Ngày hội Văn hóa thu hút 5.000 lượt học sinh, sinh viên tại TP Hồ Chí Minh tham gia

Ngày hội Văn hóa lần thứ IV năm 2025 tại TP Hồ Chí Minh không chỉ góp phần bồi dưỡng tình yêu văn hóa dân tộc mà còn khơi dậy tinh thần sáng tạo, kết nối cộng đồng trẻ, hướng đến mục tiêu gìn giữ và lan tỏa giá trị văn hóa Việt Nam.

Ngày 20/4, Ngày hội Văn hóa lần thứ IV do Nhà Văn hóa Sinh viên TP Hồ Chí Minh tổ chức, đã thu hút hơn 5.000 học sinh, sinh viên cùng 17 doanh nghiệp và các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố tham gia.

Đây là sân chơi giao lưu văn hóa, nghệ thuật truyền thống, mang đến những trải nghiệm thực tế, bổ ích cho học sinh, sinh viên, đồng thời là hoạt động ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2025) và 114 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 - 5/6/2025).

Chú thích ảnh
Màn đồng diễn thu hút hàng ngàn sinh viên cùng tham gia.

Tại ngày hội, học sinh, sinh viên được khám phá sự đa dạng văn hóa các vùng miền Việt Nam thông qua các gian hàng thủ công, ẩm thực truyền thống, trò chơi dân gian, không gian trưng bày nhạc cụ và trang phục dân tộc độc đáo. Các hoạt động trải nghiệm thư pháp sáng tạo cùng những tiết mục nghệ thuật dân gian đặc sắc, kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, đã tạo nên không gian giao lưu văn hóa sôi động, tôn vinh bản sắc dân tộc và gắn kết cộng đồng học sinh, sinh viên.

Chú thích ảnh
Sinh viên hào hứng tham gia làm các món ăn truyền thống.

Điểm nhấn thu hút sự quan tâm của các bạn trẻ bao gồm các hoạt động trải nghiệm như: hoạt động của các CLB, đội, nhóm; trò chơi dân gian; chương trình “Nét dân gian”; trò chơi “Đoán tên sách”; trải nghiệm thư pháp; phát động sinh viên mặc trang phục dân tộc; trưng bày và trải nghiệm trang phục dân tộc Việt Nam; giới thiệu nhạc cụ truyền thống; cùng Tuần lễ Phim Việt. Đây là cơ hội để các bạn rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, tìm hiểu nét đẹp văn hóa qua trang phục cổ trang và những tác phẩm điện ảnh nổi tiếng.

Chú thích ảnh
Ngày hội Văn hóa đã bước sang năm thứ IV.

Bên cạnh đó, các hoạt động kỹ năng và học thuật như talkshow “Tuổi trẻ, Văn hóa dân tộc” với chủ đề “Nghệ thuật diễn xướng dân gian hát Xẩm”, cuộc thi viết thư pháp “Sắc Việt”, hội thi Rung Chuông Vàng, cuộc thi sáng tác hò, vè, lý “Điệu hát xưa - Lời hát nay”, cùng các chương trình biểu diễn nghệ thuật dân gian, sử ca học đường và “Sắc màu sinh viên” đã mang lại không khí sôi nổi, đầy hứng khởi.

Chú thích ảnh
Các bạn sinh viên tham gia Cuộc thi Viết thư pháp Việt "Sắc Việt".

Ngày hội Văn hóa 2025 với các hoạt động đa dạng và ý nghĩa đã tạo cơ hội để học sinh, sinh viên khám phá, trải nghiệm văn hóa truyền thống dân tộc, tìm hiểu vẻ đẹp đa dạng và giá trị nghệ thuật phong phú, từ đó thêm yêu mến, góp phần gìn giữ và quảng bá văn hóa Việt Nam đến bạn bè trong và ngoài nước.

Tin, ảnh: Thu Hương/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Đưa tình huống thực tế vào giáo dục an toàn học đường

Đưa tình huống thực tế vào giáo dục an toàn học đường

Những quy định về giao thông đường bộ, đường thủy cùng kỹ năng phòng, chống đuối nước, phòng cháy, chữa cháy và thoát nạn đã được chuyển tải đến học sinh Trường liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Tân Khai (phường Vĩnh Hưng, thành phố Hà Nội) thông qua các tình huống gần gũi với thực tế. Hoạt động góp phần giúp các em hình thành ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng tự bảo vệ ngay từ đầu năm học.

Khởi nghiệp từ đồ án tốt nghiệp

Khởi nghiệp từ đồ án tốt nghiệp

Một đồ án tốt nghiệp thường kết thúc bằng buổi bảo vệ trước hội đồng. Nhưng với sinh viên Trường Đại học FPT, đó là lúc sản phẩm bắt đầu được đặt trước một “hội đồng” khác khó tính hơn từ thị trường thực tiễn.

Năm học mới: Vận hành hiệu quả, đánh giá thực chất

Năm học mới: Vận hành hiệu quả, đánh giá thực chất

Bước vào tuần đầu năm học 2026-2027, Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo không còn dừng ở những mục tiêu, định hướng lớn mà đang hiện diện ngày càng rõ trong hoạt động của các nhà trường.