Ngày 7/6, đoàn VN giành thêm 8 HCV, vẫn xếp thứ 2

Kết thúc ngày thi đấu 7/6, đoàn Thể thao Việt Nam đã có thêm 8 HCV, tiếp tục đứng thứ hai trên bảng tổng sắp huy chương.

Kết thúc ngày thi đấu 7/6, đoàn Thể thao Việt Nam đã có thêm 8 HCV, tiếp tục đứng thứ hai trên bảng tổng sắp huy chương. Tính đến 20h30 ngày 7/6, đoàn Thể thao Việt Nam đã giành được 21 HCV, 8 HCB, và 20 HCĐ.

Trong ngày thi đấu 7/6, bơi lội, bắn súng và đấu kiếm là những môn thành công nhất. Cụ thể, mỗi môn đều đã đem về 2 HCV cho đoàn Thể thao Việt Nam. Ở môn bơi lội, kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên tiếp tục thi đấu thành công khi cô giành thêm 2 HCV. Đầu tiên, Ánh Viên xuất sắc về nhất ở cự li sở trường 200m ngửa nữ với thời gian 2 phút 14 giây 12.

Thành tích này giúp Ánh Viên phá kỷ lục SEA Games do chính cô lập được cách đây hai năm là 2 phút 14 giây 80. Ở nội dung 200m hỗn hợp nữ, nữ kình ngư của Việt Nam tiếp tục thi đấu ấn tượng khi về đích với thành tích 2 phút 13 giây 53 - vượt kỷ lục cũ là 2 phút 14 giây 57 của Siow Yi Ting (Malaysia) lập tại Vientian, Lào năm 2009.

Ngày 7/6, đoàn VN giành thêm 8 HCV, vẫn xếp thứ 2 ảnh 1

Kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên giành HCV nội dung 200m bơi ngửa. Ảnh: Quốc Khánh - Phóng viên TTXVN tại Singapore

Như vậy, cho đến 19h25 tối ngày 7/6, Ánh Viên đã lập tổng cộng 5 kỷ lục SEA Games, giành 4 huy chương vàng. Nội dung duy nhất Ánh Viên không có được thành công mức cao nhất cho tới hiện tại là ở nội dung 50m bơi bướm, nơi có sự góp mặt của Tao Li (Singapore).

Cũng như bơi lội, bắn sũng cũng giành được 2 HCV trong ngày hôm nay sau khi đã trắng tay ngày hôm qua. Ba xạ thủ Hoàng Xuân Vinh, Trần Quốc Cường, Nguyễn Hoàng Phương đoạt HCV nội dung 10m súng ngắn hơi đồng đội nam với 1727 điểm. Đội Thái Lan đoạt HCB với 1704 điểm. Còn với 197,4 điểm, xạ thủ Trần Quốc Cường đã đoạt HCV nội dung 10m súng ngắn hơi cá nhân nam. Ở nội dung này, Hoàng Xuân Vinh cũng đoạt được HCĐ.

Gây ấn tượng không kém trong ngày thi đấu hôm 7/6 là môn đấu kiếm khi giành được 2 HCV. Các tay kiếm nữ Việt Nam đoạt HCV nội dung kiếm ba cạnh đồng đội nữ sau khi thắng Philippines 45-28 trong trận chung kết. Sau đó, các tay kiếm nữ Việt Nam tiếp tục đoạt HCV nội dung kiếm chém đồng đội nữ sau khi thắng Thái Lan 45-25 ở chung kết.

Hai HCV còn lại của đoàn Thể thao Việt Nam trong ngày 7/6 thuộc về Dương Thúy Vi (Wushu, HC vàng nội dung kiếm thuật nữ) và Nguyễn Thị Như Ý (Judo, HC vàng hạng 70-78kg).

Kết thúc ngày thi đấu 7/6, đoàn Thể thao Việt Nam xếp thứ hai ở SEA Games 2015 với 21 HCV, 8 HCB, 20 HCĐ. Đứng đầu là đoàn chủ nhà Singapore với 26 HCV, 20 HCB và 37 HCĐ. Đoàn Thái Lan xếp thứ ba với 20 HCV. Kế đến là các đoàn Indonesia (12 HCV), Malaysia (8 HCV). Đoàn Lào và Brunei chưa giành HCV nào.

(TTXVN/Tin tức)

Dành cho bạn

Đoàn Thể thao Việt Nam hướng tới dấu ấn mới tại ASIAD 20

Đoàn Thể thao Việt Nam hướng tới dấu ấn mới tại ASIAD 20

Chiều 9/9, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế (Hà Nội), Đoàn Thể thao Việt Nam tổ chức lễ xuất quân tham dự Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20), thể hiện quyết tâm thi đấu hết mình, phấn đấu giành trên 4 huy chương vàng.
Thể thao Việt Nam đặt mục tiêu giành huy chương vàng tại ASIAD 20 

Thể thao Việt Nam đặt mục tiêu giành huy chương vàng tại ASIAD 20 

Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) diễn ra tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản) từ ngày 10/9 đến ngày 5/10/2026. Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự với 498 thành viên, gồm các vận động viên ở nhiều môn trọng điểm như: điền kinh, bắn súng, bơi, Wushu, Karate, Taekwondo, Jujitsu, cầu mây, Rowing, Canoeing, bóng đá, bóng chuyền, golf, đấu kiếm, cử tạ..., cùng đội ngũ cán bộ, bác sĩ và chuyên gia quốc tế. Mục tiêu của Thể thao Việt Nam tại ASIAD 20 là giành tối thiểu 4 huy chương vàng.