Ngành quốc phòng Trung Quốc trải qua bước ngoặt tương tự DeepSeek

Các nhà đầu tư đang đánh giá lại năng lực quân sự của Trung Quốc và tiềm năng quốc gia này vươn lên trở thành nhà xuất khẩu vũ khí. Các nhà phân tích cho rằng ngành công nghiệp quốc phòng Trung Quốc hiện đang trải qua một bước ngoặt, giống như cách DeepSeek làm rung chuyển lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI).
Chú thích ảnh
Một chiến đấu cơ J-10CE. Ảnh: Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Trung Quốc (AVIC)

Theo Bloomberg (Mỹ), yếu tố dẫn đến cú hích là việc quân đội Pakistan cho biết họ đã sử dụng tiêm kích J-10C của Trung Quốc để bắn hạ 5 máy bay quân sự Ấn Độ, bao gồm ba chiếc Rafale, một chiếc MIG-29 và một chiếc Su-30.

Rafale do Dassault Aviation của Pháp sản xuất, trong khi hai chiếc còn lại được nhập khẩu từ Nga. Chính phủ Ấn Độ vẫn chưa xác nhận hoặc phủ nhận tuyên bố của Pakistan và các bằng chứng hiện tại vẫn chưa đủ để đưa ra kết luận. Tuy nhiên, các nhà đầu tư đã rất quan tâm.

Vào ngày 12/5, cổ phiếu tập đoàn Công nghiệp Máy bay Thành Đô (AVIC Chengdu Aircraft), đơn vị sản xuất và thiết kế J-10C tăng vọt 20%, trong khi cổ phiếu Dassault giảm 6,2%.

Một số ý kiến cho rằng đây chính một khoảnh khắc DeepSeek khác của Trung Quốc. Vào cuối tháng 1, công ty khởi nghiệp ít tiếng tăm DeepSeek có trụ sở tại Hàng Châu đã phát hành phát hành mô hình DeepSeek-R1. Phiên bản này nhanh chóng thu hút được sự chú ý đáng kể nhờ khả năng lập luận tiên tiến, được cho tương đương với các hệ thống AI hàng đầu, như ChatGPT của OpenAI, nhưng với chi phí phát triển chỉ bằng một phần nhỏ. Trong khi OpenAI phải mất hàng tỷ USD để phát triển thì DeepSeek chỉ tốn 5,6 triệu USD.

Theo Viện nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm, từ năm 2020 đến năm 2024, Trung Quốc chỉ chiếm 5,9% xuất khẩu vũ khí toàn cầu, thua xa mức 43% của Mỹ. Ngoài ra, đối tác xuất khẩu vũ khí của Trung Quốc có ít đa dạng về mặt địa lý, gần 2/3 lượng vũ khí xuất khẩu của nước này là sang Pakistan. Đáng chú ý, hiện tại Trung Quốc là nhà cung cấp vũ khí lớn nhất ở Tây Phi, chiếm 26% tổng lượng vũ khí khu vực này nhập khẩu.

Chắc chắn, các nhà đầu tư sẽ phải chờ nhiều tháng, nếu không muốn nói là nhiều năm, để theo dõi liệu các quốc gia đang phát triển có đặt thêm đơn hàng thiết bị quân sự từ Trung Quốc hay không.

Các doanh nghiệp quốc phòng của Đức và Pháp đang rất được ưa chuộng trong năm nay, một phần bắt nguồn từ chính sách đối ngoại của Nhà Trắng và lời cam kết tăng chi tiêu của các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Mặc dù có bước lùi nhỏ sau biến động giữa Ấn Độ và Pakistan trong những ngày gần đây, nhưng cổ phiếu Dassault tăng hơn 50% trong năm nay. Trong khi đó, nhà sản xuất vũ khí Rheinmetall và Hensoldt của Đức cũng đã tăng hơn gấp đôi giá trị thị trường.

Theo Bloomberg, trong nhiều thập niên, châu Âu đã dựa vào Mỹ để đảm bảo an ninh quốc gia, vì vậy ngành công nghiệp quốc phòng của lục địa này bị phân mảnh và cần được đại tu. Một bức tranh tương tự cũng tồn tại ở Trung Quốc. Hiện đại hóa quân sự là điều mới mẻ và Trung Quốc mới chỉ giảm nhập khẩu vũ khí từ Nga vào giữa những năm 2010.

Nói chung, đối với các nhà xuất khẩu vũ khí, cuộc đối đầu thực tế là hình thức quảng bá hiệu quả nhất. Ở một khía cạnh nào đó, Pakistan đang làm rất tốt vai trò tiếp thị sức mạnh của vũ khí do Trung Quốc sản xuất.

Hà Linh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan vừa ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay trị giá 4 tỷ USD từ Mỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình mua sắm khí tài quân sự, trong bối cảnh chính quyền nước này tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).