Ngành luyện kim Mexico dự báo thiệt hại 2 tỷ USD/năm do thuế thép của Mỹ

Phòng công nghiệp thép Mexico (Canacero) dự báo lĩnh vực luyện kim của nước này sẽ bị thiệt hại tới 2 tỷ USD/năm do các biện pháp thuế quan của Mỹ đánh vào các sản phẩm nhôm và thép nhập khẩu.

Thông cáo của Canacero cảnh báo rằng Mexico nhập nhiều nhôm và thép, và chịu thâm hụt thương mại 3,6 tỷ USD với Mỹ trong lĩnh vực luyện kim trong hai năm qua. Do vậy, các biện pháp đáp trả của Mexico sẽ tác động mạnh tới ngành thép và nhôm của Mỹ. Mexico chủ yếu xuất khẩu quặng sắt và các sản phẩm sắt, thép thô sang Mỹ, trong khi nhập khẩu các sản phẩm có giá trị cao để đáp ứng nhu cầu sản xuất của ngành công nghiệp ô tô trong nước.

Trước quyết định của Mỹ áp thuế nhập khẩu 25% đối sản phẩm thép và 10% với nhôm của Mexico, Canacero đề nghị chính phủ áp dụng ngay lập tức các biện pháp thuế quan tương ứng đối với tất cả các sản phẩm thép nhập khẩu từ Mỹ.

Ngoài ra, Mexico cần chuẩn bị các phương án dự phòng như mở rộng và tìm kiếm các thị trường xuất khẩu mới để tránh việc các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này phải đóng cửa và khiến hàng chục nghìn công nhân mất việc.

Trước đó ngày 31/5, Mexico đã công bố các biện pháp đáp trả gần như ngay lập tức sau khi Mỹ quyết định áp mức thuế mới đối với mặt hàng nhôm và thép nhập khẩu từ Canada, Mexico và Liên minh châu Âu (EU).

Bộ trưởng Kinh tế Mexico Ildefonso Guajardo cho biết những biện pháp đáp trả nhằm vào các mặt hàng gồm thép, chân giò lợn, táo, nho và phó-mát. Ông Guajardo nhấn mạnh rằng Mexico sẽ áp dụng biện pháp trên cho đến khi được chính quyền Mỹ miễn trừ thuế nhập khẩu nhôm và thép.

Mexico là nhà nhập khẩu nhôm lớn nhất và là nhà nhập khẩu thép lớn thứ hai từ Mỹ. Theo ước tính, một lượng hàng hóa trao đổi giữa hai nước trị giá 4 tỷ USD sẽ bị ảnh hưởng do mức thuế mới mà Washington áp đặt với hai mặt hàng trên.

Việt Hùng - P/v TTXVN tại Mexico

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.