Ngành Thuế cam kết đồng hành cùng khu vực kinh tế tư nhân, hỗ trợ người nộp thuế

Tại Hội nghị trao đổi giải pháp hỗ trợ người nộp thuế triển khai Nghị quyết phát triển kinh tế tư nhân (KTTN) diễn ra chiều 19/6, Phó Cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn khẳng định: Ngành Thuế cam kết đồng hành cùng khu vực KTTN trong quá trình phát triển một cách lành mạnh, công bằng và bền vững. 
Chú thích ảnh
Phó Cục trưởng Cục Thuế, ông Mai Sơn.

“Ngành Thuế cũng đặt mục tiêu trở thành cầu nối tin cậy giữa người nộp thuế (NNT) và các nhà cung cấp giải pháp, góp phần xây dựng hệ sinh thái thuế hiện đại, hiệu quả, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển KTTN”, ông Mai Sơn cho biết.

Theo Cục Thuế, các Nghị quyết, Kế hoạch hành động của Trung ương, Quốc hội và Chính phủ về phát triển KTTN là những định hướng chiến lược mang tính đột phá, toàn diện và nhất quán, khẳng định vai trò trụ cột của khu vực này trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. 

Quán triệt tinh thần đó, Bộ Tài chính và ngành Thuế đã chủ động, quyết liệt triển khai đồng bộ nhiều chương trình hành động trên toàn hệ thống, từ xây dựng chính sách đến tổ chức thực thi ở các cấp, với phương châm lấy NNT làm trung tâm phục vụ.

Chú thích ảnh
Bà Bà Lê Thị Duyên Hải - Hội tư vấn Thuế Việt Nam.

Thời gian qua, toàn ngành Thuế đã đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa quy trình quản lý, phát triển các nền tảng công nghệ số phục vụ NNT; đồng thời triển khai “Tháng cao điểm hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh” để đồng hành cùng khu vực KTTN trong thực hiện nghĩa vụ thuế, đặc biệt các quy định mới tại Nghị định số 70/2025/NĐ-CP và Thông tư số 32/2025/TT-BTC. Trọng tâm là nhóm hộ, cá nhân kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT) có kết nối với máy tính tiền – một bước tiến quan trọng trong nâng cao tính minh bạch và thuận lợi cho NNT.

Chú thích ảnh
Vẫn còn nhiều khó khăn trong việc đưa hóa đơn điện tử từ máy tính tiền vào từng hộ kinh doanh.

Theo ông Mai Sơn, thực tiễn vẫn còn không ít khó khăn, nhất là trong việc đưa HĐĐT từ máy tính tiền vào từng hộ kinh doanh, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ và nỗ lực liên ngành trong thời gian tới. Hội nghị này là Diễn đàn thực chất nhằm kết nối giữa cơ quan Thuế với các chủ thể trong hệ sinh thái: hiệp hội ngành nghề, doanh nghiệp công nghệ, đại lý thuế, các đơn vị tư vấn và báo chí. Tại đây, nhiều ý kiến đã được chia sẻ nhằm đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, hoàn thiện quy trình hỗ trợ, tăng cường phối hợp và nâng cao hiệu quả triển khai thực tế.

Chú thích ảnh
Đại diện Tập đoàn, doanh nghiệp phát biểu tại Hội nghị chiều 19/6.

“Chúng tôi ghi nhận sự đồng hành tích cực của các hiệp hội, doanh nghiệp công nghệ, báo chí và các địa phương trong việc lan tỏa chính sách, hỗ trợ hộ kinh doanh tiếp cận và thực thi các quy định mới. Tuy nhiên, việc đưa HĐĐT từ máy tính tiền vào từng hộ kinh doanh vẫn gặp không ít khó khăn. Cần tiếp tục có sự chung tay, góp sức của toàn hệ thống chính trị”, Phó Cục trưởng Mai Sơn chia sẻ tại Hội nghị.

Chú thích ảnh
Nhiều câu hỏi về chủ đề: Hóa đơn điện tử theo Nghị định 70/2025/NĐ-CP.

Thực tiễn triển khai cho thấy, để chính sách thuế thực sự thấm sâu vào đời sống kinh tế - xã hội, bên cạnh nỗ lực từ cơ quan Thuế, cần có sự phối hợp chặt chẽ, chủ động và liên tục từ các lực lượng trung gian. Đây là những mắt xích không thể thiếu, bao gồm các hiệp hội nghề nghiệp, đơn vị tư vấn thuế, kế toán, kiểm toán và doanh nghiệp công nghệ, đang đóng vai trò cầu nối thiết yếu giữa cơ quan quản lý nhà nước và NNT.

Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Văn Phụng - Hiệp hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam

Theo lãnh đạo Cục Thuế, sự phối hợp của các đơn vị, lực lượng trung gian sẽ góp phần truyền tải chính sách một cách dễ hiểu, hỗ trợ thực thi chính sách hiệu quả; đồng thời phản ánh những vướng mắc từ thực tiễn, giúp chính sách điều chỉnh kịp thời, sát với nhu cầu của doanh nghiệp và người dân.

Minh Phương/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.