Ngày 3/3: VN30 bị bán mạnh, VN-Index giảm tiếp gần 13 điểm

Phiên giao dịch hôm nay ghi nhận sắc đỏ bao trùm toàn thị trường, độ rộng thị trường tiêu cực với thị trường tiêu cực với 576 mã giảm giá, 286 mã tăng giá và 212 mã đứng giá tham chiếu.
Chú thích ảnh
Nhà đầu tư theo dõi diễn biến thị trường. Ảnh tư liệu: Hứa Chung/TTXVN

Kết thúc ngày giao dịch hôm nay, VN-Index giảm 12,84 điểm về 1.024,77 điểm. HNX-Index giảm 1,26 điểm còn 204,89 điểm. UPCOM-Index giảm 0,49 điểm xuống 75,8 điểm.

Về giá trị giao dịch toàn thị trường đạt gần 9 nghìn tỷ, riêng trên HOSE tương ứng hơn 7 nghìn tỷ. Khối ngoại bán ròng 126 tỷ trên sàn HOSE, nổi bật bán HPG, SSI, KDC, VCB, VND...

Cụ thể, HPG chịu áp lực bán ròng mạnh nhất của khối ngoại với giá trị 51 tỷ đồng; theo sau SSI, VCB bị bán khoảng 26 và 24 tỷ đồng mỗi mã.

Thị trường ghi nhận diễn biến nhóm VN30 bị bán mạnh về cuối phiên, riêng về thanh khoán nhóm nay đóng góp hơn 2 nghìn tỷ đồng. Theo đó, nhóm VN30 ghi nhận tới 26 mã giảm giá, 1 mã tăng giá và 3 mã đứng giá tham chiếu; trong đó, PLX là cổ phiếu hiếm hoi tăng điểm, CTG, NVL, PDR đóng cửa mức tham chiếu. 

Nhóm 10 cổ phiếu ảnh hưởng đến chỉ số chung của thị trường hôm nay gồm MBB, MWG, TCB, HPG, FPT, ACB, VCB, BID, MSN, VCB. Chỉ số thị trường qua đó bị giảm 7 điểm. 

Sắc đó thị trường lan tỏa khắp nhóm ngành và lĩnh vực trong phiên hôm nay. Đáng chú ý, nhóm cổ phiếu có vốn hóa lớn như ngân hàng cũng chịu áp lực điều chỉnh mạnh phiên sáng nay, từ đó gây áp lực lên chỉ số chung.

Diệp Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.

Quyết định của G7 có thể hạ nhiệt đáng kể giá dầu mỏ trong ngắn hạn

Quyết định của G7 có thể hạ nhiệt đáng kể giá dầu mỏ trong ngắn hạn

Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) mới đây đã nhất trí giải phóng 100 triệu thùng dầu diesel và dầu thô từ kho dự trữ khẩn cấp. Các nhà phân tích nhận định động thái này có thể giúp hạ nhiệt giá cả đáng kể trong ngắn hạn, đặc biệt nếu một lượng lớn dầu diesel nhanh chóng được đưa ra thị trường.