Căng thẳng tại Trung Đông:

Ngân hàng trung ương Israel hạ triển vọng tăng trưởng kinh tế

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, tờ Times of Israel đưa tin Ngân hàng trung ương Israel (BOI) ngày 9/10 đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế trong các năm 2024 và 2025, trong bối cảnh xung đột kéo dài với phong trào Hồi giáo Hamas và lực lượng Hezbollah tiếp tục gây tổn thất nặng nề cho tình hình tài chính nước này.
Chú thích ảnh
Trụ sở Ngân hàng Trung ương Israel tại Jerusalem. Ảnh: AFP/TTXVN

BOI dự báo nền kinh tế Israel sẽ tăng trưởng 0,5% trong năm 2024 và 3,8% vào năm 2025 với giả định rằng xung đột sẽ tiếp tục với cường độ cao vào đầu năm tới. Trước đó, vào tháng 7, BOI ước tính tốc độ tăng trưởng của Israel là 1,5% trong năm 2024 và 4,2% vào năm 2025.

Thông báo của BOI nhấn mạnh việc hạ dự báo xuất phát từ đánh giá rằng tình hình giao tranh sẽ dữ dội hơn vào đầu năm 2025 và sự chậm trễ trong quá trình phục hồi hoạt động kinh tế của Israel trong giai đoạn nửa cuối năm 2025. Ngoài ra, BOI còn quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản ở mức 4,5%.

Phạm Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Bầu cử Mỹ: Cơ hội giành lại Hạ viện của Đảng Dân chủ

Bầu cử Mỹ: Cơ hội giành lại Hạ viện của Đảng Dân chủ

Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ dự kiến diễn ra ngày 3/11 tới đang cho thấy những dấu hiệu bất lợi đối với đảng Cộng hòa, trong bối cảnh tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Donald Trump ở mức thấp và cử tri bày tỏ quan ngại về tình hình kinh tế, lạm phát.