Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc mang tinh thần sẻ chia

Chiều 27/9, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy đã chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo, Ban tổ chức Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ XI, tại tỉnh Lạng Sơn năm 2024.
Chú thích ảnh
Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy. Ảnh tư liệu: Thanh Tùng/TTXVN

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ghi nhận, đánh giá, công tác chuẩn bị cho Ngày hội về cơ bản đạt tiến độ, chất lượng đề ra, đồng thời nhấn mạnh: Ngày hội phải diễn ra trang trọng, quy mô, thể hiện đúng chủ đề. Các hoạt động phải gắn với các sự kiện chính trị, văn hóa của đất nước, khu vực và địa phương; phù hợp với tình hình thực tế.

Đặc biệt, Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy yêu cầu các hoạt động diễn ra trong Ngày hội phải thể hiện rõ tinh thần đại đoàn kết của đồng bào các dân tộc vùng Đông Bắc với cộng đồng các dân tộc Việt Nam; thể hiện tinh thần chia sẻ với đồng bào các dân tộc đã phải chịu những mất mát to lớn do bão Yagi và trận lũ lịch sử vừa qua gây ra. Cùng với đó là tinh thần vượt khó, vươn lên của đồng bào các dân tộc, nhằm đóng góp vào công cuộc phát triển kinh tế, xã hội và văn hóa của quốc gia.

Bà Nguyễn Thị Hải Nhung, Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc, Phó trưởng Ban tổ chức Ngày hội cho biết: Ngày hội ‎dự kiến diễn ra từ 2 - 4/11 tại thành phố Lạng Sơn (tỉnh Lạng Sơn), với sự tham gia của 8 tỉnh Bắc Giang, Bắc Kạn, Cao Bằng, Hà Giang, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên và Lạng Sơn. Đây là sự kiện văn hóa quy mô lớn, nhằm tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp các dân tộc vùng Đông Bắc trong nền văn hóa thống nhất, đa dạng của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam.

Với chủ đề “Văn hóa vùng Đông Bắc - Bản sắc, hội nhập và vươn xa”, Ngày hội có các hoạt động trình diễn, giới thiệu trích đoạn lễ hội, nghi thức sinh hoạt văn hóa truyền thống các dân tộc vùng Đông Bắc; không gian trưng bày giới thiệu, quảng bá sản phẩm văn hóa truyền thống của địa phương; liên hoan văn nghệ quần chúng và trình diễn trang phục các dân tộc vùng Đông Bắc; triển lãm ảnh “Đại gia đình các dân tộc vùng Đông Bắc - Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc”; thi đấu kéo co, đẩy gậy, tung còn, đi cà kheo; thi trình diễn kỹ năng hướng dẫn viên du lịch; hội thảo khoa học “Du lịch văn hóa vùng Đông Bắc - Khơi nguồn và phát triển”…

Ngày hội là dịp để các địa phương giới thiệu tới công chúng những tiềm năng về văn hóa, thể thao và du lịch, phát huy giá trị di sản văn hóa vùng Đông Bắc, nhằm góp phần phát triển kinh tế, chăm lo đời sống, vật chất, tinh thần cho nhân dân; giáo dục truyền thống yêu nước, củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc; phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở các địa phương; chào mừng kỷ niệm 193 năm Ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn (4/11/1831 - 4/11/2024) và 115 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ (4/11/1909 - 4/11/2024).

Đây cũng là dịp để các nghệ nhân, diễn viên, vận động viên quần chúng gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao nhận thức, ý thức trong bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng các dân tộc vùng Đông Bắc trong thời kỳ hội nhập và phát triển đất nước; quảng bá tiềm năng phát triển du lịch, giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc tới bạn bè trong nước và quốc tế. Qua đó, thúc đẩy hiểu biết, tăng cường nhận diện, góp phần đưa Việt Nam trở thành điểm nhấn đáng chú ý trên bản đồ văn hóa toàn cầu.

Các đại biểu đã tập trung thảo luận, thống nhất về những phần việc trọng tâm như phương án đón tiếp, bố trí ăn nghỉ cho đại biểu, các đoàn tham dự; góp ý về kịch bản chương trình; phương án tổng duyệt các tiết mục tham gia chương trình khai mạc, bế mạc; công tác truyền thông; việc chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất khác…

Nhiều ‎đại biểu tham dự cuộc họp đều có chung quan điểm, tổ chức Ngày hội trên tinh thần tiết kiệm trong bối cảnh các tỉnh miền Bắc đang khắc phục mưa lũ, đồng thời lồng ghép tinh thần tương thân tương ái, tinh thần đại đoàn kết dân tộc, sẻ chia với đồng bào bị ảnh hưởng, thiệt hại bởi thiên tai, bão lũ…

Tiếp thu những ý kiến chỉ đạo cùng các ý kiến đóng góp, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn Dương Xuân Huyên khẳng định: Ngày hội là sự kiện quan trọng nhằm quảng bá, giới thiệu vẻ đẹp của đất và người xứ Lạng, đồng thời góp phần định vị thương hiệu du lịch tỉnh Lạng Sơn đến du khách trong và ngoài nước. Sự kiện cũng là hoạt động thiết thực nhằm tri ân và tôn vinh những đóng góp của đồng chí Hoàng Văn Thụ, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam.

Phương Lan (TTXVN)

Dành cho bạn

Làm mới sách để nuôi dưỡng thế hệ bạn đọc trẻ

Làm mới sách để nuôi dưỡng thế hệ bạn đọc trẻ

Từ dịch mới, đầu tư mỹ thuật đến phát triển sách số, các đơn vị xuất bản đang đưa những trang sách quen thuộc đến gần người trẻ. Để sự quan tâm ấy thành thói quen đọc, đổi mới cần đi cùng chất lượng nội dung, giá sách hợp lý và môi trường đọc theo định hướng Nghị quyết 80-NQ/TW.

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.