Ngân hàng trung ương Nga tăng lãi suất lần thứ hai trong năm nay

Ngân hàng trung ương Nga (CBR) ngày 14/12 đã tăng lãi suất cơ bản từ mức 7,50% lên 7,75%. Đây là lần tăng thứ hai của CBR trong năm nay.
Chú thích ảnh
Ngân hàng trung ương Nga (CBR). Ảnh: sputniknews.com

Trước đó vào hồi tháng 9, CBR cũng tăng lãi suất với biên độ tương đương, đánh dấu lần tăng đầu tiên kể từ cuộc khủng hoảng tiền tệ tại nước này hồi năm 2014

Theo CBR, việc tăng lãi suất hiện tại là để phòng ngừa và giảm thiểu những rủi ro lạm phát vẫn còn. CBR dự báo tỷ lệ lạm phát tại Nga sẽ vào khoảng từ 5 - 5,5% tính đến cuối năm 2019 và sẽ giảm xuống còn 4% vào năm 2020.

Trong thông cáo, CBR cho biết vẫn còn những bất ổn về tình hình địa chính trị quốc tế, cũng như diễn biến của giá cả và lạm phát đối với đợt nâng thuế giá trị gia tăng (VAT) sắp tới. Nga dự kiến sẽ tăng VAT từ mức 18% lên 20% từ ngày 1/1/2019.

Các chuyên gia kinh tế nhận định quyết định nâng lãi suất nêu trên này đánh dấu "bước ngoặt" lớn trong chính sách tiền tệ của CBR. Do giá dầu có thể giảm sâu hơn nữa và lạm phát tại Nga tiếp tục tăng, CBR có thể nâng lãi suất thêm một lần nữa vào đầu năm 2019.

Hồi năm 2014, CBR đã từng tăng lãi suất lên hơn 17% để hạn chế ảnh hưởng từ sự mất giá của đồng ruble do giá dầu giảm và các lệnh trừng phạt của phương Tây liên quan tới tình hình Ukraine.

Minh Châu (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.