Ngành gỗ Việt Nam kỳ vọng nâng kim ngạch xuất khẩu lên 11 tỷ USD năm 2019

Từ nay đến cuối năm 2019, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam dự báo tiếp tục tăng mạnh và kỳ vọng nâng kim ngạch xuất khẩu lên 11 tỷ USD.
Chú thích ảnh
Triển lãm VietnamWood 2019)tại TP Hồ Chí Minh.

Ngày 18/9, Bộ Công Thương phối hợp cùng Yorkers tổ chức Triển lãm quốc tế lần thứ 13 về máy móc và thiết bị công nghiệp chế biến gỗ (VietnamWood 2019) tại TP Hồ Chí Minh. Triển lãm năm nay thu hút 493 đơn vị và thương hiệu đến từ 32 quốc gia và khu vực tham gia trưng bày triển lãm, như: Trung Quốc, Anh , Đức, Hàn Quốc, Thái Lan, Việt Nam….

Triển lãm trưng bày hơn 1.000 máy móc, thiết bị ngành gỗ, chế biến gỗ, đồ gỗ nội thất để cho người dân và các doanh nghiệp tham quan, mua sắm. Triển lãm kéo dài đến hết ngày 21/9 và dự kiến thu hút 12.000 khách tham quan.

Theo ông Nguyễn Quốc Khanh, Chủ tịch Hội mỹ nghệ và Chế biến gỗ TP Hồ Chí Minh (HAWA), 8 tháng đầu năm, giá trị xuất khẩu lâm sản Việt Nam đạt 7,08 tỷ USD, tăng 19% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm 27% tỷ trọng xuất khẩu toàn ngành nông nghiệp. Riêng xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ, đạt 6,66 tỷ USD. Với đà phát triển các đơn hàng cuối năm, ngành gỗ sẽ sớm hoàn thành chỉ tiêu, đưa kim ngạch xuất khẩu lâm sản cả năm 2019 lên 11 tỷ USD, tăng 1,7 tỷ USD so với năm 2018. Ngoài ra, các doanh nghiệp trong ngành gỗ đều đang hướng đến mục tiêu xa hơn nữa là chạm mốc xuất khẩu 20 tỷ USD vào năm 2025.

Tin, ảnh: Mạnh Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.