Ngành nuôi biển đối mặt nhiều khó khăn

Ngày 8/9, tại thành phố Nha Trang, Cục Thủy sản - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội thảo “Phát triển giống và thức ăn phục vụ nuôi trồng thủy sản trên biển năm 2023".
Chú thích ảnh
Bè nuôi cá bớp thương phẩm tại xã đảo Tiên Hải, thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang. Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN

Tham dự hội thảo có lãnh đạo Cục thủy sản cùng lãnh đạo các Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh Khánh Hòa, Bình Thuận, Phú Yên, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bạc Liêu, Kiên Giang và các nhà khoa học của các viện nghiên cứu, trường Đại học trong khu vực.

Theo ông Lê Văn Hoan, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa, ngành nuôi biển hiện vẫn đối mặt với nhiều khó khăn. Đó là đa số ngư dân nuôi biển vẫn sử dụng phương pháp truyền thống, quy mô nhỏ và công nghệ lồng nuôi truyền thống bằng gỗ không thích hợp cho điều kiện biển cả. Ông Hoan cũng nhấn mạnh về hạn chế trong công nghệ sản xuất giống, quản lý sức khỏe và môi trường nuôi trồng.

Theo ông Lê Văn Hoan, để giải quyết các thách thức này, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn cần đổi mới và thay đổi nhanh công nghệ lồng nuôi bằng vật liệu mới; đầu tư vào công nghệ sản xuất thức ăn để phục vụ đa dạng hóa cho các đối tượng nuôi biển; hợp tác sâu rộng giữa người dân, doanh nghiệp và nhà khoa học là điều cần thiết để đảm bảo sự phát triển bền vững của ngành nuôi biển.

Tại hội thảo, đại diện Cục Thú y cũng đặt ra vấn đề về tổ chức và nhân lực thú y thủy sản, cũng như khó khăn trong kiểm dịch thủy sản giống. Những khó khăn này gây ra nhiều thách thức trong việc kiểm soát chất lượng và an toàn của sản phẩm thủy sản.

Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III đã đóng góp một phần quan trọng trong việc phát triển công nghệ và sản xuất giống thủy sản. Các quy trình công nghệ như sản xuất giống nhân tạo hải sâm vú, giống tôm mũ ni trắng và quy trình nuôi thương phẩm cá mú trân châu đang được chuyển giao, hứa hẹn mang lại sự đột phá cho ngành nuôi biển.

Tại hội thảo, các tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Kiên Giang cũng nêu lên đề xuất trong việc định hướng phát triển giống và thức ăn phục vụ cho ngành nuôi trồng thủy sản trên biển; việc hỗ trợ doanh nghiệp và cá nhân tham gia nghiên cứu thức ăn phục vụ nuôi biển, việc tạo ra hệ thống kiểm soát chất lượng và an toàn sinh học.

Hội thảo cũng nhấn mạnh về tuyên truyền và hướng dẫn các quy định liên quan đến nuôi biển, bao gồm Luật Thủy sản năm 2017, Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ và Thông tư số 26/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Hội thảo là cơ hội để đánh giá thực trạng nuôi biển bằng lồng bè trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa và cả nước nói chung. Đặc biệt, hội thảo nhằm thảo luận việc phát triển nguồn giống và thức ăn phục vụ cho ngành nuôi trồng thủy sản trên biển, với mục tiêu chuyển đổi sang các công nghệ tiên tiến và bền vững.

Đặng Anh Tuấn (TTXVN)

Dành cho bạn

Phú Thọ xây dựng lộ trình di dời nhà máy, mở không gian đô thị

Phú Thọ xây dựng lộ trình di dời nhà máy, mở không gian đô thị

Ngày 3/10, tại hội nghị về Kế hoạch di dời các nhà máy có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố Việt Trì (trước hợp nhất), Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông yêu cầu xây dựng lộ trình di dời cụ thể, phù hợp với từng doanh nghiệp; đồng thời nghiên cứu cơ chế, chính sách hỗ trợ để doanh nghiệp ổn định sản xuất, kinh doanh.

Kinh tế 9 tháng 'tăng tốc' ấn tượng

Kinh tế 9 tháng 'tăng tốc' ấn tượng

Bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 cho thấy nhiều kết quả tích cực khi GDP của cả nước tăng trưởng bứt phá - tiến gần đến mục tiêu tăng trưởng hai con số của cả năm. Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát ở mức phù hợp; cung cầu hàng hóa thiết yếu được bảo đảm, tiêu dùng trong nước và du lịch tăng cao; khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tiếp tục phát huy vai trò là trụ đỡ của nền kinh tế với mức tăng trưởng ổn định; sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng trưởng hai con số; hoạt động xuất, nhập khẩu duy trì đà tăng nhờ tận dụng hiệu quả các Hiệp định thương mại tự do (FTA)…

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Mục tiêu duy trì tăng trưởng ở mức hai con số năm nay và trong những năm tới đặt ra yêu cầu tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về chi phí, thủ tục và tiếp cận nguồn lực, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh. Các chính sách thuế, hải quan, gia hạn nghĩa vụ tài chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính… là những giải pháp đang được Chính phủ cùng các bộ ngành quyết liệt triển khai nhằm giảm chi phí tuân thủ, hỗ trợ dòng tiền và tạo thêm dư địa để doanh nghiệp phục hồi, đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh.