Ngành dệt may thu hút đầu tư sản xuất nguyên phụ liệu

Ông Lê Tiến Trường, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex) cho biết, xu hướng sản xuất các mặt hàng sợi tổng hợp ngày càng lớn; trong đó, xơ polyester (PSF) là nguyên liệu quan trọng cho các mặt hàng sợi CVC, PE.
Chú thích ảnh
Khách tìm hiểu về nguyên phục liệu dệt may tại Triển lãm quốc tế ngành dệt may và công nghệ dệt may Việt Nam 2025 (VIATT 2025). Ảnh: Mỹ Phương/TTXVN

Nếu như trước đây nhu cầu cho mặt sợi tổng hợp chỉ khoảng hơn 100.000 tấn xơ PSF/năm, thì năm 2025 dự kiến nhu cầu xơ PSF có thể lên tới 550.000 tấn.

Hiện các doanh nghiệp ngành sợi phải chuyển đổi công năng các nhà máy để chạy sợi CVC, PE… thay vì chạy 100% cotton như trước đây. Do đó, nhu cầu về xơ PSF là nhu cầu thực tế của doanh nghiệp sản xuất sợi của Vinatex.

Cùng với đó, với các chính sách thuế quan mới, mặt hàng sợi tổng hợp hiện nay phải chứng minh được nguồn gốc xuất xứ, trong khi Việt Nam do không thể sản xuất được bông, nên cần đạt được trên 50% nguồn gốc trong nước đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật từ nhà sản xuất vải.

Do đó, ngành dệt may muốn tăng doanh thu xuất khẩu, con đường duy nhất là tăng tự động hóa, tăng cường nguồn cung nguyên phụ liệu từ nội địa.

Trước yêu cầu khắt khe về xuất xứ nguyên phụ liệu sản xuất dệt may, lãnh đạo Vinatex đề nghị các doanh nghiệp cần phân loại, làm rõ các chủng loại vải có thể tìm kiếm trong nước để giảm bớt nhập khẩu; hoàn toàn sử dụng nguồn phụ liệu trong nước để ưu tiên tỷ lệ cho nhập vải. Đồng thời, doanh nghiệp làm việc với khách hàng để đa dạng nguồn nhập khẩu nguyên liệu, cũng như đẩy nhanh giải pháp số để truy xuất được nguồn gốc sản phẩm…

Ông Trương Văn Cẩm, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Dệt may Việt Nam (VITAS) cho biết, ngành dệt may hiện đang có nhu cầu tự túc nguyên phụ liệu rất lớn để chủ động nguồn cung, tránh phụ thuộc vào một vài thị trường và đáp ứng yêu cầu xuất xứ của các Hiệp định thương mại tự do.

Ông Cẩm cũng cho biết thêm, các doanh nghiệp cần đa dạng hóa thị trường, khách hàng, mặt hàng và nguồn cung nguyên phụ liệu cho ngành dệt may. Đặc biệt, ngành xơ sợi cần tăng cường thu hút đầu tư từ đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp trong nước, đặc biệt vào các khu công nghiệp đạt chuẩn về môi trường. Phát triển nguyên phụ liệu trong nước, giúp các doanh nghiệp chủ động nguồn cung và đáp ứng xuất xứ của các Hiệp định thương mại tự do để hưởng lợi ích thuế quan.

Giải quyết phân nào nguồn cung nguyên liệu cho ngành đệt may, mới đây với nỗ lực triển khai các bước cần thiết Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) khởi động lại toàn bộ nhà máy xơ sợi Polyester Đình Vũ, tập trung vào sản xuất sản phẩm chủ lực là xơ polyester (PSF) và sợi tái chế, nhằm phát huy năng lực sẵn có, khai thác hiệu quả tài sản đầu tư, góp phần tăng cường tỷ lệ nội địa hóa nguyên liệu cho ngành dệt may trong nước.

Ngọc Trần (TTXVN)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.