Ngành Kỹ thuật Nhiệt tiếp tục đóng góp cho sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước

Ngày 28/5, Hội nghị Khoa học kỹ thuật toàn quốc lần thứ III và kết quả 10 năm nghiên cứu khoa học năng lượng và kỹ thuật nhiệt - lạnh (2012 - 2022) đã diễn ra tại Hà Nội. Vấn đề về bảo vệ môi trường và tương lai phát triển của ngành tiếp tục được đặt ra.
Chú thích ảnh
Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Lê Vân.

Theo PGS.TS Trương Duy Nghĩa, Chủ tịch Hội Khoa học Kỹ thuật Nhiệt Việt Nam, 10 năm qua Hội Khoa học Kỹ thuật Nhiệt Việt Nam đã chủ trì nhiều đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ và Nhà nước. Những đề tài nghiên cứu khoa học nổi bật trong giai đoạn này như: Đốt than trộn giữa than antraxit nội địa khó cháy với than á bitum nhập khẩu; Vị trí nhà máy nhiệt điện đốt than trong sản xuất điện năng ở Việt Nam - Vấn đề bảo vệ môi trường; Đặc tính chất thải rắn từ lò hơi công nghiệp và lò hơi sản xuất điện - kiến nghị các giải pháp sử dụng tro xỉ...

Trên cơ sở những đề tài này đã giúp các đơn vị liên quan xây dựng quy hoạch phát triển điện; Đánh giá và các biện pháp xử lý tro xỉ của nhiệt điện... Đặc biệt là góp ý cho Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp nhiệt điện (QCVN 22:2009/BTNMT).  

Tại Hội nghị các đại biểu đã thảo luận nhiều vấn đề như: Phân ban năng lượng, phân ban nhiệt công nghiệp, phân ban lạnh và điều hoà không khí chủ đề “Lạnh xanh và sạch".... Làm rõ những vấn đề cốt lõi của sự phát triển ngành Nhiệt Việt Nam cũng như giải pháp về vấn đề môi trường để ngành hoạt động có hiệu quả trong thời gian tới. Đồng thời áp dụng những công nghệ 4.0 thực hiện khai thác nhiên liệu cũng như bảo vệ môi trường.  

PGS.TS Trương Duy Nghĩa cho biết: “Vấn đề về nhiệt điện than cần được cộng đồng hiểu đúng và đầy đủ sao cho việc sản xuất điện năng ở Việt Nam hiệu quả nhất, đáp ứng và đảm bảo an ninh cung cấp điện cho đất nước, bảo vệ tốt môi trường và sự phát triển bền vững".  

Lê Vân/Báo Tin tức

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh tính cơ chế "vốn mồi" cho hạ tầng nghiên cứu và phát triển.

TP Hồ Chí Minh xây dựng cơ chế vốn mồi cho hạ tầng R&D

TP Hồ Chí Minh đang xây dựng cơ chế hỗ trợ đầu tư hạ tầng nghiên cứu và phát triển (R&D) bằng ngân sách Thành phố, theo hướng Nhà nước chia sẻ một phần chi phí ban đầu, gắn với năng lực R&D, tiến độ và kết quả sử dụng hạ tầng.

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.