Ngày đầu khởi tranh thi đấu Karate, Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng

Sau ngày đầu tiên thi đấu sôi nổi, hấp dẫn, chiều 18/5, Ban tổ chức đã trao huy chương cho các vận động viên đạt thành tích cao trong môn Karate tại SEA Games 31.
Chú thích ảnh
VĐV Nguyễn Thị Phương thi đấu chung kết nội dung Kata cá nhân nữ. Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN

Cụ thể, vận động viên Nguyễn Thị Phương (Việt Nam) xuất sắc giành Huy chương Vàng nội dung Kata cá nhân nữ. Cùng ở nội dung này dành cho các vận động viên nam, Huy chương Vàng được trao cho Yuda Ahmad Zigi Zaresta (Indonesia).

Nội dung Kumite cá nhân nữ 50kg, Huy chương Vàng được trao cho vận động viên Chandran Shahmalarani (Malaysia). Nội dung Kumite cá nhân nữ 61kg, Huy chương Vàng được trao cho vận động viên Nguyễn Thị Ngoan của Việt Nam.

Đối với nội dung Kumite nam 60kg, Huy chương Vàng được trao cho vận động viên Saputra Ari của Indonesia; tại hạng cân 67kg, Huy chương Vàng được trao cho vận động viên Hari Sankar Sureeya Sankar của Malaysia. 

Kết thúc ngày thi đấu thứ nhất ở nội dung Karate, các đoàn Việt Nam, Indonesia, Malaysia đều giành được 2 Huy chương Vàng. Bên cạnh đó, Việt Nam còn giành thêm được 2 Huy chương Bạc, 2 Huy chương Đồng; Thái Lan 2 Huy chương Bạc, 2 Huy chương Đồng; Indonesia 2 Huy chương Bạc, 2 Huy chương Đồng; Malaysia 2 Huy chương Đồng; Philippines 4 Huy chương Đồng.

Môn thi đấu Karate được tổ chức tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Ninh Bình từ ngày 18 - 20/5. Các vận động viên tham gia tranh tài ở 15 nội dung. Trong đó, đối với nam sẽ tranh huy chương ở 7 nội dung gồm Kumite cá nhân 60kg, 67kg, 75kg, 84kg, Kumite đồng đội nam, Kata cá nhân nam và Kata đồng đội nam. Các vận động viên nữ tranh tài ở 8 nội dung thi đấu gồm: Kumite cá nhân 50kg, 55kg, 61kg, 68kg, trên 68kg, Kumite đồng đội nữ, Kata cá nhân nữ và Kata đồng đội nữ.

Đức Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Bước chân trên mây - Chinh phục con đường đá cổ PaVi năm 2026

Bước chân trên mây - Chinh phục con đường đá cổ PaVi năm 2026

Sáng 4/10 đã diễn ra Giải leo núi “Bước chân trên mây - Chinh phục con đường đá cổ PaVi năm 2026” giữa không gian hùng vĩ của núi rừng Tây Bắc ở xã biên giới Sin Suối Hồ, tỉnh Lai Châu. Sự kiện góp phần mở ra hành trình trải nghiệm thiên nhiên, văn hóa vùng cao, quảng bá hình ảnh Lai Châu - điểm đến giàu bản sắc, hấp dẫn du khách.