Ngành y tế Đà Nẵng khẩn cấp khử khuẩn, ngăn ngừa dịch bệnh sau lũ

Đợt mưa lũ kéo dài vừa qua khiến hàng vạn nhà dân, bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn thành phố Đà Nẵng bị ngập lụt. Sau lũ, ngành y tế thành phố đã cử các đội y tế dự phòng về ngay các điểm ngập lụt tiến hành khử khuẩn, hạn chế dịch bệnh sau lũ.
Chú thích ảnh
Lực lượng vũ trang thành phố Đà Nẵng giúp cơ sở y tế dọn vệ sinh sau mưa lũ.

Ngay sau khi nước rút, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng thành lập 5 đội phản ứng nhanh với hơn 60 cán bộ, nhân viên y tế về các cơ sở y tế, khu dân cư tổng vệ sinh môi trường, thu gom rác thải y tế, đồng thời phun hóa chất tiêu độc khử khuẩn tại khu vực nước đã rút, ngăn ngừa nguy cơ phát sinh dịch bệnh sau lũ.

Theo thống kê, một số cơ sở y tế bị ngập sâu như: Bệnh viện Đa khoa khu vực Điện Bàn, Trung tâm y tế khu vực Duy Xuyên, Bệnh viện Tâm thần Quảng Nam, 40 trạm y tế xã, phường... bị ngập sâu hàng mét nước. Đồng thời, đợt mưa lớn kéo dài vừa qua cũng làm hơn 60 xã, phường với hàng chục ngàn hộ dân ở thành phố Đà Nẵng bị ngập lụt sâu. Mưa lũ cũng gây ngập hơn 74 nghìn giếng nước, 263 khu vực công cộng, 191 trường học cần khử khuẩn nguồn nước, vệ sinh môi trường.

Ngày y tế thành phố Đà Nẵng cũng đã đến thăm, động viên và hỗ trợ các địa phương vùng cao chịu ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ; nắm tình hình hoạt động của các trạm y tế; chỉ đạo khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai, đảm bảo các điều kiện thiết yếu để duy trì liên tục công tác khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho người dân.

Ngày Y tế thành phố trao tặng 80 túi thuốc, một số thuốc phòng, chống dịch và điều trị bệnh mùa mưa bão, cùng các phần quà và nhu yếu phẩm thiết yếu cho Trung tâm Y tế khu vực Bắc Trà My, Nam Trà My, Đông Giang, Tây Giang và các trạm y tế xã trên địa bàn. Các đội y tế lưu động được kích hoạt, tổ chức cấp phát thuốc, dung dịch khử khuẩn, hướng dẫn người dân xử lý nguồn nước sinh hoạt, bảo đảm an toàn thực phẩm và phòng, chống dịch bệnh.

Ông Võ Trung Hoàng, Phó Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng cho biết, công tác vệ sinh môi trường sau mưa lũ có vai trò đặc biệt quan trọng, góp phần ổn định đời sống, bảo vệ môi trường, ngăn ngừa dịch bệnh bùng phát. Trung tâm cũng hỗ trợ các địa phương khử khuẩn nguồn nước để bà con sử dụng sau lũ đảm bảo an toàn.

Trong đợt kiểm tra thực tế công tác ứng phó, khắc phục hậu quả sau mưa lũ tại thành phố Đà Nẵng chiều 3/11 vừa qua ông Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế đã thay mặt Bộ y tế hỗ trợ cho thành phố 100.000 viên khử khuẩn nước Aquatabs, 2.000 kg hóa chất khử khuẩn Chloramin B để ngành y tế thành phố kịp thời phân bổ xuống cơ sở y tế xử lý dịch bệnh sau lũ. Đồng thời, ủng hộ Quỹ Phòng, chống thiên tai thành phố Đà Nẵng 50 triệu đồng; hỗ trợ tiền mặt 20 triệu đồng; thuốc, vật tư y tế trị giá 850 triệu đồng; 1.000 suất sát khuẩn cho các cơ sở y tế.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho biết, thành phố sẽ ưu tiên bố trí nguồn lực, hỗ trợ hóa chất, thiết bị, phương tiện để bảo đảm cho các cơ sở y tế sớm khôi phục hoạt động bình thường và phục vụ công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

Tin, ảnh: Trần Tĩnh (TTXVN)

Dành cho bạn

45 ngày cao điểm khám sức khỏe toàn dân ở Cà Mau

45 ngày cao điểm khám sức khỏe toàn dân ở Cà Mau

Ngày 15/9, UBND xã Hòa Bình phối hợp với Sở Y tế tỉnh Cà Mau, Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TP Hồ Chí Minh) tổ chức lễ ra quân phát động đợt 5, cao điểm 45 ngày hoàn thành chỉ tiêu khám sức khỏe, khám sàng lọc cho người dân. 

Phát hiện bệnh sớm, quản lý sức khỏe lâu dài

Phát hiện bệnh sớm, quản lý sức khỏe lâu dài

Tỉnh Phú Thọ đặt mục tiêu hoàn thành khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho 100% người dân thuộc diện quy định trong năm 2026, tiến tới thực hiện thường xuyên hằng năm giai đoạn 2026-2030, qua đó, phát hiện sớm bệnh tật và quản lý sức khỏe người dân ngay từ cơ sở.