Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022 tại Đắk Lắk

Ngày 20/4, tại Đường sách cà phê Buôn Ma Thuột, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk tổ chức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022.
Chú thích ảnh
Cắt băng khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022. 

Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022 tại Đắk Lắk được tổ chức với các hoạt động chính như: Trưng bày các loại sách theo chủ đề; tổ chức tọa đàm, giao lưu, giới thiệu tác giả, tác phẩm mới; tổ chức Vườn sách thiếu nhi và hoạt động trải nghiệm cộng đồng; trưng bày, giới thiệu, bán sách; xe ô tô thư viện lưu động phục vụ trên 2.000 bản sách. Ngoài ra, Ban tổ chức còn quyên góp sách, trang thiết bị đọc sách tặng trẻ em nghèo, hỗ trợ các thư viện vùng sâu, vùng xa, biên giới và đối tượng bảo trợ xã hội.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk Trương Hoài Anh cho biết, trên địa bàn tỉnh hiện có một thư viện tỉnh, 13 thư viện cấp huyện, 35 thư viện và phòng đọc sách cấp xã cùng hệ thống thư viện của các trường từ phổ thông đến đại học. Hiện nay, Thư viện tỉnh có hơn 192.000 bản sách với trên 62.000 tên sách, trong đó có 6.194 bản tài liệu địa chí, 22.700 tài liệu điện tử. Hàng năm, tỉnh bổ sung 2.000 - 3.000 bản sách mới, khoảng 300 tài liệu điện tử vào các kho sách.

Chú thích ảnh
Người dân Đắk Lắk tham quan, đọc, mua sách tại Ngày hội sách. 

Tỉnh Đắk Lắk đã xây dựng được các tủ sách pháp luật, tủ sách điểm bưu điện văn hóa xã… phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của người dân, nhất là ở vùng sâu vùng xa, vùng biên giới, vùng đặc biệt khó khăn. Những năm qua, các cơ quan, đơn vị của tỉnh tổ chức hiệu quả Ngày Sách và Văn hóa đọc. Các hoạt động nhận được sự tham gia nhiệt tình của nhiều nhà xuất bản, cơ quan phát hành, thư viện và trường học. 

Chú thích ảnh
Người dân Đắk Lắk tham quan, đọc, mua sách tại Ngày hội sách. 

Ngày Sách và Văn hóa đọc năm 2022 tại Đắk Lắk nhằm khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của văn hóa đọc, qua đó góp phần giới thiệu, quảng bá hình ảnh con người Đắk Lắk và lịch sử, văn hóa Tây Nguyên. Đây cũng là sự kiện nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng; khẳng định vai trò, tầm quan trọng của sách cũng như tôn vinh người đọc, người tham gia sưu tầm, sáng tác, xuất bản, in, phát hành, lưu giữ, quảng bá sách.

Tin, ảnh: Hoài Thu (TTXVN)

Dành cho bạn

Một không gian giao lưu văn hóa cởi mở, sinh động

Một không gian giao lưu văn hóa cởi mở, sinh động

Chiều 3/10, tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), sự kiện Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu” đã chính thức diễn ra trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, do thành phố Hà Nội tổ chức.

Lan tỏa giá trị thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Lan tỏa giá trị thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Ngày 3/10, tại Di tích lịch sử - văn hóa quốc gia đền Bảo Lộc, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình, Trung tâm Nghiên cứu thực hành Văn hóa tín ngưỡng dân gian Việt Nam tổ chức chương trình thực hành nghi lễ chầu văn với sự tham gia của hơn 30 nghệ nhân, thanh đồng, thủ nhang đến từ các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Khám phá sắc màu văn hóa của Việt Nam và thế giới

Khám phá sắc màu văn hóa của Việt Nam và thế giới

Từ Hoàng thành Thăng Long - Di sản Văn hóa thế giới giữa lòng Thủ đô, Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ II đang mở ra một không gian giao lưu đa sắc màu, nơi những giá trị văn hóa truyền thống của Việt Nam và các quốc gia cùng hội tụ.

Những góc nhìn về Hà Nội qua tranh hiện thực

Những góc nhìn về Hà Nội qua tranh hiện thực

Kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026), sáng 3/10, tại Hà Nội, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức buổi Art Talk với chủ đề “Hà Nội trong tranh Phạm Bình Chương”.