Ngành giấy đối diện nhiều khó khăn trong năm 2017

Tổng giám đốc Tổng Công ty giấy Việt Nam cho biết, năm 2017, ngành giấy tiếp tục phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là nhu cầu tiêu thụ giấy in, viết.

Tại Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2017 do Tổng Công ty Giấy Việt Nam tổ chức ngày 18/1, ông Vũ Thanh Bình, Tổng giám đốc Tổng Công ty giấy Việt Nam cho biết, năm 2017, ngành giấy tiếp tục phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là nhu cầu tiêu thụ giấy in, viết vẫn giảm do công nghệ thông tin và mạng xã hội ngày càng phát triển; thị trường sản phẩm giấy của Tổng Công ty phải cạnh tranh khốc liệt, gay gắt với giấy sản xuất trong nước và nhập khẩu…

Ngành giấy đối diện nhiều khó khăn trong năm 2017 ảnh 1

Dây chuyền sản xuất giấy A4 tại Tổng Công ty Giấy Việt Nam. Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN

Theo ông Vũ Thanh Bình, để khắc phục những khó khăn trên, Tổng Công ty sẽ tập trung tái cơ cấu, cổ phần hóa theo kế hoạch và chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Công thương; Tiết giảm chi phí nhằm giảm giá thành sản phẩm và nâng cao tính cạnh tranh. 

Cùng với đó, Tổng Công ty ổn định vùng nguyên liệu giấy, trọng tâm là tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng đất và năng suất rừng trồng; nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của các công ty lâm nghiệp. Tổng Công ty cũng tập trung đầu tư phục vụ ổn định sản xuất, tiết kiệm năng lượng, giảm giá thành, tận dụng lợi thế nguồn nguyên liệu, mặt bằng hạ tầng sẵn có và đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động…

Với những giải pháp đề ra nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, Tổng Công ty Giấy Việt Nam phấn đấu đạt tổng doanh thu năm 2017 là hơn 2.120 tỷ đồng.

Năm 2016, doanh thu toàn tổng công ty đạt hơn 2.126 tỷ đồng; sản xuất giấy các loại đạt hơn 104.000 tấn, tiêu thụ đạt 106.121 tấn, nộp ngân sách 99,2 tỷ đồng. Khai thác gỗ nguyên liệu giấy đạt trên 261.000 m3, trồng mới hơn 3.500 ha rừng, chăm sóc rừng đạt trên 9.600 ha, bảo vệ rừng khép tán đạt trên 19.433 ha…

Trung Kiên (TTXVN)

Dành cho bạn

Triển khai giá dịch vụ phục vụ hành khách tại sân bay Long Thành

Triển khai giá dịch vụ phục vụ hành khách tại sân bay Long Thành

Theo quyết định của Bộ Xây dựng về mức giá dịch vụ phục vụ hành khách tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành, từ ngày 1/10/2026, mức giá dịch vụ phục vụ hành khách đối với hành khách đi chuyến bay quốc nội là 90.909 đồng/hành khách, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Đối với hành khách đi chuyến bay quốc tế là 25 USD/hành khách.

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.