Ngành bao bì Việt Nam có mức tăng trưởng nhanh

Theo Hiệp hội Bao bì Việt Nam, cả nước có khoảng 14.000 doanh nghiệp ngành bao bì, trong đó có khoảng 9.200 doanh nghiệp về bao bì nhựa. Đây là ngành hấp dẫn vốn đầu tư của nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước vì có mức tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam.
Chú thích ảnh
Công nghệ hiện đại và xu hướng tiêu dùng xanh giúp ngành bao bì và đóng gói phát triển nhanh tại Việt Nam.

Theo Tổ chức tư vấn và phân tích thị trường Mordor Intelligence, quy mô thị trường bao bì giấy Việt Nam ước tính đạt 2,6 tỷ USD vào năm 2024 và dự kiến sẽ đạt 4,14 tỷ USD vào năm 2029, tăng trưởng với tốc độ CAGR là 9,7% trong giai đoạn 2024 - 2029. Ngoài ngành hàng bao bì giấy, thị trường bao bì kim loại Việt Nam cũng phát triển mạnh mẽ trong những năm gần đây nhờ sự gia tăng của ngành thực phẩm, đồ uống. Quy mô thị trường bao bì hộp kim loại Việt Nam ước tính đạt 2,11 tỷ USD vào năm 2024 và dự kiến sẽ đạt 2,45 tỷ USD vào năm 2029, tăng trưởng với tốc độ CAGR là 3,07% trong giai đoạn 2024 - 2029.

Để đáp ứng xu thế phát triển của ngành bao bì, các đơn vị tại Việt Nam đã phối hợp tổ chức Triển lãm Quốc tế lần thứ 17 về công nghệ xử lý, chế biến và đóng gói bao bì tại Việt Nam (ProPak Vietnam) 2024. Triển lãm nhằm tạo sân chơi riêng cho ngành công nghiệp xử lý, chế biến và đóng gói bao bì Việt Nam nói riêng và khu vực Đông Nam Á nói chung phát triển. Qua đó, doanh nghiệp ngành bao bì Việt Nam có cơ hội tìm kiếm máy móc, thiết bị, công nghệ đột phá mới nhằm tái tạo dây chuyền sản xuất, tối ưu hóa quy trình chế biến và đóng gói, mở rộng sản xuất, đáp ứng các nhu cầu về phát triển bền vững... 

Nét mới của ProPak Vietnam 2024 là chú trọng công nghệ hiện đại, giúp cải tiến quy trình sản xuất cho doanh nghiệp, hướng đến phát triển kinh tế tuần hoàn, thân thiện môi trường. Sự kiện quy tụ hơn 450 đơn vị trưng bày đến từ 30 quốc gia và vùng lãnh thổ như Hoa Kỳ, Đức, Ý, Hà Lan, Tây Ban Nha, Úc, Ấn Độ, Malaysia, Indonesia... Đây là các nhà cung cấp nguyên vật liệu và công nghệ hàng đầu thế giới phục vụ cho ngành chế biến, đóng gói thực phẩm, đồ uống, dược phẩm, in ấn, mã hóa, đánh dấu và ghi nhãn, hoạt động phòng thí nghiệm, kiểm tra và chuỗi cung ứng lạnh, logistics, lưu kho...

Trong khuôn khổ ProPak Vietnam 2024, lần đầu tiên có khu trưng bày về công nghệ đồ uống hoàn toàn mới với tên gọi DrinkTech sẽ được ra mắt. Dự kiến, ProPak Vietnam 2024 sẽ diễn ra từ ngày 3 - 5/4 tại Trung tâm hội chợ và triển lãm Sài Gòn (SECC), Quận 7, TP Hồ Chí Minh. 

Tin, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Triển khai giá dịch vụ phục vụ hành khách tại sân bay Long Thành

Triển khai giá dịch vụ phục vụ hành khách tại sân bay Long Thành

Theo quyết định của Bộ Xây dựng về mức giá dịch vụ phục vụ hành khách tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành, từ ngày 1/10/2026, mức giá dịch vụ phục vụ hành khách đối với hành khách đi chuyến bay quốc nội là 90.909 đồng/hành khách, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Đối với hành khách đi chuyến bay quốc tế là 25 USD/hành khách.

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.