Ngày đầu vận hành KRX, VN-Index vượt mốc 1.240 điểm

Ngày 5/5, thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam bước vào phiên giao dịch đầu tiên áp dụng Hệ thống công nghệ thông tin mới (KRX).
Chú thích ảnh
Nhà đầu tư theo dõi diễn biến thị trường cổ phiếu tại sàn HOSE. Ảnh: Hứa Chung/TTXVN

Sau hơn 10 năm chuẩn bị, hệ thống KRX vận hành từ ngày 5/5, sau kỳ nghỉ lễ dịp 30/4 - với nhiều sự thay đổi về thứ tự ưu tiên của các loại lệnh; nguyên tắc sửa, hủy lệnh; thời gian giao dịch đối với các mã hạn chế... KRX được kỳ vọng là bước đệm để TTCK Việt Nam được nâng hạng năm nay.

Mặc dù hệ thống đã ghi nhận một số trục trặc nhỏ nhưng tâm lý nhà đầu tư tương đối hứng khởi khi Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đưa vào vận hành hệ thống vốn được chờ đợi suốt nhiều năm qua.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 5/5, VN-Index tăng 13,75 điểm, tương đương 1,12% lên 1.240,05 điểm. Đây là vùng giá cao nhất trong 3 tuần trở lại đây.Toàn sàn có 220 mã tăng, 80 mã giảm và 47 mã đứng giá. HNX - Index tăng 1,36 điểm lên 212,8 điểm. Toàn sàn có 85 mã tăng, 71 mã giảm và 49 mã đứng giá. Còn UPCoM-Index tăng 0,13 điểm lên mức 92,38 điểm.

Cổ phiếu họ nhà Vin được đánh giá là động lực chính dẫn dắt đà tăng của thị trường khi 3 mã VIC VHM và VRE đóng góp tổng cộng 5 điểm. Các mã khác trong nhóm bất động sản giao dịch khá khởi sắc như: HDC, CEO, NLG, NVL, DIG, DXG, KBC, PDR, SZC, KDH, HDG, IDC, NTL.

Thanh khoản sàn Thành phố Hồ Chí Minh đạt 14.000 tỷ đồng, giảm nhẹ so với phiên trước. Thị trường không có mã nào đạt mức khớp lệnh nghìn tỷ. FPT dẫn đầu về giá trị giao dịch với 773 tỷ đồng; SHB đạt 748 tỷ đồng và GEX đạt 535 tỷ đồng. Phiên ngày 5/5, nhà đầu tư nước ngoài giải ngân gần 2.050 tỷ đồng, trong khi bán ra khoảng 1.920 tỷ đồng. Giá trị mua ròng theo đó đạt 126 tỷ đồng. 

Chú thích ảnh
Hệ thống giao dịch mới cho thị trường chứng khoán Việt Nam (KRX) sẽ chính thức được vận hành kể từ ngày 5/5. Ảnh: Hứa Chung/TTXVN

Trước đó trao đổi với báo giới, bà Trần Anh Đào - Phó Tổng giám đốc phụ trách Ban Điều hành Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE) cho biết, hệ thống KRX đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong tiến trình hiện đại hóa hạ tầng công nghệ tài chính quốc gia.

Chú thích ảnh
Bà Trần Anh Đào – Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban Điều hành Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE)

“Trong suốt kỳ nghỉ lễ cuối tháng 4/2025, các kỹ sư, chuyên gia công nghệ và toàn bộ đội ngũ triển khai từ HoSE, nhà thầu và các đơn vị thụ hưởng đã làm việc không ngừng nghỉ. Từ ngày 29/4 đến 4/5, quá trình chuyển đổi dữ liệu từ hệ thống cũ sang hệ thống mới được triển khai khẩn trương, đồng bộ. Đây là dự án công nghệ có quy mô và tính tích hợp cao chưa từng có trong lịch sử ngành chứng khoán Việt Nam”, bà Trần Anh Đào cho biết.

Theo lãnh đạo HoSE, không chỉ đơn thuần là sự thay thế về mặt công nghệ, hệ thống KRX được kỳ vọng sẽ mở ra chương mới cho TTCK Việt Nam. Trước đây, do hạn chế của hạ tầng cũ, nhiều chức năng tiên tiến đã không thể triển khai, khiến thị trường chứng khoán Việt Nam chưa thể vươn lên ngang tầm với các nước trong khu vực. Với nền tảng KRX này, vốn được thiết kế theo chuẩn quốc tế, kỳ vọng về một TTCK hoạt động minh bạch, linh hoạt và hiệu quả hơn là hoàn toàn có cơ sở.

Minh Phương/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.