Bộ trưởng Trần Đức Thắng:

Ngành Nông nghiệp và Môi trường góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng khẳng định, hành trình 80 năm qua rất đỗi tự hào và tạo được nền tảng vững chắc để ngành nông nghiệp và môi trường bước vào giai đoạn phát triển mới.

Đánh giá về 80 năm hình thành và phát triển của ngành, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng khẳng định, hành trình 80 năm qua là niềm tự hào lớn lao, tạo nên nền tảng vững chắc để ngành Nông nghiệp và Môi trường bước vào giai đoạn phát triển mới. Mặc dù sẽ phải tiếp tục đối mặt với không ít khó khăn, thách thức, nhưng theo Bộ trưởng, với quyết tâm cao và đặc biệt là sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ từ trên xuống dưới, ngành đã xác định tập trung hoàn thành 6 mục tiêu tổng quát. 

Theo đó, Bộ đặt mục tiêu xây dựng nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa theo hướng hiện đại, có năng suất, chất lượng cao, hiệu quả, bền vững, có sức cạnh tranh thuộc nhóm dẫn đầu khu vực Đông Nam Á và top 15 trên thế giới vào năm 2030. 

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Cùng với đó, chủ động thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu, phòng tránh thiên tai, giảm phát thải, quản lý, khai thác, sử dụng, tài nguyên tiết kiệm, hiệu quả, bảo đảm chất lượng môi trường sống, hướng tới nền kinh tế xanh. thân thiện với môi trường. 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhấn mạnh vào việc nâng cao đóng góp của khoa học, công nghệ, đổi mới, sáng tạo và tăng trưởng của ngành với mục tiêu đến năm 2030 đóng góp của năng suất nhân tố tổng hợp ở mức trên 50%. Đồng thời, đẩy mạnh hợp tác quốc tế, chủ động ứng phó với các vấn đề an ninh phi truyền thống, bảo đảm an ninh lương thực quốc gia và lợi ích của Việt Nam trên trường quốc tế. Đặc biệt, đầu tư mạnh mẽ phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn và phòng chống thiên tai, đảm bảo cơ bản đồng bộ hiện đại vào năm 2030. 

Người đứng đầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường khẳng định, Bộ sẽ phát huy tối đa cái tiềm năng, giá trị tài nguyên và không gian biển, tạo lập cơ sở vững chắc để phát triển các ngành kinh tế biển vững mạnh, chăm lo sinh kế hiệu quả cho người dân, góp phần giữ vững độc lập, chủ quyền từng bước đưa Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về biển, giàu từ biển. 

“Tôi tin tưởng sâu sắc rằng, phát huy truyền thống 80 năm qua với khát vọng và ý chí tự lực, tự cường, toàn ngành nông nghiệp môi trường sẽ không ngừng đổi mới, sáng tạo, tiếp tục sứ mệnh tiên phong, góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước vì một Việt Nam xanh, hùng cường và hạnh phúc”, Bộ trưởng Trần Đức Thắng chia sẻ.

Theo kế hoạch của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, chuỗi sự kiện kỷ niệm 80 năm diễn ra từ tháng 7 - 12/2025, với nhiều hoạt động phong phú, lan tỏa sâu rộng trên cả nước. Trong đó, trọng tâm là Lễ Kỷ niệm 80 năm ngành Nông nghiệp và Môi trường và Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ I, tổ chức vào sáng 12/11/2025 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, với sự tham dự của hơn 1.200 đại biểu, gồm lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, nguyên lãnh đạo Bộ, khách quốc tế và các điển hình tiên tiến trong toàn ngành.

Bên cạnh đó, Triển lãm thành tựu 80 năm ngành Nông nghiệp và Môi trường được tổ chức nhằm giới thiệu những dấu ấn nổi bật của ngành qua các thời kỳ, các thành tựu khoa học công nghệ, mô hình sản xuất tiêu biểu, với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề lớn, thể hiện tinh thần đổi mới, hội nhập và phát triển xanh của ngành Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam.

Ngoài ra, chuỗi hoạt động còn có nhiều chương trình giàu ý nghĩa như: Chương trình Gala Dinner chào mừng (tối 11/11/2025) tại Trụ sở Bộ Nông nghiệp và Môi trường (số 10 Tôn Thất Thuyết); Chương trình “Về nguồn” tại Khu di tích Bộ Canh nông - tỉnh Tuyên Quang; và Lễ gắn biển công trình chào mừng tại Trạm bơm Phù Sa (Hà Nội) và Cảng cá Thọ Quang (Đà Nẵng).

Song song với các hoạt động chính trị xã hội, công tác tuyên truyền và truyền thông được Bộ chỉ đạo đẩy mạnh trên các phương tiện báo chí, truyền hình và nền tảng số, nhằm lan tỏa giá trị truyền thống, thành tựu và định hướng phát triển của ngành trong giai đoạn mới.

Các sản phẩm truyền thông nổi bật gồm: Phim tài liệu “80 năm Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam” do Đài Truyền hình Việt Nam VTV thực hiện; Kỷ yếu và Không gian Trưng bày ảnh, sách, báo kỷ niệm 80 năm ngành Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam và số báo đặc biệt do Báo Nông nghiệp và Môi trường và Tạp chí Nông nghiệp và Môi trường phát hành; Giải Báo chí Kinh tế Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lần thứ VI năm 2025, với chủ đề “Nông nghiệp và môi trường Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới”.

Với phương châm Truyền thống - Đổi mới - Phát triển - Bền vững, chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm ngành Nông nghiệp và Môi trường không chỉ là dịp tri ân, tôn vinh, mà còn là cột mốc mở ra giai đoạn phát triển mới, hướng tới một nền nông nghiệp sinh thái, nông dân văn minh, nông thôn hiện đại, gắn với bảo vệ tài nguyên và môi trường bền vững.

Nhân dịp Kỷ niệm 80 năm ngành Nông nghiệp và Môi trường (1945-2025) và Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ I, ngành vinh dự được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất; đồng thời tuyên dương 30 hợp tác xã, 24 nông dân và chủ trang trại tiêu biểu, 57 tập thể và 151 cá nhân điển hình tiên tiến trong giai đoạn 2020-2025.

Thu Trang/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.