Ngày càng nhiều dòng xe tiết kiệm xăng xuất hiện tại Ôxtrâylia

Hãng xe hơi Holden vừa chính thức ra mắt đời xe tiết kiệm nhiên liệu mang tên Cruze Series II, được quảng cáo là mẫu xe ít tiêu hao nhiên liệu nhất trong số các mẫu xe được sản xuất tại Ôxtrâylia.

Hãng xe hơi Holden vừa chính thức ra mắt đời xe tiết kiệm nhiên liệu mang tên Cruze Series II, được quảng cáo là mẫu xe ít tiêu hao nhiên liệu nhất trong số các mẫu xe được sản xuất tại Ôxtrâylia. Kiểu xe Cruze sử dụng động cơ diesel tăng áp 2.0L, hộp số sàn có lượng tiêu thụ nhiên liệu khoảng 5,6 lít dầu cho 100 km.

Ngày càng nhiều dòng xe tiết kiệm xăng xuất hiện tại Ôxtrâylia ảnh 1

Không những thế, xe này còn là một trong những mẫu xe có lượng khí thải CO2 thấp nhất với khoảng 147g/km. Giám đốc phụ trách năng lượng và môi trường của Holden, ông Richard Marshall cho biết mẫu Cruze sử dụng động cơ diesel tăng áp là sự bổ sung mới nhất cho dòng sản phẩm gắn mác Ecoline.

Ông nói: "Holden tạo ra dòng sản phẩm gắn mác Ecoline nhằm giúp khách hàng có thể dễ dàng nhận biết được đâu là những chiếc xe kinh tế, sử dụng nhiên liệu thay thế hoặc sở hữu những công nghệ tiết kiệm nhiên liệu tiên tiến". Kiểu xe với động cơ diesel tăng áp 2.0L và động cơ xăng tăng áp 1.4L, phiên bản của động cơ xăng 1,8L, cũng đã được cải tiến. Cả ba loại động cơ trên đều đáp ứng được tiêu chuẩn khí thải Euro 5.


Đoàn Hùng (P/v TTXVN tại Ôxtrâylia)

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.