Ngân hàng UOB nâng dự báo GDP Việt Nam năm 2026 lên 7,5%

Bất chấp áp lực từ chính sách thuế quan của Mỹ, kinh tế Việt Nam vẫn ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng trong năm 2025, qua đó củng cố triển vọng tích cực cho năm 2026. Trên cơ sở này, Ngân hàng UOB (Singapore) đã nâng dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam năm 2026 lên 7,5%, từ mức 7% trước đó.
Chú thích ảnh
Sản xuất hàng may mặc tại xí nghiệp may sơ mi, veston của Tổng Công ty May 10 tại Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội. Ảnh tư liệu: Anh Tuấn/TTXVN

Theo báo cáo triển vọng kinh tế Việt Nam mới nhất của UOB, GDP thực tế của Việt Nam trong quý IV/2025 tăng 8,46% so với cùng kỳ, cao hơn mức 8,25% của quý III/2025. Đà tăng trưởng mạnh mẽ này chủ yếu được thúc đẩy bởi hoạt động xuất khẩu và sản xuất duy trì ổn định, bất chấp tác động bất lợi từ thuế quan của Mỹ.

Mức tăng trưởng quý IV vượt xa dự báo của Bloomberg (7,7%) và dự báo trước đó của UOB (7,2%); đồng thời đánh dấu tốc độ tăng theo quý cao nhất kể từ năm 2009 (loại trừ giai đoạn biến động do COVID-19). Tính chung cả năm 2025, GDP Việt Nam tăng 8%, cao hơn dự báo 7,7% của UOB, dù vẫn thấp hơn mục tiêu chính thức của Chính phủ là 8,3 - 8,5%, vốn đòi hỏi mức tăng trưởng đột biến trong quý IV.

Xuất khẩu tiếp tục là động lực then chốt của tăng trưởng. Trong quý IV/2025, kim ngạch xuất khẩu tăng 19% so với cùng kỳ; cả năm tăng 17%, bất chấp các rào cản thuế quan. Khu vực sản xuất chế biến, chế tạo cũng ghi nhận mức tăng 11,3% trong quý IV, cao hơn mức 10% của cùng kỳ năm trước, đưa tăng trưởng cả năm lên 10,5%.

Ông Suan Teck Kin, Giám đốc Khối Nghiên cứu Thị trường và Kinh tế toàn cầu của UOB nhận định, nền kinh tế Việt Nam đã thể hiện khả năng chống chịu đáng kể trong năm 2025. Với mức tăng trưởng 8%, Việt Nam bước vào năm 2026 với nền tảng vững chắc, UOB nâng dự báo tăng trưởng GDP lên 7,5%, từ mức 7% trước đó.

Tuy nhiên, UOB cũng cảnh báo một số rủi ro đối với triển vọng tăng trưởng, bao gồm hiệu ứng nền so sánh cao, khả năng xuất khẩu hạ nhiệt sau giai đoạn tăng tốc trước đó, cũng như sự bất định kéo dài liên quan đến chính sách thuế của Mỹ.

Việt Nam được đánh giá là nền kinh tế có độ mở cao và dễ chịu tác động từ các cú sốc thương mại. Xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ hiện chiếm khoảng 83% GDP, cao thứ hai trong ASEAN sau Singapore. Mỹ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, chiếm khoảng 30% tổng kim ngạch xuất khẩu năm 2024 (406 tỷ USD), theo sau là Trung Quốc (15%) và Hàn Quốc (6%).

Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực sang Mỹ gồm thiết bị điện tử, điện thoại và linh kiện, đồ nội thất, giày dép và hàng may mặc. Riêng nhóm này chiếm gần 80% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Mỹ trong năm 2024.

UOB lưu ý rằng, dù thương mại vẫn duy trì tích cực trong ngắn hạn, rủi ro đơn hàng xuất khẩu suy giảm có thể xuất hiện trong năm 2026 khi nhu cầu tại Mỹ hạ nhiệt và giá cả cao hơn ảnh hưởng đến sức mua của người tiêu dùng.

Ở góc độ chính sách tiền tệ, chuyên gia của UOB cho rằng, với kết quả tăng trưởng mạnh mẽ trong năm 2025 và triển vọng khả quan cho năm 2026, Ngân hàng Nhà nước gần như không có nhiều dư địa để nới lỏng chính sách ở thời điểm này. Trong khi đó, áp lực lạm phát vẫn hiện hữu, với lạm phát bình quân năm 2025 ở mức 3,2% và lạm phát cơ bản 3,3%, chủ yếu do chi phí y tế và giáo dục.

Bên cạnh đó, diễn biến tỷ giá tiếp tục là yếu tố đáng lưu ý. Trong năm 2025, đồng VND giảm 3,1% so với USD, mức giảm mạnh thứ ba tại châu Á, chỉ sau rupee Ấn Độ và rupiah Indonesia. Trước bối cảnh này, UOB dự báo Ngân hàng Nhà nước sẽ duy trì lãi suất tái cấp vốn ở mức 4,5% trong suốt năm 2026 nhằm đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô.

Hứa Chung (TTXVN)

Dành cho bạn

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Tập đoàn Năng lượng Quốc gia Thái Lan (PTT) dự báo giá dầu thô Dubai sẽ giao dịch trong khoảng từ 95 đến 105 USD/thùng trong tháng 10 và tháng 11/2026, trong bối cảnh thị trường chịu tác động đan xen giữa rủi ro địa chính trị gia tăng tại Trung Đông và sức ép ghìm giá từ các yếu tố kinh tế vĩ mô.

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Tỉnh Quảng Trị đang tăng cường kiểm tra, xử lý các dự án chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài, với yêu cầu không chỉ tháo gỡ vướng mắc để hoàn thành công trình mà quan trọng hơn là sớm đưa nguồn vốn đã đầu tư vào khai thác, phát huy hiệu quả.

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Bước vào quý cuối năm, lãi suất huy động đã qua giai đoạn tăng mạnh nhưng vẫn neo ở mức cao. Trong khi đó, tín dụng tăng nhanh hơn nguồn vốn khiến áp lực huy động quay trở lại, đặt chi phí vốn vào thế giằng co với mục tiêu mở rộng tín dụng. Đây cũng là bài toán quan trọng đối với biên lãi ròng (NIM) của các ngân hàng trong những tháng cuối năm.

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Tỉnh Vĩnh Long đã phê duyệt điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2030, với mục tiêu hoàn thành hơn 20.500 căn nhà ở xã hội. Để hoàn thành mục tiêu, UBND tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo Sở Xây dựng tỉnh đưa các dự án nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh để tăng tốc tiến độ thực hiện.

Lao Bảo - Densavan: Hướng tới một không gian kinh tế chung

Lao Bảo - Densavan: Hướng tới một không gian kinh tế chung

Tỉnh Quảng Trị và tỉnh Savannakhet (Lào) đang phối hợp hoàn thiện các điều kiện cần và đủ để tiến tới ký Hiệp định thí điểm Khu kinh tế thương mại qua biên giới chung Lao Bảo - Densavan, mở hướng hình thành một không gian kinh tế liên kết giữa hai nước.