Ngành Thuế kiến nghị cắt giảm tiếp, đơn giản hoá khoảng 44% thủ tục hành chính 

Tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Thuế Việt Nam (10/9/1945 - 10/9/2025), ông Mai Xuân Thành - Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Thuế cho biết, ngành Thuế đang tiếp tục kiến nghị cắt giảm, đơn giản hoá khoảng 44% thủ tục hành chính (TTHC) trong năm nay. 
Chú thích ảnh
Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh phấn đấu đưa 100% thủ tục hành chính thuế trên môi trường số.

“Việc cắt giảm này không những không làm ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý mà còn tạo điều kiện để đẩy mạnh điện tử hóa, số hóa các quy trình, khuyến khích người nộp thuế - NNT tham gia và giám sát hoạt động quản lý thuế”, ông Mai Xuân Thành cho biết.

Tối ưu nguồn dữ liệu chung của Quốc gia

Những năm gần đây, thủ tục hành chính thuế thường xuyên được rà soát, cắt giảm, đơn giản hoá. Tại thời điểm cao nhất vào năm 2021 là 435 TTHC đã giảm xuống còn 304 TTHC và còn 219 TTHC vào đầu năm 2025. 

Theo ông Mai Xuân Thành, đến nay, đã có hơn 30 triệu lượt NNT truy cập vào hệ thống thuế bằng tài khoản định danh điện tử. Năm 2025, ngành thuế tiếp tục trao đổi kết nối thông tin với Trung tâm dữ liệu Quốc gia để sử dụng tối ưu nguồn dữ liệu chung của Quốc gia phục vụ cho yêu cầu cung cấp thủ tục hành chính đơn giản cho NNT nhất là các thủ tục cần nhiều dữ liệu liên thông như: Thủ tục về đất đai, phương tiện ô tô, xe máy và khai thác các báo cáo dữ liệu về chỉ đạo điều hành trong lĩnh vực tài chính, thống kê để từ đó xác định các phương án quản trị thuế tốt nhất.

Thực hiện đồng thời Nghị quyết 57 và Nghị quyết 68, ngành Thuế đang nỗ lực để mang lại dịch vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp. Mới đây, Cục Thuế đã công bố Cổng thông tin thuế hỗ trợ doanh nhân và ban hành bộ 3 cuốn sổ tay thuế điện tử dành cho chủ doanh nghiệp, kế toán trưởng và hộ, cá nhân kinh doanh. 

“Bộ sổ tay được tích hợp trí tuệ nhân tạo - AI hỗ trợ hỏi - đáp thông minh, giúp tra cứu và áp dụng chính sách và thủ tục hành chính thuế nhanh chóng, thuận tiện. Đây là thành quả, thể hiện tinh thần đổi mới của ngành Thuế trong triển khai các Nghị quyết trụ cột của Bộ Chính trị”, ông Mai Xuân Thành cho biết.

Chú thích ảnh
Ngành thuế đã thực hiện tổ chức bộ máy từng bước được sắp xếp, kiện toàn ngày càng tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. 

Để khẳng định vai trò trung tâm của NNT, hệ thống đánh giá sự hài lòng của người nộp thuế tự động đã được triển khai, là kênh thông tin khách quan, tin cậy để ngành thuế lắng nghe, không ngừng hoàn thiện. Bước đầu đạt kết quả tích cực với ̣93,9% người nộp thuế tham gia vào Hệ thống đã thể hiện sự hài lòng đối với việc phục vụ của cơ quan thuế. Đây là sự ghi nhận cho những nỗ lực của ngành trong chuyển đổi tư duy từ “quản lý” sang “phục vụ”.

Đề cập về thành tựu nổi bật của ngành trong hành trình 80 năm, Cục trưởng Cục Thuế nhấn mạnh: Luôn vững vàng trong vai trò trụ cột ngân sách Quốc gia. Tổng thu ngân sách Nhà nước (NSNN) do ngành thuế quản lý liên tục tăng trưởng, từ 5,2 nghìn tỷ đồng năm 1990, đến nay đã vượt 1,7 triệu tỷ đồng và dự kiến vượt mốc trên 2 triệu tỷ đồng vào năm 2025 (tăng gấp 380 lần so với năm 1990). 

Bên cạnh đó là hoàn thiện thể chế và tạo môi trường kinh doanh thuận lợi; đi đầu trong hiện đại hoá và chuyển đổi số công tác quản lý thuế: Theo Cục Thuế, đến nay có trên 99% doanh nghiệp sử dụng dịch vụ khai thuế, nộp thuế điện tử; 100% doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử và gần 7 triệu người sử dụng Etax mobile.

Bên cạnh đó, ngành Thuế luôn được đánh giá là cơ quan đi đầu trong kết nối dữ liệu Quốc gia và sử dụng hiệu quả nguồn dữ liệu theo Đề án 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia. Việc kết nối định danh điện tử cá nhân, tổ chức, giúp cơ quan Thuế làm sạch dữ liệu định danh cho NNT. 

Giảm chồng chéo, loại bỏ các thủ tục không cần thiết

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng trao Huân chương lao động hạng Nhất cho tập thể Cục Thuế; trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Cục trưởng Cục Thuế mai Xuân Thành. Ảnh: Cục Thuế

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng ghi nhận những đóng góp của ngành Thuế, Đảng và Nhà nước đã trao tặng nhiều danh hiệu cao quý: Anh hùng Lao động, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương độc lập hạng Nhất, Huân chương Lao động các hạng, Cờ thi đua của Chính phủ; nhiều tập thể, cá nhân trong ngành được vinh danh, khen thưởng. 

Bối cảnh mới hiện đặt ra những đòi hỏi cao, cấp thiết đối với ngành thuế, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng đề nghị ngành thuế tiếp tục chủ động rà soát, đề xuất sửa đổi các văn bản pháp luật về quản lý thuế để đảm bảo tính đồng bộ, minh bạch, công bằng,  dễ thực hiện. Việc này không chỉ nhằm huy động nguồn lực hợp lý cho ngân sách mà còn tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, khuyến khích đổi mới sáng tạo và khắc phục những điểm nghẽn thể chế còn tồn tại.

“Ngành thuế phải quản lý chặt chẽ, khai thác hiệu quả các nguồn thu tiềm năng, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại điện tử, kinh tế số và hoạt động xuyên biên giới; cần kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, chống gian lận hóa đơn, hoàn thuế”, ông Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh. 

Bộ trưởng Bộ Tài chính chỉ đạo Cục Thuế tiếp tục thực hiện chuyển đổi số toàn diện công tác quản lý thuế, xây dựng cơ sở dữ liệu tập trung. Ngành thuế cần khẩn trương xây dựng, triển khai dự án tái thiết kế hệ thống công nghệ thông tin toàn ngành, đảm bảo hiện đại hóa đồng bộ hệ thống, dữ liệu đầu vào “đúng, đủ, sạch, sống”. 

Bên cạnh đó, cần tiếp tục xây dựng hệ thống quản lý thuế tập trung, tích hợp, thông minh, ứng dụng mạnh mẽ trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data), điện toán đám mây, phân tích dữ liệu theo thời gian thực để nâng cao hiệu quả quản lý thuế và kịp thời kiểm soát chặt chẽ các rủi ro. Đồng thời, mở rộng, đa dạng hóa các dịch vụ thuế số, tạo môi trường giao dịch nhanh chóng, minh bạch, an toàn, thuận tiện cho NNT.

“Ngoài ra, ngành Thuế cần tiếp tục rà soát, tái thiết kế quy trình nghiệp vụ quản lý, bảo đảm thống nhất, khoa học, minh bạch, giảm chồng chéo, loại bỏ các thủ tục không cần thiết, từ đó nâng cao tính hiệu lực, hiệu quả trong quản lý. Mọi hoạt động nghiệp vụ phải bảo đảm nguyên tắc công khai – đúng chính sách – đúng đối tượng, đặc biệt trong các khâu ‘nhạy cảm’ như hoàn thuế, miễn giảm thuế, thanh tra, kiểm tra và quản lý nợ thuế”, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng chỉ đạo.

Minh Phương/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.