Ngân hàng Trung ương Nga tiếp tục hạ lãi suất cơ bản

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, Ngân hàng Trung ương Nga đã lần thứ 2 liên tiếp hạ lãi suất cơ bản với mức giảm lần này là 2 điểm phần trăm, do lạm phát giảm nhanh hơn dự kiến và tăng trưởng nhu cầu nội địa có phần chậm lại. Điều này được nêu trong thông cáo báo chí của cơ quan quản lý sau cuộc họp của hội đồng quản trị.
Chú thích ảnh
Ngân hàng Trung ương Nga ở Moskva. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong thông báo đưa ra ngày 25/7, Ngân hàng Trung ương Nga cho biết: "Hội đồng quản trị Ngân hàng Nga đã quyết định hạ lãi suất cơ bản xuống còn 18%. Áp lực lạm phát giảm nhanh hơn dự báo, tăng trưởng nhu cầu trong nước chậm lại và kinh tế tiếp tục quay trở lại quỹ đạo tăng trưởng cân bằng".

Bên cạnh đó, Ngân hàng Trung ương Nga cũng giảm dự báo giá dầu của nước này trong năm nay từ 60 USD xuống 55 USD/thùng và tiếp tục giữ ở mức giá này trong năm sau trước khi về lại mức 60 USD/thùng vào năm 2027, bằng với dự báo đưa ra trước đó. Giá dầu cho năm 2028 cũng được dự báo ở mức 60 USD/thùng.

Trong tuần từ 15 - 21/7, Cơ quan thống kê Rosstat ghi nhận chỉ số giá tiêu dùng đã giảm lần đầu tiên trong năm nay với mức giảm 0,05%, đảo ngược mức tăng 0,02% trong tuần trước. Bộ Phát triển Kinh tế cho biết lạm phát hằng năm tại Nga đã chậm lại, chỉ còn 9,17% vào ngày 21/7 vừa qua do với mức 9,34% hôm 14/7 và 9,46% hôm 7/7.

Cùng với việc hạ nhiệt lạm phát, tỷ giá hối đoái chính thức đồng ruble với đồng USD cũng giảm 0,73% trong khoảng thời gian từ ngày 25/6 - 25/7 (từ 79,29 ruble đổi 1 USD xuống còn 79,86 ruble đổi 1 USD). Kể từ đầu năm, giá trị của đồng ruble   Nga đã tăng khoảng 22,5%.

Ngoài ra, Rosstat cũng ghi nhận tăng trưởng GDP của Nga trong quý I năm nay đạt 1,4%.

Thúc Anh – Tâm Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic phát biểu tại một sự kiện ở Vranje. Ảnh: THX/TTXVN phát

Tổng thống Serbia tuyên bố thời điểm từ chức

Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic ngày 14/9 cho biết ông sẽ đệ đơn từ chức vào ngày 27/9, sau đó vận động tranh cử chức thủ tướng với tư cách một công dân bình thường trong cuộc bầu cử quốc hội sớm dự kiến diễn ra vào ngày 25/10.

Kịch bản khó lường trên thị trường dầu

Kịch bản khó lường trên thị trường dầu

Giá dầu quốc tế đang trải qua một giai đoạn biến động mạnh do xung đột tại Trung Đông làm gia tăng rủi ro gián đoạn khai thác, xuất khẩu, vận tải biển và lọc dầu. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng thị trường dầu mỏ thế giới hiện nay diễn biến phức tạp hơn nhiều với dự báo.