Ngân hàng trung ương Trung Quốc mua vào vàng 17 tháng liên tiếp

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC, ngân hàng trung ương nước này) đã mua vàng để dự trữ trong 17 tháng liên tiếp tính đến tháng 3/2024 - đợt mua vào kéo dài này đã giúp kim loại quý này tăng lên mức cao kỷ lục.
Chú thích ảnh
Vàng miếng được bày bán tại một cửa hàng ở tỉnh An Huy, Trung Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo dữ liệu chính thức công bố ngày 7/4, lượng vàng do PBoC nắm giữ đã tăng lên 72,74 triệu ounce trong tháng 3/2024.

Kim loại quý này đã tăng giá trong hai tháng qua, đạt nhiều kỷ lục do kỳ vọng Mỹ sẽ tiến hành cắt giảm lãi suất. Việc mua vào vàng của ngân hàng trung ương cũng là yếu tố giúp đẩy giá đi lên kể từ năm 2022.

Theo Hội đồng Vàng Thế giới, các ngân hàng trung ương toàn cầu, dẫn đầu là Trung Quốc và Ấn Độ, tiếp tục bổ sung dự trữ vàng trong tháng 2/2024, đánh dấu tháng tăng thứ 9 liên tiếp.

Tài sản dự trữ chính thức của Trung Quốc đã tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 11/2015. Dự trữ ngoại hối của nước này đã tăng lên 3.2457 tỷ USD tính đến cuối tháng 3/2024, cao nhất kể từ tháng 12/2021, trong bối cảnh ngân hàng trung ương đặt mục tiêu duy trì lượng tài sản nắm giữ ổn định để ngăn ngừa rủi ro. Tài sản dự trữ đã tăng 0,6% so với tháng 2/2024 và tăng 1,9% so với một năm trước đó.

Minh Hằng/TTXVN (Bloomberg)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.