Ngày 8/5, cả nước có 47 trường hợp mắc sởi

Ngày 8/5, tại 3 bệnh viện (Bệnh viện Nhi Trung ương, Bạch viện Bạch Mai, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương) có 41 trường hợp nhập viện nghi mắc sởi. Trong ngày không ghi nhận trường hợp tử vong có liên quan đến bệnh sởi.

Ngày 8/5, Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết: Ngày 8/5/2014, cả nước ghi nhận thêm 47 trường hợp mắc sởi xác định. Tích lũy từ đầu năm 2014 đến nay, cả nước ghi nhận 4.231 trường hợp mắc sởi xác định trong số 16.652 trường hợp sốt phát ban nghi sởi tại 62/63 tỉnh, thành phố. Trong ngày có 17 tỉnh, thành phố báo cáo không ghi nhận trường hợp nghi sởi mới.

Ngày 8/5, cả nước có 47 trường hợp mắc sởi ảnh 1

Tiêm vắc-xin phòng sởi cho trẻ sơ sinh. Ảnh: Dương Ngọc/TTXVN

Ngày 8/5, tại 3 bệnh viện (Bệnh viện Nhi Trung ương, Bạch viện Bạch Mai, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương) có 41 trường hợp nhập viện nghi mắc sởi. Số bệnh nhân sởi đang điều trị trong ngày tại 3 bệnh viện trên giảm 20 trường hợp so với ngày 7/5/2014. Trong ngày không ghi nhận trường hợp tử vong có liên quan đến bệnh sởi.

Bệnh viện Nhi Trung ương hiện có 234 bệnh nhân đang điều trị sởi; 22 bệnh nhân nghi sởi nhập viện trong ngày và không có trường hợp tử vong trong ngày. Bệnh viện Bạch Mai có 73 bệnh nhân đang điều trị sởi; 8 bệnh nhân nghi sởi nhập viện trong ngày và không có trường hợp tử vong trong ngày. Bệnh viện bệnh nhiệt đới Trung ương có 69 bệnh nhân đang điều trị sởi; 11 bệnh nhân nghi sởi nhập viện trong ngày và không có trường hợp tử vong trong ngày.

Cục Y tế dự phòng khẳng định: Tính đến ngày 8/5/2014, tỷ lệ tiêm vét vắc-xin sởi trên phạm vi toàn quốc đạt 91,6% tăng 0,4% so với ngày 7/5/2014. Trong đó có 26 tỉnh, thành phố đạt tỷ lệ tiêm vét vắc-xin sởi cao trên 95%; 34 tỉnh, thành phố đạt tỷ lệ tiêm vét vắc-xin sởi từ 70-95% và 3 tỉnh, thành phố còn lại đạt tỷ lệ tiêm vét vắc-xin sởi từ 60- 70% (gồm An Giang, Điện Biên, Bình Thuận).

Trước tình hình trên, Bộ Y tế đã tập trung chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác phòng chống bệnh sởi; đồng thời tổ chức thẩm định đề cương đề tài nghiên cứu bệnh sởi cấp nhà nước.

Các đoàn công tác của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương (Bộ Y tế) đã kiểm tra công tác phòng chống bệnh sởi tại các tỉnh Yên Bái và Lào Cai. Các tỉnh, thành phố tiếp tục tổ chức tiêm vét vắc-xin sởi cho trẻ từ 9 tháng đến dưới 2 tuổi; đồng thời 11 tỉnh, thành phố trọng điểm triển khai rà soát đối tượng chuẩn bị tiêm bổ sung vắc-xin sởi cho trẻ từ 2 đến dưới 10 tuổi tại các xã, phường có nguy cơ cao.

Thu Phương

Dành cho bạn

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.

Đổi mới sáng tạo bắt đầu từ thay đổi tư duy

Đổi mới sáng tạo bắt đầu từ thay đổi tư duy

Đổi mới sáng tạo không chỉ bắt đầu từ công nghệ hay những phát minh mới, mà trước hết từ thay đổi tư duy, dám đặt câu hỏi, tìm cách làm khác và biến ý tưởng thành giá trị thực tế.

Lối sống xanh bảo vệ môi trường

Lối sống xanh bảo vệ môi trường

Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng xác định, bảo vệ môi trường là một trong những nhiệm vụ trung tâm hướng tới sự phát triển bền vững của đất nước.

Chủ động phòng ngừa cháy, nổ từ cơ sở

Chủ động phòng ngừa cháy, nổ từ cơ sở

Cháy, nổ có thể gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng đối với tính mạng, tài sản và hoạt động sản xuất, kinh doanh. Việc sử dụng ngày càng nhiều thiết bị điện, phương tiện và nguồn năng lượng mới cũng đặt ra những yêu cầu mới đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.