Ngày 1/10, lượng hàng hóa về TP Hồ Chí Minh nhiều, giá cả đã giảm

Tại cuộc họp báo cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn TP Hồ Chí Minh chiều 1/10, bà Nguyễn Thị Kim Ngọc, Phó giám đốc Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh cho biết, lượng hàng về TP Hồ Chí Minh trong ngày đạt 5.137 tấn.
Chú thích ảnh
Nguồn cung hàng hóa, thực phẩm tại các siêu thị khá dồi dào trong ngày đầu mở cửa trở lại. 

Theo bà Nguyễn Thị Kim Ngọc, trong ngày 1/10, lượng hàng hóa về hệ thống phân phối hiện đại chiếm hơn 1.195 tấn; các doanh nghiệp bình ổn chiếm hơn 3.500 tấn; tại các chợ đầu mối chiếm hơn 800 tấn. Lượng hàng hóa về nhiều nên giá cả nhiều mặt hàng trong ngày 1/10 cũng được điều chỉnh xuống.

“Đây là ngày đầu tiên TP Hồ Chí Minh nới lỏng giãn cách xã hội nên lượng người mua sắm cũng đông hơn trước. Hiện nay, Sở đang làm việc với các nhà cung ứng, doanh nghiệp để tìm nhiều giải pháp đưa nguồn hàng về TP Hồ Chí Minh nhiều hơn”, bà Kim Ngọc cho biết thêm.

Ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức trong ngày đầu mở cửa lại các siêu thị, cửa hàng tiện lợi, nguồn cung các mặt hàng thực phẩm thiết yếu khá phong phú, giá cả nhiều mặt hàng thực phẩm như rau, củ quả, thịt lợn, hải sản... đã được giảm giá tới 60% để kích cầu tiêu dùng. Trong ngày, lượng người dân đi mua sắm cũng không quá đông và đều tuân thủ việc khai báo y tế, có "thẻ xanh COVID-19", sát khuẩn tay, đo nhiệt độ...

Liên quan đến việc xét nghiệm shipper, bà Nguyễn Thị Kim Ngọc cũng cho biết, hiện Sở đã chuyển hết tất cả bộ kit test đến các doanh nghiệp, đơn vị. Từ ngày 1/10, Sở cũng đang xin ý kiến về kế hoạch xét nghiệm tiếp theo. Mặt khác, Sở luôn xem lực lượng shipper là lực lượng quan trọng, đặc biệt trong giai đoạn phòng, chống dịch vì vậy công tác hỗ trợ xét nghiệm được Sở rất quan tâm. 

Tin, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.