Ngành điều ở Bình Phước cần được "tiếp sức"

Bình Phước hiện có 195 doanh nghiệp và 119 cơ sở sản xuất chế biến điều. Trong đó có 31 doanh nghiệp có hoạt động xuất khẩu. Tuy nhiên, hiện các nhà máy chế biến và xuất khẩu điều ở Bình Phước hoạt động không đạt đến 50% công suất.

Bình Phước hiện có 195 doanh nghiệp và 119 cơ sở sản xuất chế biến điều. Trong đó có 31 doanh nghiệp có hoạt động xuất khẩu. Tuy nhiên, hiện các nhà máy chế biến và xuất khẩu điều ở Bình Phước hoạt động không đạt đến 50% công suất.

Trong đó, khoảng 30% nhà máy đang trong giai đoạn cực kỳ khó khăn, hoạt động kém hiệu quả và có nguy cơ đóng cửa. Máy móc thiết bị chế biến điều của nhiều doanh nghiệp là máy móc cũ, công nghệ lạc hậu hoặc đa số chế biến thủ công. Hiện chỉ có khoảng 40% số doanh nghiệp chế biến điều trong tỉnh hoạt động có hiệu quả nhờ có năng lực quản lý tốt, tập trung đầu tư các trang thiết bị hiện đại nên đã giảm được lượng nguyên liệu tiêu hao, giảm giá thành, tăng năng suất... Bên cạnh đó thì việc “đói” vốn cũng là một vấn đề nan giải đối với các doanh nghiệp đang lâm vào khủng hoảng như hiện nay.

Nghịch lý là nguồn điều trên thị trường đang bị thiếu hụt trầm trọng nhưng giá điều lại liên tục giảm. Mất mùa, mất giá đã làm cho người nông dân không muốn tiếp tục gắn bó với cây điều.

Theo ông Nguyễn Văn Thỏa, Chủ tịch Hội điều Bình Phước, để tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp và người nông dân trong tình trạng hiện nay cần phải có một giải pháp tổng thể, có chính sách hợp lý về vốn và lãi suất cho các doanh nghiệp chế biến nông sản xuất khẩu.

Đậu Tất Thành

Dành cho bạn

Nghị quyết 20: Phát triển nhân lực biển tinh hoa và lành nghề

Nghị quyết 20: Phát triển nhân lực biển tinh hoa và lành nghề

Sở hữu nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực hàng hải, đóng tàu là yếu tố quan trọng hàng đầu để Hải Phòng triển khai thành công Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 28/7/2026, Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh.

Hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ TP Hồ Chí Minh tăng tốc chuyển đổi số

Hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ TP Hồ Chí Minh tăng tốc chuyển đổi số

Thực hiện Nghị quyết 57, chợ truyền thống, hộ kinh doanh tại Thành phố Hồ Chí Minh đang đưa thanh toán số, bán hàng trực tuyến, quản trị dữ liệu số vào hoạt động. Những mô hình triển khai tại chợ và doanh nghiệp nhỏ cho thấy chuyển đổi số chỉ hiệu quả khi công cụ đơn giản, chi phí phù hợp.