Ngành thuế nỗ lực chống thất thu ngân sách

Tại hội nghị tổng kết ngành tổ chức ngày 26/12, Tổng cục Thuế cho biết tính từ đầu năm tới nay, ngành thuế đã thanh tra, kiểm tra thuế trên 67.800 doanh nghiệp, kiến nghị xử lý thu vào ngân sách Nhà nước hơn 12.000 tỷ đồng và hiện đã đôn đốc nộp được trên 7.700 tỷ đồng.
Tại hội nghị tổng kết ngành tổ chức ngày 26/12, Tổng cục Thuế cho biết tính từ đầu năm tới nay, ngành thuế đã thanh tra, kiểm tra thuế trên 67.800 doanh nghiệp, kiến nghị xử lý thu vào ngân sách Nhà nước hơn 12.000 tỷ đồng và hiện đã đôn đốc nộp được trên 7.700 tỷ đồng.
Tăng số lượng doanh nghiệp kiểm tra về thuế
Phát biểu tại lễ tổng kết, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh đánh giá cao những kết quả mà ngành thuế đã đạt được trong bối cảnh kinh tế đất nước tuy có phát triển nhưng sản xuất kinh doanh vẫn còn gặp nhiều khó khăn, giá dầu trên thế giới đã giảm liên tục trong nhiều tháng qua, ảnh hưởng đến nhiệm vụ thu, cân đối ngân sách của ngành tài chính.
Ngành thuế nỗ lực chống thất thu ngân sách ảnh 1

Hoạt động nghiệp vụ tại Phòng tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế (Cục Thuế tỉnh Quảng Trị) có nhiều cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho người nộp thuế.Ảnh: Hoàng Hùng - TTXVN

Trong cải cách thủ tục hành chính đi đôi với hiện đại hóa công tác thu, Tổng cục Thuế đã tham mưu, kiến nghị các cấp có thẩm quyền sửa đổi nhiều văn bản pháp luật quản lý thuế, khiến số giờ làm thủ tục về thuế từ 537 giờ xuống còn 167 giờ/năm. Nhiệm vụ còn lại của ngành thuế là phải giảm tiếp 45,5 giờ nữa. Ngoài ra, nhờ ứng dụng công nghệ thông tin mà đến nay đã có gần 95% số doanh nghiệp kê khai thuế điện tử.

Theo Phó Thủ tướng, với hơn 67.800 doanh nghiệp được thanh tra, kiểm tra trên tương đương khoảng 14% số doanh nghiệp đang hoạt động và đóng thuế hiện tại. Nhưng so với kế hoạch năm 2015, Phó Thủ tướng cho rằng, mục tiêu thanh tra, kiểm tra ít nhất 14,65% số doanh nghiệp của ngành thuế đồng nghĩa năm sau phấn đấu chỉ tăng 1% là ít.
Theo Phó Thủ tướng, trong số khoảng 490.000 doanh nghiệp đang hoạt động hiện tại thì ngành thuế nên cố gắng thanh tra, kiểm tra tối thiểu 20%. Với tỷ lệ này, cũng phải mất 5 năm thì mới đủ quay vòng kiểm tra toàn bộ số doanh nghiệp.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết, kế hoạch hồi đầu năm với ngành thuế là thanh tra, kiểm tra trên 75.000 doanh nghiệp, như vậy là chưa thực hiện được. Do đó, chỉ tiêu thanh kiểm tra 20% số doanh nghiệp của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng kiến nghị “giãn” trong 3 năm với tỷ lệ lần lượt là 16%, 18% và 20%.
Chống chuyển giá để chống thất thu
Tại hội nghị, ông Trần Văn Phu, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cũng cho biết tính từ đầu năm tới nay, cơ quan chức năng đã tiến hành thanh tra với 2.866 doanh nghiệp lỗ, có dấu hiệu chuyển giá và qua đó xác định giảm lỗ hàng nghìn tỷ đồng, số tiền được cơ quan chức năng xác định giảm lỗ tại các doanh nghiệp sau thanh tra là trên 5.830 tỷ đồng. Bên cạnh đó, ngành thuế đã truy thu, truy hoàn và phạt hơn 1.700 tỷ đồng, tăng gấp 2 lần so với tháng 12 năm ngoái.
TS. Vũ Nhữ Thăng, Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách tài chính (Bộ Tài chính) chia sẻ: Thời gian tới, để hạn chế hiện tượng này cần tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý đối với hoạt động chuyển giá; hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu làm cơ sở cho công tác phân tích rủi ro và thanh tra hoạt động chuyển giá; mở rộng phạm vi thanh tra và tích cực đẩy mạnh công tác thanh tra, công tác truyền thông; và trên hết là cần có sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành liên quan.
Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh cũng yêu cầu ngành thuế tiếp tục nâng cao vai trò của thanh tra và kiểm tra việc chấp hành pháp luật về thuế trong khi thay đổi phương thức quản lý thu thuế từ tiền kiểm sang hậu kiểm; phải có giải pháp để cải cách hành chính “ngấm” vào gần 50.000 cán bộ, công chức ngành thuế, tiếp tục giảm số giờ tuân thủ thủ tục thuế như đã cam kết, rà soát và công khai quy trình thủ tục thuế; đẩy mạnh việc xây dựng cơ sở dữ liệu về quản lý thuế và đảm bảo 100% doanh nghiệp kê khai thuế điện tử vào năm 2015.
Minh Phương - Đỗ Huyền

Dành cho bạn

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 3: Rút ngắn đường đi, kéo dài chuỗi giá trị hàng hóa

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 3: Rút ngắn đường đi, kéo dài chuỗi giá trị hàng hóa

Hạ tầng có thể rút ngắn một chuyến xe, nhưng chưa chắc nâng giá trị một tấn nông sản. Giá trị chỉ tăng khi vùng nguyên liệu được số hóa, sản phẩm được bảo quản, chế biến, kiểm định và bán bằng thương hiệu của mình. Từ cà phê, sầu riêng ở Đắk Lắk, rau hoa và trái cây Lâm Đồng đến dữ liệu di sản Huế, chuỗi giá trị mới đang đòi hỏi hạ tầng rộng hơn đường sá: hạ tầng số, tiêu chuẩn và năng lực sáng tạo.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 2: Để cảng biển không thành 'đảo hạ tầng'

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 2: Để cảng biển không thành 'đảo hạ tầng'

Miền Trung có chuỗi cảng nước sâu trải dọc bờ biển, còn phía Tây là vùng sản xuất rộng lớn nối sang Lào và Campuchia nhưng một cầu cảng lớn không mặc nhiên có nguồn hàng, cũng như một tuyến cao tốc chưa chắc tạo nên hành lang kinh tế. Cuộc cạnh tranh mới nằm ở năng lực tổ chức hậu phương cảng, vận tải đa phương thức và hệ sinh thái dịch vụ giữ hàng hóa ở lại lâu hơn.