Ngày Khuyến học Việt Nam: Giữ 'lửa' phong trào từ gia đình, dòng họ học tập

Phường Ngô Quyền là địa phương tiêu biểu của thành phố Hải Phòng trong công tác khuyến học, khuyến tài. Kết quả này đến từ sự quan tâm trực tiếp của lãnh đạo địa phương và sự chung tay của các cá nhân tiêu biểu.

Lan tỏa tinh thần hiếu học

Bà Nguyễn Thị Nghi động viên em Trần Đăng Phúc, học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương, vươn lên trong học tập.
Bà Nguyễn Thị Nghi động viên em Trần Đăng Phúc, học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương, vươn lên trong học tập.

Gia đình bà Nguyễn Thị Nghi hiện sống tại đường Lê Thánh Tông, Tổ dân phố số 4, phường Ngô Quyền là gia đình tiêu biểu về tinh thần học tập và vinh dự được Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tặng Bằng khen giai đoạn 2021-2025 trong thực hiện Quyết định 387/QĐ-TTg và 677/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phong trào Học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị. Lan tỏa tinh thần này, bà Nguyễn Thị Nghi tích cực tham gia phong trào khuyến học, khuyến tài của địa phương, giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn để các em có thêm cơ hội tốt trong giáo dục.

Bà Nguyễn Thị Nghi, sinh năm 1954, nguyên là Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Chi nhánh Công ty Thực phẩm miền Bắc tại Hải Phòng. Sau khi nghỉ hưu, bà tiếp tục công tác tại Chi bộ và là Tổ trưởng tổ dân phố từ năm 2009 đến 1/7/2026. Suốt thời gian công tác, bà tích cực vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, phong trào của địa phương. Theo bà, xây dựng gia đình văn hóa, gia đình hiếu học không chỉ là trách nhiệm của mỗi gia đình mà còn góp phần xây dựng cộng đồng ngày càng tốt đẹp.

Bà Nguyễn Thị Nghi chia sẻ, con trai bà - Tiến sĩ Trịnh Quốc Tấn, hiện là Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Thủy sản Công nghệ và Thực phẩm. Các con gái bà đều có trình độ đại học trở lên và công tác trong các lĩnh vực kinh tế, giáo dục. Tất cả đều thành danh, có gia đình riêng hạnh phúc. Đây chính là thành quả của những năm tháng vợ chồng bà chăm lo, đồng hành cùng các con, trong đó có phương pháp rất riêng của gia đình là tổ chức đối thoại hằng tuần. Cứ vào dịp cuối tuần, cả gia đình cùng ngồi lại với nhau, ai có thành tích hoặc khuyết điểm gì đều chia sẻ để cả nhà cùng chung vui hoặc đóng góp ý kiến nhằm động viên cũng như khắc phục khuyết điểm. Nhờ đó, các thành viên trong gia đình đều có tác phong kỷ luật, trung thực và nỗ lực. Từ những kinh nghiệm trong nuôi dưỡng con cái, bà Nguyễn Thị Nghi còn là người truyền lửa xây dựng phong trào khuyến học tại địa phương, chắp cánh cho những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, trong đó có các cháu nội của ông Trần Thành Ngọ, sinh năm 1942, ở cùng tổ dân phố.

Ông Trần Thành Ngọ cho biết, do hoàn cảnh gia đình, hiện hai ông bà phải nuôi ba cháu nhỏ đang trong độ tuổi đến trường và con trai bị mù cả hai mắt. Chia sẻ với hoàn cảnh gia đình ông, bà Nguyễn Thị Nghi luôn kết nối với những tấm lòng hảo tâm hoặc dành các nguồn quỹ phúc lợi từ địa phương trao tặng ông cùng các cháu. Sự đùm bọc từ hàng xóm, láng giềng là nguồn động viên để vợ chồng ông Ngọ vững vàng chăm sóc cho các con, cháu.

Em Trần Đăng Phúc, cháu nội ông Trần Thành Ngọ chia sẻ, ông bà em tuổi cao, sức yếu, cả nhà đều sống dựa vào lương hưu của ông bà. Sự động viên của bà Nghi cùng bà con xóm làng, địa phương giúp anh em em có thêm nghị lực để phấn đấu trong học tập.

Theo ông Cao Tiến Hùng, Tổ trưởng tổ dân phố số 4 (phường Ngô Quyền), bà Nguyễn Thị Nghi là người gương mẫu, trách nhiệm, tích cực tuyên truyền, vận động người dân chấp hành chủ trương của đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giữ gìn vệ sinh môi trường, an ninh trật tự và xây dựng đời sống văn hóa tại khu dân cư, nhất là trong phong trào khuyến học, khuyến tài. Ngoài vận động các tổ chức, cá nhân khen thưởng cho các cháu học sinh chăm ngoan, học giỏi, góp phần lan tỏa tinh thần hiếu học, bà Nghi còn luôn chú ý, dành sự chăm lo, động viên cho các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Sự tiên phong, gương mẫu của bà Nguyễn Thị Nghi cùng những tập thể, cá nhân khác đã xây dựng phong trào khuyến học, khuyến tài tại phường Ngô Quyền đạt kết quả tích cực.

Chủ động nhập cuộc

Ông Nguyễn Thế Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Ngô Quyền cho biết, phường xác định giáo dục luôn là nhiệm vụ hàng đầu mà Đảng ủy, Ủy ban nhân dân phường quan tâm, chỉ đạo thực hiện. Phường hiện có 27 cơ sở giáo dục, gồm 8 trường công lập và 19 cơ sở ngoài công lập, với 872 cán bộ, giáo viên, nhân viên, 383 lớp học và 12.859 học sinh. Năm học 2025-2026, dù là năm học đầu tiên thực hiện nhiệm vụ giáo dục trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp, ngành Giáo dục địa phương đã nhanh chóng ổn định tổ chức, duy trì chất lượng giáo dục và đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Nổi bật là, tỷ lệ học sinh lớp 9 trúng tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông công lập đạt 76%. Học sinh trên địa bàn giành nhiều giải thưởng, trong đó có 26 giải quốc gia, 158 giải thành phố. Đặc biệt, địa phương luôn quan tâm xây dựng phong trào khuyến học, khuyến tài, chăm lo cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn để tất cả mọi học sinh đều được đến trường.

Cụ thể, phường đã hỗ trợ học phí cho 3.109 học sinh với tổng số tiền hơn 3 tỷ đồng; hỗ trợ 226 trẻ em là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp với kinh phí 218,2 triệu đồng; có 110 học sinh là con công nhân được hỗ trợ theo chính sách phổ cập giáo dục cho trẻ từ 3-5 tuổi, với kinh phí hơn 106 triệu đồng. Đáng chú ý, địa phương thực hiện hỗ trợ cho 61 học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở học tiếp lên trình độ trung cấp và sinh viên học một số nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm được hưởng chính sách miễn, giảm học phí, với tổng kinh phí hơn 1 tỷ đồng.

Những chính sách này không chỉ góp phần giảm áp lực chi phí học tập cho gia đình mà còn tạo điều kiện để học sinh tiếp tục đến trường, nhất là những em thuộc nhóm cần hỗ trợ. Công tác khuyến học vì vậy được triển khai gắn với bảo đảm cơ hội học tập và thực hiện các chính sách an sinh trong giáo dục.

Ông Nguyễn Thế Anh cho biết thêm, thời gian tới, phường tiếp tục gắn phong trào khuyến học với xây dựng xã hội học tập và chuyển đổi số, giúp mọi người có thêm cơ hội tiếp cận tri thức và nâng cao năng lực trong suốt quá trình học tập. Đây cũng là nền tảng để Ngô Quyền tiếp tục xây dựng môi trường giáo dục toàn diện, trong đó gia đình, nhà trường, doanh nghiệp và cộng đồng cùng tham gia chăm lo cho sự nghiệp giáo dục, góp phần phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.

Bài và ảnh: Minh Thu/TTXVN

Dành cho bạn

Đánh giá thực chất hoạt động của các cơ sở giáo dục sau sắp xếp

Đánh giá thực chất hoạt động của các cơ sở giáo dục sau sắp xếp

Ngày 30/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Phạm Tấn Hòa cùng các ban ngành, tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác chuẩn bị, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ đầu năm học 2026-2027 do Thứ trưởng Đoàn Trung Kiên làm trưởng đoàn.

Thẩm định giáo trình các môn học chung về đào tạo nghề

Thẩm định giáo trình các môn học chung về đào tạo nghề

Nhằm quy định thống nhất quy trình xây dựng chương trình, giáo trình các môn học chung để thúc đẩy công nhận kết quả học tập tương đương, tạo thuận lợi cho việc liên thông trong hệ thống giáo dục quốc dân, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý đào tạo và phát triển nguồn nhân lực giáo dục nghề nghiệp, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 82/2026/TT-BGDĐT ngày 30/9/2026 quy định quy trình biên soạn, thẩm định và ban hành chương trình, giáo trình các môn học chung trong giáo dục nghề nghiệp.