Ngày 23/3: Cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán hồi phục mạnh

Nhóm cổ phiếu ngân hàng và chứng khoán hồi phục mạnh mẽ vào phiên chiều 23/3 với nhiều mã chuyển từ sắc đỏ sang sắc xanh giúp chỉ số đảo chiều thành công.
Chú thích ảnh
Nhà đầu tư theo dõi diễn biến thị trường. Ảnh tư liệu: Hứa Chung/TTXVN

Chốt phiên giao dịch ngày 23/3, VN-Index tăng 4,56 điểm lên 1.045,1 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 431,4 triệu đơn vị, tương ứng hơn 7.789,1 tỷ đồng. Toàn sàn có 179 mã tăng giá, 195 mã giảm giá và 82 mã đứng giá.

HNX-Index giảm 0,64 điểm xuống 203,32 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 52,1 triệu đơn vị, tương ứng hơn 674,2 tỷ đồng. Toàn sàn có 72 mã tăng giá, 74 mã giảm giá và 69 mã đứng giá.

UPCOM-Index tăng 0,27 điểm lên 76,17 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 17,8 triệu đơn vị, tương ứng hơn 181,4 tỷ đồng. Toàn sàn có 132 mã tăng giá, 106 mã giảm giá và 83 mã đứng giá.

Khối ngoại hôm nay tiếp tục mạch mua ròng 336,37 tỷ đồng trên HOSE, trong khi chỉ bán ròng 7,27 tỷ đồng trên HNX và 1,15 tỷ đồng trên UPCOM.

Nếu như phiên sáng hàng loạt cổ phiếu ngân hàng chìm trong sắc đỏ thì đến phiên chiều nhiều mã đã về lại mốc tham chiếu, nhiều mã đảo chiều tăng giá như PGB tăng 3,3%, SHB tăng 2,9%, SGB tăng 2,2%, VCB tăng 1,9%, ACB tăng 1,4%, OCB tăng 1,3%, TPB tăng 1,1%...

Chốt phiên giao dịch, sắc xanh cũng tràn ngập nhóm cổ phiếu chứng khoán; trong đó, nhiều mã tăng rất mạnh như VCI tăng 6,6%, CTS tăng 4,9%, FTS tăng 4,8%, SHS tăng 3,5%, HCM tăng 2,7%, VND tăng 2,4%, SSI tăng 2,2%. Nhóm cổ phiếu dầu khí chỉ còn duy nhất OIL giảm giá, các mã PLX, PVB, PVC, PVD, PVS đều ở chiều tăng giá.

Rổ cổ phiếu VN30 chỉ có duy nhất một mã xanh nhẹ trong phiên mở cửa sáng nay thì tới khi kết thúc phiên chiều đã có tới 17 mã tăng giá, tạo động lớn giúp VN-Index đóng cửa ở mức cao nhất phiên.

Thông tin có tác động lớn nhất đến thị trường chứng khoán hôm nay là việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản, đưa lãi suất chuẩn lên khoảng 4,75 - 5%. Đây là lần tăng lãi suất thứ chín liên tiếp của ngân hàng trung ương này.

Với những căng thẳng trong lĩnh vực ngân hàng được cho là do chi phí đi vay tăng mạnh trong năm qua, áp lực buộc các ngân hàng trung ương phải ngừng thắt chặt chính sách tiền tệ đang gia tăng. Trong một tuyên bố, Fed cho biết những diễn biến gần đây có thể sẽ khiến các điều kiện tín dụng thắt chặt hơn đối với các hộ gia đình và doanh nghiệp.

Tuy nhiên, Chủ tịch Fed Jerome Powell đã bác khả năng có bất kỳ đợt cắt giảm lãi suất nào trong năm nay, khiến thị trường Phố Wall nhanh chóng giảm điểm sau khi tăng nhẹ ngay sau thông báo tăng lãi suất của Fed.

Càng khiến thị trường thêm lo lắng là bình luận của Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen, người đã phát biểu trước một tiểu ban của Thượng viện Mỹ hôm 22/3 rằng chính phủ không cân nhắc "bảo hiểm toàn diện" cho tất cả các khoản tiền gửi ngân hàng tại Mỹ.

Văn Giáp (TTXVN)

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.