Ngân hàng trung ương Hàn Quốc lần đầu tiên hạ lãi suất trong hơn 4 năm

Ngày 11/10, Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) đã cắt giảm lãi suất lần đầu tiên trong hơn 4 năm trong bối cảnh lạm phát hạ nhiệt và nhu cầu trong nước tăng chậm lại. 
Chú thích ảnh
Đồng won của Hàn Quốc. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Cụ thể, BOK đã giảm lãi suất cơ bản ở mức 0,25 điểm phần trăm xuống còn 3,25%, đánh dấu lần đầu tiên cắt giảm kể từ tháng 5/2020. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh lạm phát tiêu dùng giảm mạnh hơn dự kiến, xuống còn 1,6% vào tháng 9, thấp hơn đáng kể so với mục tiêu trung hạn 2% của ngân hàng và là mức thấp nhất trong hơn 3 năm. 

Tháng trước, BOK cho biết đà phục hồi của tiêu dùng cá nhân, một trong những lĩnh vực chính liên quan đến nhu cầu nội địa, đang bị trì hoãn do lạm phát liên tục tăng và lãi suất cao. Theo BOK, lãi suất cao đối với các khoản vay hộ gia đình cũng nhân tố cản trở sự phục hồi của tiêu dùng. Các chuyên gia cũng tin rằng lạm phát nhiều khả năng sẽ không tăng trở lại trên mức 2%. 

Chuyên gia kinh tế Hàn Quốc Jin Choi tại ngân hàng HSBC nhận định kết hợp với các biện pháp của chính phủ nhằm hỗ trợ ổn định thị trường nhà ở và các khoản vay dành cho hộ gia đình, BOK đã quyết định bắt đầu nới lỏng chính sách tiền tệ để tránh việc siết quá chặt quá mức nền kinh tế nội địa.

HSBC kỳ vọng BOK sẽ thực hiện 3 đợt cắt giảm bổ sung lãi suất cơ bản ở mức  0,25 điểm phần trăm trong 3 quý tới. Điều này sẽ đưa lãi suất cơ bản giảm xuống mức 2,5% và giúp nhu cầu nội địa tăng dần trong năm 2025. Bên cạnh đó, ngân hàng này cũng dự đoán BOK sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất cơ bản thêm 0,25 điểm phần trăm vào năm 2026.

Văn Khoa (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.