Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11: Kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ sở

Ngày 8/11, UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức tổng kết 10 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở và phát động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11).
Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn Dương Xuân Huyên, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Lạng Sơn, phát biểu tại Hội nghị. 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn Dương Xuân Huyên, Chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh nhận định, kết quả 10 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở, việc tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam đã góp phần nâng cao nhận thức cho nhân dân, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ sở, ổn định an ninh trật tự, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội.
 
Ông Dương Xuân Huyên yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, cấp ủy, chính quyền các cấp cần thường xuyên tuyên truyền, phổ biến về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác hòa giải ở cơ sở; quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện, nguồn nhân lực cũng như kinh phí hoạt động; tăng cường tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ kỹ năng cho đội ngũ hòa giải viên; kịp thời biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hòa giải ở cơ sở.
 
Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị, ngành Tư pháp tiếp tục chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp chú trọng, đổi mới công tác phổ biến giáo dục pháp luật đến với đông đảo các tầng lớp nhân dân; phát huy vai trò chủ động, tích cực, tính tự giác, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong học tập, tìm hiểu pháp luật, đặc biệt là chấp hành pháp luật. Công tác thi hành pháp luật phải hướng về cơ sở; phát huy quyền làm chủ của nhân dân, đặc biệt quan tâm đến các nhóm đối tượng yếu thế, khó khăn trong tiếp cận pháp luật. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cán bộ chiến sỹ lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn tỉnh cùng tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam với tinh thần “Sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật ”.

Chú thích ảnh
10 tập thể, cá nhân nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở giai đoạn 2018 – 2023. 

Lạng Sơn hiện có 1.687 Tổ hòa giải với hơn 10.800 hòa giải viên; 100% thôn, tổ dân phố có tổ hòa giải hoạt động. 10 năm qua, các tổ đã hòa giải thành công 22.093 trong tổng số 29.340 vụ việc, đạt 75,2 %; xây dựng 395 Tổ hòa giải điển hình tiên tiến.

Tại hội nghị, đại diện các địa phương, đơn vị đã chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay trong công tác hòa giải ở cơ sở. Trưởng Phòng Tư pháp huyện Đình Lập Hoàng Văn Hội cho biết, huyện có 112 Tổ hòa giải với 666 hòa giải viên. Các Tổ hòa giải ở cơ sở quy tụ được lực lượng nòng cốt, có uy tín, kinh nghiệm trong cộng đồng dân cư, đảm bảo hoạt động hòa giải đạt hiệu quả cao, vận dụng linh hoạt phương pháp, cách thức hòa giải kết hợp với tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho các bên tranh chấp, không có vụ việc hòa giải trái thẩm quyền. Huyện đã có hơn 20.000 lượt người được tuyên truyền và tiếp cận về công tác hòa giải ở cơ sở. Số vụ việc hòa giải thành công sau 10 năm thi hành Luật Hòa giải đạt 86,73%.

Dịp này, 6 tập thể, 4 cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở giai đoạn 2018 - 2023./.

Tin, ảnh: Anh Tuấn (TTXVN)

Dành cho bạn

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Với mục tiêu hoàn thành 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2026, tỉnh Thái Nguyên đang tập trung tháo gỡ khó khăn, nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành và phát huy lợi thế từng địa phương, bảo đảm tiến độ gắn với chất lượng, tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.