Ngày đầu thu phí tham quan Yên Tử: Người đồng tình, người băn khoăn

Ngày 1/1 là ngày đầu tiên UBND thành phố Uông Bí (Quảng Ninh) triển khai việc thu phí tham quan danh lam thắng cảnh Yên Tử. Trong ngày đầu tiên, bên cạnh những ý kiến đồng tình, vẫn còn nhiều du khách tỏ ra chưa hài lòng về mức thu và việc thu phí tham quan di tích Yên Tử.
Ngày đầu thu phí tham quan Yên Tử: Người đồng tình, người băn khoăn ảnh 1

Du khách thập phương đến tham quan Yên Tử. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Theo Ban quản lý di tích rừng quốc gia Yên Tử, trong sáng 1/1 có khoảng hơn 700 du khách đến tham quan danh thắng, di tích quốc gia Yên Tử, trong đó chủ yếu khách sử dụng hình thức đi cáp treo, một số ít sử dụng đường bộ. Lượng khách này tăng không nhiều so với ngày thường.

Ông Nguyễn Duy Toàn, Phó trưởng Ban quản lý di tích rừng quốc gia Yên Tử thông tin thêm, hiện có 5 điểm thu vé, 4 điểm thu kết hợp với vé cáp treo của Công ty Tùng Lâm và 1 điểm thu vé của Ban quản lý ở lối lên đi bộ chùa Giải Oan. Nhiều khách du lịch tỏ ra khá hài lòng về chất lượng phục vụ và đồng tình với chủ trương thu vé để bảo tồn danh thắng quốc gia Yên Tử.

Ông Lê Trọng Thanh, Phó Giám đốc Công ty cổ phần phát triển Tùng Lâm cho biết, tuyến cáp treo số 2 vừa được đưa vào sử dụng để tăng thêm chất lượng phục vụ du khách thập phương về vãn cảnh di tích Yên Tử. Việc bán vé tham quan du lịch là hợp lý và Công ty Tùng Lâm đã phối kết hợp với Ban quản lý di tích Yên Tử để tạo sự thuận lợi cho các du khách đến tham quan.

Du khách Lê Hoàng Hải và Nguyễn Thu Hà đến từ TP Hồ Chí Minh cho biết, đây là lần đầu tiên họ đến Yên Tử, việc thu phí tham quan là điều nên làm để tăng thêm nguồn thu cho việc bảo tồn các di sản văn hóa tại đây. Với giá vé như 40.000/người lớn và 20.000/trẻ em là hợp lý. Họ cho rằng công tác quản lý, hướng dẫn và đón tiếp nhìn chung là chu đáo.

Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có nhiều du khách cho rằng việc lên chùa không nên tính phí, đặc biệt, nhiều du khách băn khoăn về việc sử dụng số tiền trên liệu có được phục vụ cho tôn tạo di tích.

Anh Đinh Trọng Hải, du khách đến từ Hà Nam băn khoăn, việc đến thăm đền chùa mà thu phí là không hợp lý, phần lớn các nơi đều cho du khách vào cửa tự do. Còn theo chị Lý Thị Huệ, một du khách đến từ Hải Dương thì chỉ nên áp dụng mức thu với hình thức tượng trưng. Với giá vé 40.000 đồng cho người lớn và 20.000 đồng cho trẻ em như hiện nay là quá cao và chưa hợp lý...

Ngày đầu thu phí tham quan Yên Tử: Người đồng tình, người băn khoăn ảnh 2

Nơi bán vé cho du khách. Ảnh: Trung Nguyên/TTXVN

Trước đó, tại phiên thảo luận tại kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa 13 vào cuối năm vừa qua, bà Trịnh Minh Thanh, Giám đốc Sở Tài chính Quảng Ninh khẳng định: Mức phí này tương đồng với các khu di tích ở các tỉnh khác trong cả nước như hồ Ba Bể (Bắc Kạn), chùa Hương (Hà Nội)... Theo bà Thanh, năm 2012 và năm 2016, UBND thành phố Uông Bí (Quảng Ninh) đã hai lần đề xuất thu loại phí này.

Ông Nguyễn Anh Tú, Chủ tịch UBND thành phố Uông Bí cho biết về quy trình xây dựng phương án thu phí tham quan danh thắng, di tích Yên Tử, từ 2012 - 2016, UBND thành phố Uông Bí đã tổ chức các hội thảo xin ý kiến các ban, ngành liên quan và công khai thông tin đến nhân dân địa phương.

Theo tính toán của Sở Tài chính tỉnh Quảng Ninh, với mức phí trên, mỗi năm sẽ có thêm khoảng 40 tỉ đồng phục vụ đầu tư, quản lý và phát triển danh thắng Yên Tử. Nguồn thu phí để lại 100% cho thành phố Uông Bí để chủ động thực hiện nhiệm vụ này.

Cũng tại cuộc họp HĐND tỉnh, Thượng tọa Thích Thanh Quyết, Trưởng Ban trị sự Giáo hội phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh hoàn toàn ủng hộ, nhưng bên cạnh đó vẫn cho rằng, việc thu vé vãn cảnh sẽ dẫn đến việc phí chồng phí, gây bức xúc không cần thiết. Cơ quan chức năng nên áp dụng một loại vé tổng hợp tính phí vãn cảnh vào vé dịch vụ khác.

Từ năm 2009 đến nay, Quảng Ninh đã đầu tư nhiều dự án quan trọng ở khu di tích Yên Tử như mở đường 2 làn xe từ Dốc Đỏ vào Yên Tử, đường điện chiếu sáng, trùng tu tôn tạo chùa Suối Tắm, kè đá chống sạt lở chùa Hoa Yên, dự án mở rộng đường giao thông Yên Tử, trung tâm lễ hội… tổng mức đầu tư lên tới hơn 1.000 tỷ đồng.

Trung Nguyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Làm mới sách để nuôi dưỡng thế hệ bạn đọc trẻ

Làm mới sách để nuôi dưỡng thế hệ bạn đọc trẻ

Từ dịch mới, đầu tư mỹ thuật đến phát triển sách số, các đơn vị xuất bản đang đưa những trang sách quen thuộc đến gần người trẻ. Để sự quan tâm ấy thành thói quen đọc, đổi mới cần đi cùng chất lượng nội dung, giá sách hợp lý và môi trường đọc theo định hướng Nghị quyết 80-NQ/TW.

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.