký liên tịch với Sở Giao thông vận tải thành phố thực hiện tuyên truyền trong lĩnh vực giao thông vận tải gắn liền với phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng.

Ngày 21/4, Công ty sách Sài Gòn Books tổ chức lễ trao giải “Người Việt viết sách”. Hoạt động này nhằm tôn vinh những tác giả mới, tác phẩm mới, cổ vũ, hỗ trợ và hình thành các tủ sách tốt của người Việt, tạo cơ hội đưa sách do người Việt viết ra thị trường thế giới.

Trong ngày 22/4, Nhà xuất bản Văn hóa Văn nghệ thành phố tổ chức chương trình ra mắt sách “Ngắn và rất ngắn”. Bạn đọc đến Đường sách dịp này được giao lưu với Tiến sĩ Khảo cổ Nguyễn Thị Hậu; Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị  Minh Thái về những câu chuyện văn hóa đọc với người trẻ.

Ngày 23/4 sẽ là các hoạt động tọa đàm giao lưu với chủ đề “Đào tạo nguồn nhân lực trong ngành xuất bản phẩm” do Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện; chương trình giao lưu “Ươm mầm tài năng Việt” do trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Thành phố tổ chức.

Ngoài ra, còn có các hoạt động như: Trò chuyện với người nổi tiếng “Những chuyến xe bus 1 trạm dừng”; “Đêm Gala Cộng đồng Sách trẻ chung tay cho phát triển văn hóa đọc”.

Ngày sách Việt Nam (21/4): Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa ảnh 1

Tác giả Hồng Thái chia sẻ về Bộ tiểu thuyết lịch sử Việt Nam "Thiệu Bảo Bình Nguyên".

Dịp này, một số nhà xuất bản trên địa bàn tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày sách Việt Nam. Tiêu biểu như Nhà xuất bản Trẻ giới thiệu hàng loạt sách mới liên quan đến nhiều chủ đề văn học trong nước, nước ngoài, sách dành cho thiếu nhi…Đặc biệt, tháng 4 gắn liền với nhiều sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước, Nhà xuất bản Trẻ giới thiệu đến độc giả bộ tiểu thuyết lịch sử “Thiệu Bảo Bình Nguyên” của tác giả Hồng Thái.

Bộ tiểu thuyết gồm 4 quyển gồm: “Điệp vụ thám báo”; “Trước cơn giông tố”; “Sơn hà rực lửa” và “Khúc tráng ca mùa hạ”. Truyện kể về cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông lần thứ hai (thời Thiệu Bảo). Dưới sự lãnh đạo của nhà Trần, nhiều chính sách đối ngoại đã được thực hiện vừa có cương, có nhu đã góp phần rất lớn trong lịch sử dân tộc chống giặc Nguyên Mông. Qua đó, tác giả mong muốn được chuyển tải đến bạn đọc những câu chuyện xúc động trong từng giai đoạn lịch sử đầy oanh liệt của dân tộc.

Gia Thuận (TTXVN)

Dành cho bạn

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

Từ đường đi bộ Nguyễn Huệ đến bảo tàng, công viên và đặc khu Côn Đảo, Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại TP Hồ Chí Minh được tổ chức với nhiều hình thức tiếp cận khác nhau, kết hợp nghệ thuật, di sản và công nghệ sáng tạo.