Ngân hàng trung ương Israel nâng lãi suất lên mức cao nhất kể từ năm 2007

Ngày 3/4, ngân hàng trung ương Israel (BoI) đã nâng lãi suất cơ bản thêm 0,25 điểm phần trăm lên 4,5% - mức cao nhất kể từ năm 2007. 

Đây lần thứ 9 liên tiếp ngân hàng này quyết định tăng lãi suất nhằm chống lạm phát hiện đang ở mức trên 5%. Trong thông báo, BoI nêu rõ hoạt động kinh tế tại Israel đang ở mức cao trong khi nguồn cung trên thị trường lao động lại bị siết chặt.

Trụ sở Ngân hàng Trung ương Israel (BoI) tại Jerusalem. Ảnh: AFP/TTXVN (Không cho phép bên thứ ba khai thác, sử dụng)
Trụ sở Ngân hàng Trung ương Israel (BoI) tại Jerusalem. Ảnh: AFP/TTXVN (Không cho phép bên thứ ba khai thác, sử dụng)

Từ tháng 4/2022, các nhà hoạch định chính sách của Israel đã bắt đầu nâng lãi suất từ mức 0,1%. Phần lớn các nhà phân tích tin rằng quá trình tăng lãi suất đang sắp kết thúc.

Bất chấp các đợt tăng lãi suất, lạm phát của Israel trong tháng 2 là 5,2%, giảm nhẹ so với mức 5,4% trong tháng 1 (cũng là mức cao nhất trong 14 năm) và cao hơn so với mục tiêu từ 1-3% mà chính phủ đề ra. Năm ngoái, kinh tế Israel tăng trưởng nhanh hơn dự kiến ở mức 6,4%. Bộ phận nghiên cứu của BoI dự báo Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Israel sẽ tăng 2,5% trong năm 2023, thấp hơn so với mức dự báo 2,8% được đưa ra trước đó, đồng thời giữ nguyên mức dự báo tăng trưởng 3,5% trong năm 2024. Dự báo lạm phát trong năm tới cũng được điều chỉnh tăng từ 3% lên 3,4%, trong khi lãi suất sau một năm kể từ thời điểm hiện tại sẽ là 4,75%.

Đặng Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Khóa họp 81 của Đại hội đồng LHQ ở New York, Mỹ, ngày 8/9/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Cuộc đua chức Tổng thư ký LHQ bước vào giai đoạn quyết định

Nhà ngoại giao UAE Lana Nusseibeh vừa tham gia cuộc đua giành chức Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ), thách thức ứng viên dẫn đầu Rebeca Grynspan. Cuộc đua đang bước vào giai đoạn quyết định và có thể có nữ Tổng thư ký đầu tiên trong hơn 80 năm lịch sử tổ chức.