Ngân hàng tiếp tục hạ lãi suất huy động cuối năm

Những ngày cuối năm, thông thường các ngân hàng đưa ra các chương trình khuyến mãi để hút vốn huy động. Thế nhưng, năm nay nhiều ngân hàng lại thờ ơ, thậm chí còn tiếp tục hạ lãi suất huy động.

Những ngày cuối năm, thông thường các ngân hàng đưa ra các chương trình khuyến mãi để hút vốn huy động. Thế nhưng, năm nay nhiều ngân hàng lại thờ ơ, thậm chí còn tiếp tục hạ lãi suất huy động.

Mới đây nhất ngày 22/12,Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã công bố biểu lãi suất huy động mới với các kỳ hạn dài từ 24 - 60 tháng chỉ còn 6,2%/năm, thay vì mức cao nhất là 6,3% như trước đó. Với kỳ hạn 1 tháng, lãi suất còn 4%/năm, 12 tháng lãi suất còn 6%/năm.

Ngân hàng tiếp tục hạ lãi suất huy động cuối năm ảnh 1

Ngân hàng giảm lãi suất huy động cuối năm.

Như vậy, ngân hàng Vietcombank và Agribank hiện nay có mức lãi suất huy động thấp nhất. Tuy nhiên, so với các nhóm cùng ngân hàng nhà nước sau nhiều đợt điều chỉnh, lãi suất vẫn có sự khác biệt lớn. Như ở kỳ hạn 1 tháng lãi suất ngân hàng Vietinbank 4,5%/năm, BIDV 4,55%/năm. Với kỳ hạn 12 tháng, lãi suất ở BIDV là 6,8%/năm. Ở nhóm ngân hàng cổ phần tư nhân, lãi suất kỳ hạn 1 tháng của Techcombank là 4,6%/năm, của Sacombank, VIB và Eximbank là 4,7%/năm nhưng của NamABank là 5,1%/năm, của Oceanbank và OCB lại là 5,3%/năm…

Theo các ngân hàng, sở dĩ việc giảm lãi suất huy động vào cuối năm là do nguồn vốn huy động tốt trong khi tìm người vay không dễ nên nhiều ngân hàng gặp khó trong việc duy trì mức mức lợi nhuận hợp lý. Bên cạnh đó, lãi suất huy động và cho vay vẫn ở mức chênh khá cao, khoảng 3,5 - 4%, thậm chí có ngân hàng còn ở mức 4 - 4,5% như ACB, Sacombank, Eximbank ...

Mặt khác, dự báo lạm phát năm 2015 chỉ khoảng 4% nên xu hướng cắt giảm lãi suất được sẽ còn tiếp diễn. TS. Trần Du Lịch, Ủy viên Ủy ban Kinh tế Quốc hội, cho rằng các ngân hàng giảm mức chênh xuống còn khoảng 2,5 - 3% là hợp lý, lúc này có thể hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh.

Tuy nhiên, nhiều ngân hàng cho biết năm 2015, lãi suất khó giảm sâu thêm nữa vì trong 11 tháng đầu năm nay, huy động vốn đã tăng 13,3%. Mức này tuy vẫn cao hơn tăng trưởng tín dụng (10,22%), song đã giảm nhẹ so với cùng kỳ (năm 2013, huy động vốn tăng 15%). Hiện lãi suất được xem đã chạm đáy và rất có khả năng dòng tiền sẽ chảy ra khỏi ngân hàng, đầu tư vào các kênh khác như chứng khoán, bất động sản, ngoại tệ...

Hải Yên

Dành cho bạn

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Mục tiêu duy trì tăng trưởng ở mức hai con số năm nay và trong những năm tới đặt ra yêu cầu tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về chi phí, thủ tục và tiếp cận nguồn lực, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh. Các chính sách thuế, hải quan, gia hạn nghĩa vụ tài chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính… là những giải pháp đang được Chính phủ cùng các bộ ngành quyết liệt triển khai nhằm giảm chi phí tuân thủ, hỗ trợ dòng tiền và tạo thêm dư địa để doanh nghiệp phục hồi, đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.