Ngày 29 Tết, các cửa ngõ TP Hồ Chí Minh thông thoáng

Ngày 3/2 (29 Tết), ghi nhận tại khu vực cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất (TP Hồ Chí Minh), các phương tiện lưu thông thông thoáng, không diễn ra tình trạng ùn tắc tại những tuyến đường vốn là trọng điểm như Hoàng Văn Thụ, Trường Sơn, Phạm Văn Đồng, Cộng Hòa…

Tương tự, tuyến đường quanh bến xe Miền Đông, cầu Bình Triệu, Quốc lộ 13 hướng ra ngã tư Bình Phước, Quốc lộ 1 hướng về các tỉnh Miền Tây... phương tiện lưu thông trật tự, an toàn.

Chú thích ảnh
Hành khách về quê đón Tết 2019 tại Bến xe miền Đông.

Ông Đặng Tuấn Tú - Giám đốc Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết, trong hai ngày 2/2 và 3/2, lãnh đạo sân bay và Hãng hãng không Jetstar Pacific đã đích thân ra tận sân bay để tặng quà cho khách đi máy bay; đồng thời kiểm tra công tác phối hợp nhằm bảo đảm an toàn và thuận lợi cho hành khách đi lại. Cùng đó, sân bay cũng tăng cường an ninh an toàn hàng không; tăng cường tối đa nhân lực phục vụ, đảm bảo chất lượng phục vụ hành khách.

Trong ngày 2/2, số chuyến bay cất, hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất đạt kỷ lục với 900 chuyến, tăng 73 chuyến so cùng thời điểm năm ngoái. Tần suất các chuyến bay phục vụ dịp cao điểm Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 của các hãng hàng không trong nước tăng 10% so với cao điểm Tết 2018.

Ông Đỗ Ngọc Hải - Trưởng phòng Quản lý vận tải đường bộ, Sở Giao thông Vận tải TP Hồ Chí Minh cho biết, tính đến trưa 3/2, lượng vé trong 4 bến xe chính của thành phố vẫn còn hơn 171.000 vé. Cụ thể, bến xe Miền Đông còn hơn 45.000 vé, bến xe Miền Tây còn 80.000 vé, còn lại là Bến xe An Sương, Bến xe Ngã Tư Ga. Theo ông Hải, trong bến vẫn còn nhiều vé (cả vé giường nằm và ghế ngồi), đảm bảo phục vụ người dân về quê trong những ngày Tết.

Đại diện Bến xe Miền Tây cho hay, cao điểm ngày 28 - 29 Tết, trung bình có khoảng 60.000 - 65.000 lượt khách. Khách đến bến đông nhưng ổn định, không xảy ra tình trạng mất an toàn, lực lượng công an địa phương phối hợp bảo vệ đảm bảo trong bến không xảy ra ùn tắc, xe quay đầu nhanh. Ngoài ra, khu vực cổng bến xe luôn có lực lượng cảnh sát giao thông và thanh tra giao thông phối hợp phân luồng, điều tiết giao thông nên tình trạng ùn tắc không xảy ra.

Tin, ảnh: Hoàng Hải (TTXVN)

Dành cho bạn

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Mục tiêu duy trì tăng trưởng ở mức hai con số năm nay và trong những năm tới đặt ra yêu cầu tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về chi phí, thủ tục và tiếp cận nguồn lực, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh. Các chính sách thuế, hải quan, gia hạn nghĩa vụ tài chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính… là những giải pháp đang được Chính phủ cùng các bộ ngành quyết liệt triển khai nhằm giảm chi phí tuân thủ, hỗ trợ dòng tiền và tạo thêm dư địa để doanh nghiệp phục hồi, đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.