Ngành than giữ an toàn sản xuất từ chủ động tiêm vaccine phòng COVID-19 

Tính đến giữa tháng 9/2021, Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã hoàn thành việc triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 1 cho toàn bộ hơn 70 nghìn công nhân lao động trong toàn ngành.

Nhờ đó, Tập đoàn đã từng bước ngăn ngừa, đẩy lùi dịch bệnh, ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm cho công nhân lao động.

Kế hoạch tiêm vaccine được TKV triển khai từ đầu tháng 9 và tổ chức tại 4 địa phương, gồm: Hạ Long, Cẩm Phả, Uông Bí và Đông Triều với 10 điểm tiêm là các nhà thi đấu có diện tích lớn của các đơn vị trong ngành than. Với phương châm sử dụng nguồn lực sẵn có, các đơn vị của Tập đoàn hiện có 61 đội tiêm vaccine phòng COVID-19. Đồng thời, phối hợp với nhân lực từ các bệnh viện, trung tâm y tế trên địa bàn triển khai tiêm vaccine đạt hiệu quả trong toàn ngành.

Chủ tịch Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông (đơn vị thuộc TKV), ông Đỗ Văn Tăng cho hay, ngay khi triển khai tiêm vaccine, lãnh đạo công ty chỉ đạo đơn vị chuyên môn và công đoàn bộ phận tuyên truyền vai trò, ý nghĩa, lợi ích của việc tiêm vaccine. Do đó, trong thời gian ngắn, 100% đoàn viên, công nhân lao động công ty đều tham gia tiêm vaccine phòng COVID-19. Mọi người cũng ý thức được việc tiêm vaccine sẽ góp phần giảm thiểu, ngăn ngừa việc lây nhiễm dịch bệnh nguy hiểm này.

Theo ông Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng ban Chính sách, Pháp luật, Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam, việc triển khai tiêm vaccine trong toàn ngành than đã đảm bảo được độ an toàn 100% sau tiêm. Đặc biệt, các doanh nghiệp chủ động khám sàng lọc cho công nhân lao động trước khi tiêm, đảm bảo nhanh gọn, kịp thời và thời gian nghỉ ngơi hợp lý, không ảnh hưởng đến tiến độ sản xuất kinh doanh ở tại phân xưởng, tổ đội sản xuất đáp ứng kế hoạch.

Để việc phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả, Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đã yêu cầu các đơn vị rà soát lại phương án phòng, chống dịch trong tình hình mới. Trong đó, lưu ý việc triển khai phương án "3 tại chỗ", bởi đây là giải pháp cần được chuẩn bị kỹ lưỡng, tránh để dịch làm đứt gãy các chuỗi cung ứng, đặc biệt và cung ứng than, điện, khoáng sản cho nền kinh tế quốc dân.

Dù gặp nhiều bất lợi, khó khăn trong đại dịch COVID-19, song các đơn vị trong TKV quyết tâm cao thực hiện "3 tốt" (phòng, chống dịch COVID-19 tốt; sản xuất, kinh doanh tốt và thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống, việc làm cho người lao động). 

Trong 8 tháng năm 2021, TKV sản xuất trên 25 triệu tấn than, đạt gần 65% kế hoạch năm; tiêu thụ gần 30 triệu tấn, đạt hơn 70% kế hoạch.  Đặc biệt, trong bối cảnh nền kinh tế nói chung vẫn đang chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19, ngành than vẫn đảm bảo ổn định việc làm, thu nhập cho công nhân lao động với mức tiền lương bình quân 13,1 triệu đồng/người/tháng, bằng 101% kế hoạch năm.

Văn Đức (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.