Ngân hàng trung ương Trung Quốc bơm 120 tỷ NDT vào thị trường

Ngân hàng trung ương Trung Quốc đã "bơm" thêm 120 tỷ NDT, tương đương khoảng 18 tỷ USD, vào thị trường tiền tệ thông qua các hoạt động thị trường mở.

Ngân hàng trung ương Trung Quốc (PBoC) ngày 18/8 đã "bơm" thêm 120 tỷ Nhân dân tệ (NDT), tương đương khoảng 18 tỷ USD, vào thị trường tiền tệ thông qua các hoạt động thị trường mở.

Ngân hàng trung ương Trung Quốc bơm 120 tỷ NDT vào thị trường ảnh 1

Đồng tiền giấy Trung Quốc mệnh giá 100 nhân dân tệ. Ảnh: AFP

Đây là lần bơm tiền trong ngày vào thị trường theo hình thức các hợp đồng mua lại đáo hạn lớn nhất kể từ tháng 1/2014.

Theo tuyên bố của PBoC, lãi suất của các hợp đồng mua lại đáo hạn 7 ngày ở mức 2,5 %. Cùng ngày, lãi suất qua đêm liên ngân hàng Shanghai (Shibor) đã tăng lên mức 1,75%, cao hơn so với mức 1,4% hồi cuối tháng 7.

Trong khi đó, thị trường chứng khoán Thượng Hải và Hong Kong đã đồng loạt đi xuống. Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số Shanghai Composite giảm 6,15%, tương đương 245,51 điểm, xuống 3.748,16 điểm.

Đây là mức giảm tính theo ngày mạnh nhất của chỉ số này kể từ phiên 27/7, khi Shanghai Composite mất tới 8,48% - mức sụt giảm mạnh nhất trong vòng 8 năm.

Ngoài ra, những lo ngại về tình hình tăng trưởng chậm lại của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới cũng khiến thị trường thêm phần ảm đạm, chỉ số Hang Seng tại Hong Kong giảm 289,65 điểm (1,22%), đóng cửa ở mức 23.525 điểm.

(TTXVN/Tin tức)

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.