Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc: Đi vào cuộc sống, hướng về cơ sở

Trước yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc trong giai đoạn phát triển mới, toàn cầu hóa, hội nhập kinh tế quốc tế, thực hiện chủ trương của Ban Bí thư Trung ương Đảng, ngày 13/6/2005, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 521/QĐ-TTg lấy ngày 19/8 hằng năm là “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.
Chú thích ảnh
Rực rỡ cờ hoa trong Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại xã Ea Tul, huyện Cư M’Gar, tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

18 năm qua, Ngày hội và phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã từng bước đi vào cuộc sống, hướng về cơ sở, góp phần động viên các tầng lớp nhân dân tham gia bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Gắn tổ chức Ngày hội với các phong trào thi đua, cuộc vận động khác

Phường Quán Thánh là nơi tập trung các cơ quan trọng yếu của Đảng, Chính phủ, Quốc hội. Trên địa bàn phường có nhiều khu phố khang trang, hiện đại với các khu nhà tập thể, các cao ốc và trung tâm thương mại sầm uất, nhộn nhịp góp phần vào sự phát triển của quận Ba Đình nói riêng và Thủ đô Hà Nội nói chung. Những năm qua, phường Quán Thánh luôn xác định công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là trách nhiệm của mỗi tổ chức, cá nhân, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Để thực hiện nhiệm vụ đó, đảng bộ, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể phường đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm để cán bộ, nhân dân trên địa bàn hiểu, nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác, chủ động phòng ngừa tội phạm, góp phần đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm, xây dựng thế trận “An ninh nhân dân” vững chắc. Lực lượng Công an phường Quán Thánh đã tích cực, chủ động tham gia công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, chống lại âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc ngay từ cơ sở.

Ông Võ Hồng Vinh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường cho biết: Phường Quán Thánh đã gắn việc tổ chức Ngày hội với các phong trào thi đua, cuộc vận động và các phong trào khác như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Dân vận khéo”. Nhờ đó, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn ngày càng hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của Ngày hội, tạo bước chuyển biến mới đối với công tác an ninh, trật tự, thu hút đông đảo nhân dân tham gia.

Quán Thánh chỉ là một trong những phường trọng điểm về an ninh trật tự ở Ba Đình - địa bàn trung tâm chính trị, hành chính của Thủ đô Hà Nội. Do vị trí quan trọng đó, những năm qua, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của Ba Đình nói riêng cũng như trên toàn thành phố nói chung đã có những bước phát triển sâu rộng, với nhiều nội dung, hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh cụ thể ở cơ sở.

Đảng bộ, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể thành phố Hà Nội thời gian qua đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tạo bước chuyển biến mới đối với công tác an ninh, trật tự, thu hút đông đảo nhân dân tham gia.

Cũng nhờ gắn tổ chức Ngày hội với các phong trào thi đua, cuộc vận động khác và liên tục đổi mới về nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng, các quận, huyện của Hà Nội đã đạt được nhiều thành tựu trong đảm bảo an ninh trật tự. Tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn cơ bản được kiểm soát, không có nhiều tình huống xảy ra đột xuất, bất ngờ. Các vấn đề về an ninh, trật tự, môi trường được người dân phản ánh kịp thời nên được giải quyết nhanh chóng, có hiệu quả. Các tổ bảo vệ dân phố thực hiện tốt nhiệm vụ trực và tuần tra bất kể đêm - ngày, nhanh chóng xử lý những vấn đề xảy ra trong phạm vi chức trách. Tình trạng gây rối, mất an ninh trật tự, trộm cắp giảm thiểu đáng kể.

Thứ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Lê Quốc Hùng ghi nhận và đánh giá cao thành phố Hà Nội trong việc đổi mới phương pháp, cách làm khi tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã tạo sức lan tỏa và nâng cao hiệu quả các phong trào cách mạng của nhân dân Thủ đô.

“Hà Nội là địa phương đi đầu trong cả nước về tính chủ động, sáng tạo trong việc cụ thể hóa và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự. Nhiều mô hình đã được Bộ Công an ghi nhận, đánh giá cao, biểu dương, nhân rộng, cần được triển khai trên tất cả các quận, huyện của Công an thành phố Hà Nội và cả nước” - Trung tướng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh.

Bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới

Theo Bộ Công an, Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023 được tổ chức trong thời gian từ ngày 7/7 đến ngày 19/8, đảm bảo thiết thực, ý nghĩa sâu sắc và hướng về cơ sở. Ngày hội năm nay chủ yếu được tổ chức ở cấp cơ sở: xã, phường, thị trấn và khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục, nhất là ở các địa bàn còn phức tạp về an ninh trật tự, vùng đồng bào dân tộc thiểu số...

Việc tổ chức Ngày hội nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng thời, phát huy tinh thần cảnh giác, kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm, làm thất bại chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc an ninh trật tự của đất nước.

Ngày hội biểu dương, khen thưởng, nhân rộng những mô hình, tập thể, cá nhân xuất sắc, điển hình tiêu biểu trong xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cơ sở, đồng thời tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân nhằm đưa phong trào phát triển sâu rộng, vững chắc với chất lượng và hiệu quả cao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự trong tình hình mới.

Các hoạt động trong Ngày hội tập trung xây dựng, củng cố phong trào ở các địa bàn trọng điểm, chiến lược, phức tạp về an ninh, trật tự, vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo, trong cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục. Đổi mới hình thức, biện pháp xây dựng phong trào phù hợp với tình hình, nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự của địa phương, đơn vị; thực hiện có hiệu quả các chương trình, quy chế, kế hoạch phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể về công tác bảo đảm an ninh, trật tự. Xây dựng lực lượng chuyên trách và lực lượng nòng cốt xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong sạch, vững mạnh....

Nhấn mạnh về tầm quan trọng của Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã nêu rõ: Cán bộ, đảng viên phải thấm nhuần quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh “cách mạng là sự nghiệp của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân,” nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Cần chú trọng quan hệ phối hợp giữa lực lượng Công an nhân dân với Quân đội nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị-xã hội trong công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng Công an nhân dân, tập trung nâng cao chất lượng phong trào ở những địa bàn trọng điểm, chiến lược, phức tạp về an ninh trật tự. Quan tâm xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Theo Bộ trưởng Tô Lâm, để tiếp tục đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, cấp ủy, chính quyền các cấp cần tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và hướng dẫn của Bộ Công an về công tác xây dựng phong trào, với phương châm: “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”.

Có như vậy, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở các địa phương sẽ phát triển mạnh mẽ hơn nữa, góp phần quan trọng trong bảo đảm an ninh trật tự, tạo môi trường hòa bình, ổn định, lành mạnh, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của mỗi địa phương và cả nước.

Hạnh Quỳnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Công đoàn dành hàng nghìn vé tàu, vé máy bay hỗ trợ người lao động dịp Tết Đinh Mùi 2027

Công đoàn dành hàng nghìn vé tàu, vé máy bay hỗ trợ người lao động dịp Tết Đinh Mùi 2027

Cùng với chủ đề “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” và phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết, vui Tết”, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ban hành Kế hoạch số 56/KH-TLĐ triển khai chuỗi hoạt động chăm lo toàn diện đoàn viên, người lao động dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027.

Quảng Ngãi hoàn thành bàn giao 4 đợt mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ

Quảng Ngãi hoàn thành bàn giao 4 đợt mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ

Ngày 7/10, tại Hội trường Trạm khách T50, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Ngãi tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương, tri ân, tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ, đồng thời tổ chức bàn giao hơn 2.200 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ cho Viện Pháp y Quân đội (Bộ Quốc phòng) giám định ADN để xác định danh tính liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Hà Nội chuẩn bị hai trận địa pháo hoa nước cho đêm 10/10

Hà Nội chuẩn bị hai trận địa pháo hoa nước cho đêm 10/10

Tối 10/10, Hà Nội sẽ tổ chức trình diễn pháo hoa nghệ thuật tại Hồ Hoàn Kiếm và Hồ Tây nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô. Khoảng 6.000 đơn vị pháo hoa và hỏa thuật được bố trí tại hai trận địa, trong đó Hồ Tây sẽ lần đầu xuất hiện màn pháo hoa nước.

Cháy lớn tại nhà xưởng 1.100 m² ở Tân Hiệp, TP Hồ Chí Minh

Cháy lớn tại nhà xưởng 1.100 m² ở Tân Hiệp, TP Hồ Chí Minh

Sáng 7/10, cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ cháy lớn xảy ra tại khu vực chứa cặn sơn của một công ty trên đường Khánh Bình 05, phường Tân Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh. Vụ cháy tạo cột khói đen bốc cao hàng chục mét, kèm nhiều tiếng nổ lớn.