Ngày đoàn tụ đẫm nước mắt của hơn 90 gia đình Triều Tiên ly tán bởi chiến tranh

Khoảng 90 gia đình đến từ hai miền Bán đảo Triều Tiên vào 3h chiều 19/8 đã gặp mặt nhau, trao nhau những cái ôm nồng ấm và những giọt nước mắt hạnh phúc sau hơn một nửa thế kỷ chia cắt đã rơi.
Chú thích ảnh
Người mẹ Hàn Quốc Lee Keum-seom, 92 tuổi, gặp con trai Triều Tiên Ri Sung Chol, 72 tuổi, trong ngày đoàn tụ 20/8.
Chú thích ảnh

Cuộc đoàn tụ kéo dài 11 tiếng là cuộc đoàn tụ đầu tiên sau 3 năm gián đoạn chương trình do Hội Chữ Thập Đỏ và đài truyền hình KBS phối hợp tổ chức.

Đợt đoàn tụ được tổ chức tại khu nghỉ dưỡng Núi Kumgang, thực hiện đúng theo thỏa thuận hai nhà lãnh đạo Hàn Quốc và Triều Tiên đạt được trong Hội nghị Thượng đỉnh ngày 27/4.

Ít nhất 330 công dân Hàn Quốc đến từ 89 gia đình, rất nhiều trong số họ già yếu và phải ngồi xe lăn, đã có những giây phút đoàn tụ xúc động với 185 người thân bên Triều Tiên.

“Chú, hãy nhận của cháu một lạy”, Seo Soon-gyo, 55 tuổi cúi chào hai người chú Chan Ho và Won Ho.

Hai cụ bà Kim Gyong Sil (72 tuổi) và Gyong Yong (71 tuổi) mặc bộ váy truyền thống hanbok màu tím hồi hộp nhìn không chớp mắt ra phía cửa, mong ngóng người mẹ đã 99 tuổi Han Shin-ja xuất hiện. Gặp lại mẹ sau 65 năm xa cách, cả ba người không ai nói được lời nào, chỉ khóc lớn và xoa tay, xoa mặt nhau để thỏa nỗi nhớ mong.

Chú thích ảnh
Người em Hàn Quốc Cho Hye-do, 86 tuổi, ôm người chị Triều Tiên Cho Sun Do, 89 tuổi (phải).
Ảnh: AP/Lee Ji-eun
Chú thích ảnh
Bà Han Shin-ja (phải), 99 tuổi, gặp hai con gái Kim Kyong Sil (giữa), 72 tuổi, và Kim Kyong Young, 71 tuổi. Ảnh: AFP
Chú thích ảnh
Các gia đình không giấu nổi nỗi xúc động. Ảnh: Reuters
Chú thích ảnh
Những gia đình tham gia cuộc đoàn tụ đứng hát quốc ca trước buổi tối rời khách sạn sang Triều Tiên ngày 19/8. Ảnh: Reuters

Việc tổ chức đoàn tụ các gia đình ly tán là một phần trong thỏa thuận được các nhà lãnh đạo hai miền nhất trí tại Hội nghị thượng đỉnh lịch sử hồi tháng 4 năm nay. Theo kế hoạch, từ ngày 20-26/8, hai miền Triều Tiên tổ chức cuộc đoàn tụ các gia đình ly tán trong chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) tại khu du lịch nghỉ dưỡng Núi Kumgang trên lãnh thổ Triều Tiên, với sự tham gia của 100 người mỗi bên. Trước đó, hai bên đã trao đổi danh sách cuối cùng những người tham gia sự kiện.

Đây là lần đầu tiên sự kiện đoàn tụ gia đình ly tán được tổ chức kể từ tháng 10/2015. Hai miền Triều Tiên đã tổ chức 20 vòng đoàn tụ gia đình trực tiếp kể từ cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều lần đầu tiên năm 2000. Các số liệu thống kê của chính phủ cho thấy tính đến cuối tháng 5 vừa qua, số người Hàn Quốc nộp đơn xin đoàn tụ gia đình là 132.124 người, trong đó khoảng 57.000 người còn sống.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Vành đai 2,5 đoạn Cầu Giấy tăng tốc, hướng tới thông xe dịp 10/10

Vành đai 2,5 đoạn Cầu Giấy tăng tốc, hướng tới thông xe dịp 10/10

Sau nhiều năm vướng mắc giải phóng mặt bằng, đoạn Vành đai 2,5 qua phường Cầu Giấy (Hà Nội) đang bước vào giai đoạn thi công nước rút. Các nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc hoàn thiện nền, mặt đường, dải phân cách và hạ tầng kỹ thuật, hướng tới thông xe kỹ thuật dịp 10/10.

Thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp

Thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp

Mục tiêu quan trọng của Tuần lễ Sân khấu Việt Nam tại Pháp 2026 là giới thiệu hình ảnh một Việt Nam giàu truyền thống, giàu bản sắc, nhưng đồng thời năng động, sáng tạo, tự tin và chủ động hội nhập; qua đó thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp.

Di tích Văn Thánh - Khổng Miếu: Biểu tượng của tinh thần hiếu học xứ Quảng

Di tích Văn Thánh - Khổng Miếu: Biểu tượng của tinh thần hiếu học xứ Quảng

Tọa lạc ở phường Bàn Thạch, thành phố Đà Nẵng, Di tích Kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia Văn Thánh - Khổng Miếu được khởi dựng ban đầu vào năm Minh Mạng thứ 21 (1840). Trải qua nhiều lần trùng tu, di dời vị trí, công trình hiện tại xây dựng năm 1963, hoàn thành năm 1970. Văn Thánh - Khổng Miếu là nơi tôn thờ Đức Khổng Tử cùng các bậc tiên hiền Nho học, thể hiện truyền thống tôn sư trọng đạo và tinh thần hiếu học của vùng đất “xứ Quảng”.