Ngành đường sắt giảm 30% giá vé cho chiến sĩ Trường Sa

Từ ngày 1/7/2026, quân nhân đang thực hiện nhiệm vụ tại Trường Sa sẽ được giảm 30% giá vé trên tất cả đoàn tàu khách do Công ty cổ phần Vận tải đường sắt quản lý.

Chú thích ảnh
Ngành đường sắt giảm 30% giá vé cho chiến sĩ Trường Sa. Ảnh minh họa: Sỹ Tuyên/TTXVN

Theo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam chính sách này được triển khai nhằm tri ân và đồng hành với những người lính đang ngày đêm bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Đây là sự chia sẻ thiết thực, góp phần động viên cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ nơi "đầu sóng ngọn gió" có thêm động lực để vững vàng bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Cụ thể, mức giảm 30% giá vé hành khách hiện hành sẽ được áp dụng cho tất cả đoàn tàu khách do Công ty cổ phần Vận tải đường sắt quản lý và khai thác. 

Đối tượng được hưởng ưu đãi là quân nhân có "Giấy chứng nhận chiến sĩ Trường Sa" còn hiệu lực do Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân cấp. Hiện tại, chiến sĩ có thể mua vé trực tiếp tại hệ thống các nhà ga đường sắt trên toàn quốc để nhận mức giảm giá này.

Diệp Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Triển khai giá dịch vụ phục vụ hành khách tại sân bay Long Thành

Triển khai giá dịch vụ phục vụ hành khách tại sân bay Long Thành

Theo quyết định của Bộ Xây dựng về mức giá dịch vụ phục vụ hành khách tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành, từ ngày 1/10/2026, mức giá dịch vụ phục vụ hành khách đối với hành khách đi chuyến bay quốc nội là 90.909 đồng/hành khách, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Đối với hành khách đi chuyến bay quốc tế là 25 USD/hành khách.

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.