Ngày Doanh nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản 2024: Chung tầm nhìn, chia sẻ thành công

Ngày 3/12, tại thủ đô Tokyo của Nhật Bản, Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản (VJBA) đã tổ chức sự kiện “Ngày Doanh nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản 2024” với chủ đề “Chung tầm nhìn, chia sẻ thành công”.
Chú thích ảnh
Đại diện các doanh nghiệp tham dự sự kiện "Ngày doanh nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản 2024”. Ảnh: Xuân Giao/PV TTXVN tại Nhật Bản

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu đánh giá đây là sự kiện quan trọng, có ý nghĩa đối với hiệp hội nói riêng và cộng đồng doanh nghiệp của Việt Nam nói chung. Đại sứ bày tỏ vui mừng trong năm qua hiệp hội có sự khởi sắc, mạnh mẽ hơn, với nhiều hoạt động có ý nghĩa hơn không chỉ với hiệp hội mà đối với cả cộng đồng cũng như với quan hệ của hai nước.

VJBA đã có những hoạt động có ý nghĩa, đặc biệt là hỗ trợ cho cộng đồng khi xảy ra thảm họa động đất, hỗ trợ cho người dân Việt Nam chịu thiệt hại của cơn bão số 3 vừa qua (tên quốc tế là bão Yagi) và đặc biệt là có sự kết nối với doanh nghiệp Việt Nam trong nước cũng như doanh nghiệp Việt Nam trên thế giới.

Đại sứ Phạm Quang Hiệu bày tỏ mong muốn trong thời gian tới hiệp hội mở rộng sự hiện diện của mình, kết nạp thêm thành viên, thực hiện nhiều hoạt động thiết thực đem lại lợi ích cho các thành viên cũng như của cộng đồng, khẳng định vị thế của doanh nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản.

Bà Tống Kim Giao, Chủ tịch VJBA, cho biết trong năm qua hiệp hội đã mở rộng mạng lưới doanh nghiệp, tăng cường hợp tác và tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến giao thương tại cả Việt Nam và Nhật Bản. Trong đó, các sự kiện lớn do hiệp hội tổ chức đã trở thành cầu nối hiệu quả, giúp các doanh nghiệp hai bên hiểu biết sâu sắc hơn về thị trường, văn hóa và pháp lý của nhau.

Theo bà Tống Kim Giao, sự phát triển mạnh mẽ của các hoạt động thương mại và đầu tư không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn góp phần thắt chặt mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Bà Tống Kim Giao tin tưởng năm 2025 sẽ là năm hết sức quan trọng khi VJBA đặt mục tiêu cao hơn trong việc kết nối doanh nghiệp hai nước. Trong năm tiếp theo của nhiệm kỳ, Ban chấp hành VJBA dự kiến tổ chức nhiều chuyến công tác về Việt Nam nhằm tăng cường hiệu quả xúc tiến hợp tác đầu tư Việt - Nhật, tăng cường đào tạo nguồn nhân lực, mở rộng mạng lưới chuyên gia để giúp doanh nghiệp hai bên thích nghi được với những thách thức mới.

Tiếp nối thành công của sự kiện lần đầu được tổ chức vào năm 2023, Ngày Doanh nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản 2024 được tổ chức nhằm thúc đẩy giao thương, hợp tác kinh tế và giao lưu văn hóa giữa cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam với Nhật Bản, đồng thời tạo cơ hội để thắt chặt mối quan hệ, giúp tăng cường kết nối giữa các doanh nghiệp Việt Nam với các đối tác Nhật Bản.

Nguyễn Tuyến – Phạm Tuân – Xuân Giao (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.