Ngân hàng trung ương Nga ngừng mua ngoại tệ

Ngày 24/1, Ngân hàng trung ương Nga cho biết họ đã ngừng mua ngoại tệ sau khi thị trường chứng khoán và đồng ruble lao dốc do lo ngại căng thẳng giữa Nga và Ukraine leo thang.
Chú thích ảnh
Nhân viên kiểm đồng ruble tại nhà máy in tiền ở Moskva, Nga. Ảnh: AFP/TTXVN

Thị trường chứng khoán Nga tiếp tục giảm mạnh sau hai tuần đi xuống trước đó, với chỉ số RTS giảm 9%. Trong khi đó, đồng nội tệ của Nga đã giảm xuống mức thấp nhất trong hơn một năm so với đồng USD, ở mức 79 ruble/USD.

Ngân hàng trung ương Nga cho biết họ đang ngừng mua ngoại tệ. Quyết định này được đưa ra nhằm tăng khả năng dự đoán về động thái của các cơ quan quản lý tiền tệ và giảm sự biến động của thị trường tài chính. Ngân hàng trung ương Nga không đưa ra khung thời gian thực hiện việc này, nói thêm rằng ngân hàng này đã có đủ công cụ để đề phòng rủi ro đối với sự bất ổn tài chính.

Timothy Ash, chiến lược gia cấp cao về thị trường mới nổi tại Bluebay Asset Management có trụ sở tại London, cho biết, các thị trường đang “dậy sóng” trước những rủi ro địa chính trị và các lệnh trừng phạt gia tăng nhằm vào Nga.

Với sự tham vấn của Mỹ và các đồng minh khác, Liên minh châu Âu (EU) đang thúc đẩy đưa ra một gói các biện pháp trừng phạt đối với Nga liên quan tới tình hình Ukraine.

Các nhà phân tích tại Alfa Bank dự đoán thị trường chứng khoán Nga sẽ tiếp tục đi xuống trong phiên 25/1 do căng thẳng địa chính trị leo thang.

Renaissance Capital cho hay, đồng ruble có thể giảm tới 20% so với đồng USD nếu các diễn biến quân sự trở nên căng thẳng hơn. Một số vòng đàm phán giữa Nga và phương Tây cho đến nay vẫn chưa thể xoa dịu căng thẳng.

Minh Trang (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.