Ngành du thuyền thế giới trở lại ra sao sau đại dịch COVID-19?

Thách thức được đặt ra đối với ngành du thuyền trên thế giới hiện nay là làm cách nào để khôi phục một cách an toàn và hiệu quả, trong khi thuyết phục du khách quay trở lại.
Chú thích ảnh
MSC Grandiosa là một trong những du thuyền đầu tiên trên thế giới hoạt động trở lại kể từ khi ngành công nghiệp toàn cầu ngừng hoạt động do đại dịch COVID-19. Ảnh: CNN

Lên tàu từ bến cảng Genoa (Italy) để bắt đầu hành trình du thuyền khắp Địa Trung Hải kéo dài 7 ngày, Valeria Belardi - Giám đốc công ty lữ hành Vivere & Viaggiare Roma Pittaluga - chuẩn bị sẵn tâm thế cho một chuyến đi chưa từng có.

Theo kênh CNN, Belardi là một trong 3.000 hành khách đầu tiên được phép lên du thuyền MSC Grandiosa bắt đầu nối lại hoạt động sau một thời gian dài gián đoạn vì đại dịch COVID-19.

Ban quản lý tàu MSC Grandiosa cho biết để đảm bảo an toàn cho du khách, các biện pháp giãn cách xã hội, xét nghiệm COVID-19, đo thân nhiệt và giữ vệ sinh tay được áp dụng trước và trong suốt hành trình đi.

“Tôi nghĩ du thuyền là hình thức du lịch an toàn nhất tại thời điểm này”, ông Belardi nhận xét.

Chú thích ảnh
Đo thân nhiệt, khai báo y tế và giữ gìn vệ sinh tay là những biện pháp hành khách phải làm trước khi lên tàu. Ảnh: CNN
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Các thành viên thủy thủ đoàn đều phải xét nghiệm COVID-19 trước khi lên tàu. Ảnh: CNN

Trong khi Trung tâm Ngăn ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh (CDC) Mỹ gia hạn lệnh cấm du thuyền hoạt động tại nước này đến hết tháng 9/2020 và nhiều công ty khai thác lớn hủy bỏ các chuyến du thuyền ở các khu vực như châu Á, vùng Caribe, Nam Mỹ và Nam Cực cho đến giữa tháng 12, một số tuyến lữ hành bằng du thuyền tại châu Âu đã bắt đầu hoạt động trở lại.

Thách thức được đặt ra đối với ngành du thuyền trên thế giới hiện nay là làm cách nào để hồi phục một cách an toàn và hiệu quả, trong khi thuyết phục du khách tìm đến hình thức nghỉ ngơi này.

“Chúng ta đều biết rằng chỉ cần giảm 1% số lượng các chuyến đi du thuyền trên thế giới, 9.100 người sẽ bị mất việc”, Bari Golin-Blaugrund – người phát ngôn của Hiệp hội Du thuyền Quốc tế (CLIA) - cho hay.

Theo bà Golin-Blaugrund, CLIA tự tin rằng hoạt động du thuyền sẽ phục hồi vì nhu cầu được cho là sẽ tăng đáng kể trong các kỳ nghỉ năm 2021. Tuy nhiên, với hầu hết các hoạt động du thuyền tạm ngừng như hiện nay, mỗi ngày có tới 2.500 người thất nghiệp. "Đến cuối tháng 9, thiệt hại mà COVID-19 gây ra cho ngành du thuyền thế giới sẽ là 77 tỷ USD, 518.000 việc làm và 23 tỷ USD tiền lương sẽ biến mất”.

Theo thống kê của CLIA, trước khi COVID-19 xuất hiện, mỗi năm ngành du thuyền tiếp nhận trên 30 triệu du khách. Tuy nhiên, sau đại dịch, các nhà điều hành vẫn lo ngại du khách có thể vẫn ngần ngại chưa muốn quay lại hình thức nghỉ ngơi trên biển này.

Chú thích ảnh
Số lượng khách hiện nay chỉ bằng 70% lượng khách thông thường. Ảnh: CNN

Sau chuyến khởi hành đầu tiên thành công, MSC Grandiosa tiếp tục  thực hiện chuyến đi thứ hai vào ngày 23/8, dừng chân tại cảng Corfu, Katakolon và Piraeus của Hy Lạp. Theo quy định, trước khi lên tàu, du khách của MSC Cruises sẽ được xét nghiệm COVID-19 qua hình thức xét nghiệm kháng nguyên và phân tử.

Bên cạnh việc xét nghiệm, hành khách phải hoàn thành bảng câu hỏi kê khai sức khỏe và đo thân nhiệt. Các thành viên thủy thủ đoàn cũng được xét nghiệm COVID-19 trước lên tàu.

Ban quản lý du thuyền cũng đẩy mạnh các quy trình vệ sinh bao gồm khử trùng và sử dụng công nghệ ánh sáng UV-C. Du thuyền chỉ tiếp nhận 70%  lượng khách thông thường. Tất cả các hoạt động trên tàu cũng đều chia thành các nhóm nhỏ.

Một số chuyên gia du lịch gợi ý các công ty khai thác có thể triển khai mô hình “du thuyền không điểm đến” để cho phép du khách tận hưởng các chuyến đi mà không phải lo lắng về việc có thể nhiễm virus tại một cảng dừng bất kỳ và từ đó lây lan dịch bệnh trên tàu.

Bảo Hà/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Trung Quốc kêu gọi Mỹ tôn trọng các nguyên tắc thương mại

Trung Quốc kêu gọi Mỹ tôn trọng các nguyên tắc thương mại

Ngày 23/10, Trung Quốc đã lên tiếng phản đối đề xuất mới nhất của Mỹ về việc hạn chế đầu tư vào các công ty công nghệ sinh học của nước này; đồng thời yêu cầu Washington tôn trọng các nguyên tắc cốt lõi của nền kinh tế thị trường. Đây là căng thẳng thương mại mới nhất giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Nga-Ukraine-Mỹ sẽ sớm đàm phán an ninh tại Abu Dhabi (UAE)

Nga-Ukraine-Mỹ sẽ sớm đàm phán an ninh tại Abu Dhabi (UAE)

Ngày 23/10, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết cuộc đàm phán ba bên giữa Nga, Ukraine và Mỹ sẽ được nối lại tại Abu Dhabi ở Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) vào khoảng nửa đầu tháng 11.

Nhật Bản phát hiện hóa thạch dấu chân khủng long lớn từ kỷ Jura

Nhật Bản phát hiện hóa thạch dấu chân khủng long lớn từ kỷ Jura

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, một nhóm nghiên cứu Nhật Bản ngày 22/10 thông báo đã phát hiện hóa thạch dấu chân khủng long thuộc loại lớn nhất từng được tìm thấy tại nước này, trong một tầng địa chất có niên đại từ cuối kỷ Jura ở tỉnh Fukushima, Đông Bắc Nhật Bản.

Israel phong tỏa Bờ Tây sau vụ nổ súng khiến 5 người bị thương

Israel phong tỏa Bờ Tây sau vụ nổ súng khiến 5 người bị thương

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 23/10, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết đã chỉ thị các lực lượng an ninh triển khai biện pháp phong tỏa toàn diện Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 5 người Israel bị thương, trong đó 2 người đang trong tình trạng nguy kịch.