Ngăn nước nhiễm mặn tại vùng ven biển

Nhiều năm nay, người dân xã Nga Điền, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hoá luôn phải dùng nước mưa để sinh hoạt mỗi ngày, nguyên nhân là do biến đổi khí hậu làm nguồn nước giếng khoan bị xâm thực nhiễm mặn, nhiễm phèn nên các hộ dân không thể sử dụng.
Chú thích ảnh
Ông Trần Văn Kiệm, thôn 2, xã Nga Điền, huyện Nga Sơn khoan giếng xuống độ sâu 60-70 mét nhưng nước vẫn mặn, có phèn nên phải dùng nước mưa để sinh hoạt. 

Huyện Nga Sơn đã xây dựng kế hoạch ngăn chặn tình trạng nước nhiễm mặn và kêu gọi đầu tư xây dựng các nhà máy nước trên địa bàn.

Xã Nga Điền, huyện ven biển Nga Sơn có khoảng 800-900 hộ dân đang dùng nước mưa để phục vụ cuộc sống mỗi ngày. Theo người dân địa phương, vài năm qua chưa bao giờ họ được sử dụng nước sạch bởi tình trạng nước biển mặn xâm thực vào đất liền đã làm nguồn nước giếng khoan không còn đảm bảo để sử dụng, nước giếng ở đây không nhiễm mặn thì cũng nhiễm phèn.

Ông Trần Văn Kiệm, thôn 2, xã Nga Điền cho biết, gia đình ông và 2-3 gia đình khác đã chung tiền nhau khoan một cái giếng, khi khoan xuống độ sâu 60-70 mét nhưng nước vẫn mặn, có phèn nên phải xây cái bể nhỏ chứa nước mưa để dùng dần.

Bà Cao Thị Điệp, cũng ở thôn 2, xã Nga Điền cho biết: “Tôi phải xây dựng 2 bể chứa lớn. Một bể là nước mưa, dành riêng cho nấu ăn và một bể vừa chứa nước giếng vừa chứa nước mưa dẫn từ mái nhà xuống dành riêng giặt giũ, tắm rửa, trường hợp trời nắng, không còn nước mưa, tôi phải đi mua nước sạch để nấu ăn, còn tắm giặt bằng nước giếng khoan. Tôi hi vọng trong thời gian tới, nhà máy nước sạch Bắc Nga Sơn sẽ xây dựng xong để cấp nước cho người dân”.

Chú thích ảnh
 Chính quyền địa phương cũng chỉ còn cách đắp một con đập ngăn nước nhiễm mặn tại sông Càn, xã Nga Điền, huyện Nga Sơn.

Theo ông Phạm Văn Tân, Chủ tịch UBND xã Nga Điền cho biết: ”Tình trạng nước nhiễm mặn đã xảy ra từ lâu, cứ đến mùa nước mặn dâng cao, UBND xã đã phối hợp với UBND huyện đắp đập tại sông Càn để ngăn chặn nước biển xâm thực, giảm độ xâm thực mặn vào đồng ruộng và giếng khoan. Vừa qua, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có dự án làm đập sông Càn, dự kiến vào năm 2023 sẽ hoàn thành, đây là dự án mới sẽ góp phần bảo nguồn cung cấp nước sinh hoạt cho người dân, đảm bảo môi trường và phục vụ sản xuất”.

Bên cạnh đắp đập ngăn mặn, vào năm 2019 huyện Nga Sơn được tỉnh Thanh Hóa phê duyệt đầu tư, xây dựng nhà máy nước Bắc Nga Sơn có tổng công suất thiết kế 8.000 m3/ngày đêm, phục vụ cho 8 xã xung quanh; trong đó có Nga Điền. Dự kiến nhà máy này sẽ hoàn thành và đi vào hoạt động vào tháng 4/2022. Tuy nhiên, công trình này đến nay vẫn chưa hoàn thành, hiện đơn vị thi công đã xin điều chỉnh, gia hạn thời gian hoàn thành dự án đến tháng 4/2023.

Theo UBND huyện Nga Sơn, địa phương có xã Nga Thái, xã Nga Điền, xã Nga Phú đã xuất hiện tình trạng nước biển mặn xâm thực, việc nước biển xâm thực mặn vào đất liền đã xảy ra từ gần 10 năm trước, hiện UBND huyện đã xây dựng kế hoạch để ngăn chặn tình trạng nước nhiễm mặn trên địa bàn.

Chú thích ảnh
 Nhà máy nước Bắc Nga Sơn, có tổng công suất thiết kế 8.000m3/ngày đêm, phục vụ cho 8 xã xung quanh, trong đó có Nga Điền vẫn chưa hoàn thành. 

Ông Thịnh Văn Huyên, Phó Chủ tịch UBND huyện Nga Sơn cho biết, tháng 9 hàng năm, UBND huyện Nga Sơn đã xin UBND tỉnh Thanh Hóa đắp đập sông Càn để ngăn mặn, khi vào mùa khô thì tháo đập ra để đảm bảo tiêu thoát nước. Đồng thời, lấy nước từ sông Đáy và huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình về để đáp ứng nhu cầu sử dụng nước của người dân trên địa bàn.

Bên cạnh đó, huyện Nga Sơn đã có một nhà máy nước đi vào hoạt động và hai dự án nhà máy nước đang xây dựng. Đối với dự án nhà máy nước đang xây dựng, huyện Nga Sơn sẽ đề nghị chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ để công trình sớm đi vào hoạt động và cấp nước cho người dân.

Bài, ảnh: Nguyễn Nam (TTXVN)

Dành cho bạn

Chủ động phòng ngừa cháy, nổ từ cơ sở

Chủ động phòng ngừa cháy, nổ từ cơ sở

Cháy, nổ có thể gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng đối với tính mạng, tài sản và hoạt động sản xuất, kinh doanh. Việc sử dụng ngày càng nhiều thiết bị điện, phương tiện và nguồn năng lượng mới cũng đặt ra những yêu cầu mới đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Không khí lạnh gây mưa lớn, Bắc Bộ chuyển lạnh từ đêm nay

Không khí lạnh gây mưa lớn, Bắc Bộ chuyển lạnh từ đêm nay

Từ chiều tối và đêm 4/10, không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng Đông Bắc Bộ, sau đó mở rộng ra toàn Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế. Bắc Bộ xuất hiện mưa vừa, có nơi mưa rất to; nhiệt độ giảm mạnh, vùng núi cao có nơi xuống 14-17 độ C.

Khuyến cáo không cố vượt vùng ngập, bảo đảm an toàn giao thông

Khuyến cáo không cố vượt vùng ngập, bảo đảm an toàn giao thông

Ngày 3/10, trước diễn biến mưa dông, mưa lớn tiếp diễn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, nguy cơ ngập cục bộ và ùn tắc giao thông,  Công an Thành phố khuyến cáo người dân chủ động lựa chọn lộ trình, giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và đặc biệt không cố vượt qua những khu vực ngập sâu, không nhìn rõ mặt đường.